Y tế - Sức khỏe
Ngành Y tế tỉnh: Hết lòng vì sức khỏe nhân dân
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cùng với các sở, ngành, địa phương, ngành Y tế tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với đặc thù của ngành, nên mục tiêu thi đua của ngành Y tế là hướng đến việc chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho nhân dân.
![]() |
Bí Thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng (bên trái) trao danh hiệu Thầy thuốc tiêu biểu cho cán bộ ngành Y tế. Ảnh: C.K |
Nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với sức khỏe nhân dân, đội ngũ thầy thuốc đã nêu cao tinh thần chủ động và tích cực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác. Qua đó, đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng, làm cho mỗi cơ quan đơn vị, mỗi CB-CC-VC-LĐ ngành Y tế phải ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh đó, công tác phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm luôn được quan tâm thường xuyên. Ngành Y tế tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành phát động, tích cực tham gia phòng chống dịch, tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện sớm, cách ly và xử lý kịp thời các ca bệnh, không để dịch lây lan rộng ra cộng đồng… Nhờ đó một số dịch bệnh giảm nhiều so với trước đây.
Lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ ngộ độc thực phẩm giảm. Công tác tiêm chủng mở rộng đủ 8 loại vắc-xin cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt tỷ lệ cao; các chỉ số về chăm sóc sức khỏe sinh sản đều tăng. Công tác phòng chống HIV/AIDS tiếp tục đạt được kết quả tích cực; không có dịch sốt rét xảy ra và không có tử vong do sốt rét. Chương trình quản lý và chăm sóc bệnh nhân tâm thần, phòng chống lao tại cộng đồng tiếp tục được duy trì, 100% số bệnh nhân lao phát hiện đều được quản lý và điều trị theo quy định. Bạc Liêu cũng đã thanh toán xong bệnh phong.
Song song đó, mạng lưới khám chữa bệnh các tuyến tiếp tục được củng cố, phát triển trên cả về quy mô, năng lực hoạt động và tinh thần, thái độ phục vụ. Quy trình khám bệnh tại các bệnh viện được chấn chỉnh kịp thời. Ngành Y tế đã triển khai thực hiện tốt quy tắc ứng xử y đức nghề nghiệp trong toàn ngành…
Điểm chuyển biến dễ nhận thấy nhất từ phong trào thi đua yêu nước là các chương trình, mục tiêu y tế đều đạt và vượt so với kế hoạch. Công tác tổ chức, đoàn kết nội bộ, đào tạo nguồn lực, xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị phục vụ người bệnh được nâng lên rõ rệt. Đời sống CB-CC-VC-LĐ đã cải thiện nhiều so với trước.
Công tác khám chữa bệnh cũng có nhiều tiến bộ theo hướng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm phiền hà cho bệnh nhân. Đó cũng là hiệu quả từ việc giáo dục y đức gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với mục tiêu phấn đấu đạt được mức hài lòng của người bệnh cao nhất ở tất cả cơ sở khám chữa bệnh.
Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước (2010 - 2015), ngành Y tế đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có cách làm hay, có giải pháp tốt trong thực hiện chuyên môn, nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua yêu nước không chỉ góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, mà còn tác động, nêu cao tinh thần của đội ngũ thầy thuốc với mục tiêu nâng cao sức khỏe của người dân.
Châu Khánh
- Xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện, tinh gọn tổ chức bộ máy
- Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về các dự án Luật
- Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành Đề án kết thúc hoạt động cấp huyện
- Công ty Điện lực Bạc Liêu: Tập huấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm năm 2025
- 35 thí sinh tranh tài tại Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh