Y tế - Sức khỏe

Ngành Y tế Bạc Liêu: Một bước đi dài!

Thứ Hai, 30/04/2012 | 15:14

Dù ở thời kỳ nào, chiến tranh hay hòa bình thì sức khỏe người dân luôn được xem trọng. Do đó, chăm sóc sức khỏe người dân là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước. Gánh vác trọng trách này, ngành Y tế tỉnh luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với thành tích cao nhất.

Chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: L.T.Liêm

Sau nhiều thăng trầm do sáp nhập, chia tách tỉnh, mốc son của ngành Y tế Bạc Liêu được ghi nhận nhiều nhất trong khoảng 15 năm từ khi tái lập tỉnh (1997) đến nay. Đó cũng là lúc ngành Y tế tỉnh nhận nhiệm vụ mới với cơ sở vật chất cũ kỹ, xuống cấp, trang thiết bị y tế hầu như không có gì; đội ngũ y, bác sĩ thì vừa thiếu vừa yếu. Ở tuyến tỉnh, Bệnh viện Bạc Liêu cũng không khá gì hơn khi đi vào hoạt động với các trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, phòng ốc chật hẹp, bề bộn. Thời điểm này, mạng lưới y tế cơ sở hầu như chưa có gì, chỉ có lác đác vài tổ y tế phục vụ người dân tại ấp, còn trạm y tế xã thì không đủ sức phục vụ bệnh nhân do không có bác sĩ, trạm xá tạm bợ…

Bác sĩ Nguyễn Kiến Thiết, Phó Giám đốc Sở Y tế, nhớ lại: “Khi Bạc Liêu được tái lập, ngành Y tế tỉnh bắt tay vào nhiệm vụ mới với nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất lẫn đội ngũ cán bộ. Song, với quyết tâm nâng cao chất lượng khám và điều trị cho nhân dân, thời gian qua, toàn ngành đã nỗ lực, phấn đấu vươn lên, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới”. Điều dễ nhận thấy nhất từ sự đổi thay của ngành là những bệnh viện hiện đại, khang trang ngày càng được xây dựng nhiều hơn. Song song đó, các trang thiết bị y tế hiện đại được liên tục trang bị, đủ sức chẩn đoán, điều trị các bệnh hiểm nghèo cho nhân dân.

Bác sĩ Trần Văn Khánh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: “Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh được trang bị khá đầy đủ các trang thiết bị y tế hiện đại nhất so với các bệnh viện trong khu vực ĐBSCL. Những trang thiết bị hiện đại này cộng với đội ngũ y, bác sĩ được đào tạo bài bản, chuyên sâu trên từng lĩnh vực đã giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh có đủ khả năng thực hiện việc chẩn đoán, điều trị tất cả những ca bệnh khó nhất”. Có thể kể đến các dịch vụ y tế chất lượng cao được Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện trong nhiều năm nay như: chẩn đoán, phẫu thuật chấn thương sọ não hở, chấn thương sọ não kín; chạy thận nhân tạo; phẫu thuật cứu sống thành công nhiều trường hợp bị đâm thủng tim; phẫu thuật nội soi… Và gần đây nhất là việc đưa khoa Ung bướu vào hoạt động.

Những trang thiết bị y tế hiện đại liên tục được trang bị cho các bệnh viện là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Cái quan trọng nhất là tay nghề và lương tâm của những lương y khi đứng trước sinh mạng của bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân đã được “tái sinh” khi được các y, bác sĩ tận tâm, nhiệt tình cứu chữa. Nhiều y, bác sĩ được nhắc đến như một điển hình tiêu biểu của ngành trong việc tận tụy vì sức khỏe nhân dân. Bác sĩ Lê Hoàng Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phước Long (huyện Phước Long) lấy máu của mình truyền cho bệnh nhân đang trong cơn thập tử nhất sinh là một điển hình làm nhiều người cảm phục. Chính những giọt máu quý giá ấy của bác sĩ Phong đã cứu sống được nhiều bệnh nhân khi đứng giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết.

Nhân viên y tế nào cũng hiểu, khi bác sĩ về công tác tại trạm y tế xã là gặp rất nhiều khó khăn. Song, vì sức khỏe nhân dân, họ vẫn nhiệt tình, hăng hái về công tác ở tuyến xã để giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Xác định công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại địa phương là vô cùng quan trọng nên ngành Y tế tỉnh đã dành nhiều đầu tư cả về cơ sở vật chất, con người cho tuyến này. Con số gần 60/64 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, gần 60/64 trạm y tế xã có bác sĩ… đã nói lên sự quan tâm, ưu ái đó. Tất cả chỉ hướng đến một mục đích chăm sóc tốt hơn nữa sức khỏe cho người dân dù ở hoàn cảnh nào.

Từ ngày đất nước hòa bình, thống nhất, ngành Y tế tỉnh đã lớn lên cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội ổn định của địa phương. Với năng lực như hiện nay, ngành Y tế đủ sức đảm đương mọi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Sự trưởng thành của ngành Y tế hiện nay được “chắt chiu” từ sự đầu tư, đổi mới không ngừng, cộng với sự tận tụy từ những cá nhân, tập thể của ngành trong suốt thời gian qua. Chính sự nhiệt tình, tận tụy, hết mình vì bệnh nhân của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ đã đưa ngành Y tế lên một tầm cao mới. Đó là tầm cao của y học hiện đại và những con người đang ngày đêm hết lòng phục vụ vì sức khỏe của nhân dân.

Khánh Châu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.