Y tế - Sức khỏe
Ông Mai Văn Hiệp, Cục phó Cục Thú y: Bạc Liêu tình hình dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp hơn các địa phương khác
Mới đây, đoàn cán bộ Bộ NN&PTNT do ông Mai Văn Hiệp (ảnh), Cục phó Cục Thú y làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở NN&PTNT về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Đồng thời kiểm tra ổ dịch cúm gia cầm ở ấp Trà Ban II, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi. Qua kiểm tra thực tế, ông Mai Văn Hiệp cho biết:
Dịch cúm gia cầm đã và đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, một số tỉnh, thành phía Nam đã xảy ra dịch. Chúng tôi là đoàn kiểm tra số 3 được Bộ NN&PTNT phân công kiểm tra 8 tỉnh miền Tây, trong đó có Bạc Liêu. Qua làm việc và kiểm tra công tác phòng chống dịch của Bạc Liêu, chúng tôi đánh giá cao công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã có các công văn, văn bản chỉ đạo đầy đủ trong vấn đề giải quyết các ổ dịch hiện có cũng như giải pháp cho công tác chống dịch trong thời gian tới.
Tuy nhiên, ở Bạc Liêu, tình hình dịch cúm phức tạp hơn một số địa phương khác. Bạc Liêu đã xuất hiện một số ổ dịch rải rác ở các huyện Vĩnh Lợi, Hồng Dân và TP. Bạc Liêu. Vì vậy, địa phương cần tập trung, khẩn trương khoanh vùng dập dịch, tổ chức tiêm vắc-xin phòng chống, không để dịch lây lan. Ở các vùng có nguy cơ dịch lây lan và vùng chưa có dịch xảy ra cũng cần tích cực phòng chống. Đồng thời quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, mua bán, giết mổ gia cầm…
PV: Có thông tin cho rằng vắc-xin tiêm phòng cúm hiện nay không hiệu quả! Vậy, thông tin này có chính xác không?
Ông Mai Văn Hiệp: Qua nghiên cứu của các chuyên gia trong nước và ngoài nước thì vắc-xin vẫn đảm bảo tốt đối với những đàn gia cầm nuôi ở phía Nam, vẫn phòng ngừa tốt dịch cúm gia cầm. Song, vấn đề quan trọng là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không quan tâm đến công tác tiêm phòng. Một số địa phương thực hiện tiêm phòng không đến nơi đến chốn. Bên cạnh đó, việc vận chuyển, mua bán, giết mổ gia cầm không đảm bảo vệ sinh thú y nên tạo điều kiện dịch bệnh lây lan.
Chủ trương của Bộ là tiếp tục tiêm phòng vắc-xin. Song, do chúng ta tổ chức triển khai chậm nên các đàn gia cầm xét nghiệm dương tính với cúm H5N1 đều là những đàn chưa tiêm phòng.
PV: Chi cục Thú y tỉnh cho rằng, do Cục Thú y không cấp vắc-xin nên thiếu vắc-xin để tiêm phòng cho đàn gia cầm. Xin ông giải thích vấn đề này?
Ông Mai Văn Hiệp: Cuối năm 2011, có một giai đoạn không có vắc-xin cung ứng kịp thời cho các tỉnh, thành do các thủ tục về nhập khẩu, mua vắc-xin. Tuy nhiên, thời gian đó không dài và một số tỉnh, thành vẫn có vắc-xin tiêm phòng. Sau khi có vắc-xin, Cục Thú y tổ chức cấp phát ngay cho các tỉnh. Việc không có vắc-xin trong một giai đoạn ngắn là sự việc khách quan.
Hiện nay, Cục Thú y đã chỉ đạo ráo riết về việc nhận vắc-xin và tổ chức tiêm phòng. Về số lượng vắc-xin, Cục đảm bảo đủ để cấp cho các tỉnh, thành thực hiện tốt công tác tiêm phòng.
PV: Xin cám ơn ông!
Minh Đạt (thực hiện)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới