Y tế - Sức khỏe
Nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng chống dịch cúm gia cầm
Thời gian qua, UBND tỉnh, ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch cúm gia cầm A(H5N1). Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác quản lý, phòng chống dịch cúm gia cầm còn nhiều bất cập, đặc biệt là trong quản lý kinh doanh, mua bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm.
Kẽ hở trong công tác quản lý
Theo phản ánh của chị N.T.T.T (phường 1, TP. Bạc Liêu): “Tại một điểm bán gia cầm khu vực chợ phường 1, tôi được chủ bán hàng tư vấn mua gà tươi sống, mới làm. Trong khi đó, một vài con vịt, gà làm sẵn mà chủ bán hàng dùng để trưng bày thì có đóng dấu kiểm dịch của ngành Thú y”. Điều này cho thấy, người kinh doanh mặt hàng gia cầm hiện nay còn mang tư tưởng né tránh, chưa chấp hành tốt quy định của ngành chức năng về việc mua bán, giết mổ gia cầm.
![]() |
Vận chuyển gia cầm từ Sóc Trăng đến Bạc Liêu trên đường Quốc lộ 1A. Ảnh: M.Đ |
Đến nay, toàn tỉnh đã phun xịt thuốc tiêu độc, sát trùng môi trường chăn nuôi khoảng 629.700m2, sử dụng 630 lít Benkocid. Việc tiêu độc, khử trùng các ổ dịch, chuồng trại của các hộ chăn nuôi, các điểm mua bán, giết mổ gia cầm và môi trường xung quanh nhằm tiêu diệt mầm bệnh, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trên diện rộng. |
Theo quan sát của chúng tôi, khoảng 4 - 6 giờ chiều 17/3/2014, có không ít phương tiện vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm bằng xe gắn máy từ hướng Sóc Trăng chạy vào tỉnh. Điều đáng nói ở đây là không có xe vận chuyển gia cầm nào ghé qua Trạm kiểm dịch động vật tỉnh. Việc vận chuyển gia cầm nếu không được kiểm dịch tốt sẽ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh từ địa phương này sang địa phương khác (nếu số gia cầm đó mắc bệnh).
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Dịch cúm gia cầm thường bùng phát ở vùng nông thôn, tập trung ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Do thiếu kiến thức, không thường xuyên tiếp cận thông tin từ báo, đài, Internet… nên người chăn nuôi gia cầm chưa có ý thức chủ động phòng chống dịch cúm.
Hiện nay, nhiều hộ chăn nuôi gia cầm chưa khai báo số lượng gia cầm nuôi và chưa phối hợp với cán bộ thú y trong công tác tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia cầm. Nguyên nhân là do sợ tiêm vắc-xin làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển, sinh sản của đàn gia cầm. Bên cạnh đó, cũng còn một bộ phận người dân chưa hiểu rõ tác hại của dịch cúm gia cầm A(H5N1). Cho nên, khi gia cầm bệnh chết, hay có triệu chứng khác thường, họ không khai báo với cán bộ thú y địa phương, mà tự tìm cách xử lý. Điều này là không nên, bởi, xử lý gia cầm chết không chỉ đơn thuần là xử lý xác gia cầm, mà còn phải áp dụng đúng quy trình để dập dich bệnh, bao gồm: dùng hóa chất tiêu độc, sát trùng, vệ sinh chuồng trại... và phải chờ một thời gian nhất định mới có thể tái đàn. Nếu không, dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại.
Bà L.T.N (ấp Trà Ban II, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) bày tỏ: “Đợt dịch vừa qua, đàn vịt của tôi chết gần 320 con. Do thiếu hiểu biết nên tôi không khai báo với chính quyền địa phương, và tôi lại nuôi mới hơn 200 con. Sau đó, đàn vịt tiếp tục chết gần 100 con, gia đình tôi tự mua thuốc về tiêm cho vịt. Nghĩ lại, tôi thấy mình không nên làm như vậy”.
Thiết nghĩ, để phòng chống dịch cúm gia cầm A(H5N1) có hiệu quả, thời gian tới, ngành chức năng cùng với chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hộ chăn nuôi, các cơ sở mua bán, giết mổ gia cầm về tác hại của dịch cúm A(H5N1). Mặt khác, phải xử lý nghiêm những trường hợp vận chuyển, mua bán, giết mổ gia cầm trái phép.
ĐỖ HOÀNG
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới