Y tế - Sức khỏe

Ngành Y tế: Chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm

Thứ Sáu, 21/02/2014 | 14:16

Bộ Y tế vừa có Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống và sẵn sàng ứng phó dịch bệnh do cúm A(H7N9) và các chủng vi-rút cúm từ gia cầm lây sang người. Ngành Y tế Bạc Liêu đang tập trung dồn sức chủ động phòng chống dịch bệnh…

Nguy cơ bùng phát dịch cúm

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, nguy cơ dịch bệnh cúm lây truyền từ gia cầm sang người diễn biến phức tạp, gia tăng đột biến tại Trung Quốc và có nguy cơ rất lớn xâm nhập vào nước ta. Đồng thời dịch cúm A(H5N1) có nguy cơ bùng phát trở lại tại các địa phương. Tại Việt Nam, hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc cúm A(H7N9) trên người và gia cầm. Tuy nhiên trong tháng 1/2014, cả nước đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do cúm A(H5N1) tại tỉnh Bình Phước và Đồng Tháp. Cả 2 trường hợp này đều có tiền sử tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh.

Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường giám sát dịch bệnh cúm A(H7N9), cúm A(H10N8), cúm A(H6N1) và cúm A(H5N1) tại các cửa khẩu và tại cộng đồng; mở rộng việc thu thập các mẫu bệnh phẩm từ các trường hợp viêm phổi nặng nghi do vi-rút tại các bệnh viện, đặc biệt các trường hợp có tiền sử đi về từ khu vực có dịch hoặc tiếp xúc với gia cầm. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ, tổ chức thu dung điều trị, cách ly sớm, cấp cứu kịp thời không để xảy ra tử vong và triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan rộng, kéo dài. Đồng thời, thông qua giám sát chủ động theo dõi sự biến chủng của vi-rút cúm gia cầm lây bệnh sang người. Khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; không ăn tiết canh và sử dụng các sản phẩm chưa nấu chín kỹ... Đẩy mạnh công tác kiểm tra liên ngành, thực hiện điều tra ngăn chặn và bắt giữ gia cầm nhập lậu qua biên giới, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh trái phép, không để hiện tượng buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc biệt là gia cầm tại các chợ đầu mối.

Phun xịt hóa chất ngăn ngừa dịch cúm gia cầm tại các chuồng trại chăn nuôi của hộ dân. Ảnh: Lê Chí

Chủ động phòng ngừa

Bác sĩ Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc sở Y tế Bạc Liêu cho biết: Theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người, tình hình dịch cúm A(H5N1), cúm A(H7N9), cúm A(H1N1/09), cúm A(H10N8)... tại Bạc Liêu hiện chưa xuất hiện ca nào nghi vấn. Tuy nhiên, tình hình diễn biến của dịch bệnh rất phức tạp, do đó vẫn phải chủ động đề phòng và có kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng thành viên từ tỉnh đến cơ sở, không được chủ quan. Tăng cường củng cố Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, thực hiện Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT, ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế và Bộ NN&PTNT về phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người. Đặc biệt là bệnh cúm A(H5N1), cúm A(H7N9), cúm A(H1N1/09), cúm A(H10N8)... đã và đang xảy ra ở Trung Quốc có nguy cơ lây lan rất nguy hiểm tại các địa phương trên toàn quốc.

Trước tình hình trên, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch phòng chống cụ thể như: Phát hiện sớm bệnh dịch, xử lý kịp thời không để dịch lây lan; Hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do dịch cúm A(H7N9), A(H5N1), A(H1N1/09)... phải đảm bảo an toàn tuyệt đối với những ca bệnh mới mắc tại cộng đồng đều được giám sát, xử lý triệt để; 100% ca bệnh được khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch từ động vật sang người hoặc từ người sang người; 100% huyện được tổ chức tập huấn kỹ năng giám sát và phòng chống dịch bệnh... Bên cạnh đó, củng cố Ban chỉ đạo chống dịch ở tất cả các cấp; phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế và cơ quan thú y các cấp, kịp thời trao đổi thông tin về tình hình cúm gia cầm, phối hợp trong công tác phát hiện sớm, xử lý dịch trên gia cầm triệt để, không để dịch lây sang người; Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân theo khuyến cáo của Bộ Y tế; Thực hiện báo cáo theo quy định của Luật Phòng chống các bệnh truyền nhiễm do Bộ Y tế quy định; Khuyến cáo người dân tiêm ngừa cúm cho đàn gia cầm và người nhằm tạo miễn dịch chủ động phòng chống cúm nói chung; chuẩn bị đầy đủ cơ chế thuốc, trang thiết bị cần thiết trong điều trị...

Lê Chí (Trung tâm TTGDSK tỉnh)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.