Y tế - Sức khỏe

Mở đợt cao điểm tiêm vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm

Thứ Ba, 24/11/2015 | 08:30

Chi cục Thú y đang tổ chức đợt cao điểm tiêm vắc-xin phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin nhằm tạo kháng thể bảo vệ đàn gia súc, gia cầm trước nguy cơ dịch cúm bùng phát vào những tháng cuối năm.

* Tiêm vắc-xin cho đàn vịt ở xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình).

* Tiêm vắc-xin cho đàn gà sao tại trại gà của ông Nguyễn Văn Hoạt (TP. Bạc Liêu).

* Cán bộ thú y HTX Kinh tế xanh (xã Vĩnh Trạch) phun thuốc sát trùng tiêu độc chuồng trại.

Ảnh: M.Đ

Tỷ Lệ TIÊM PHÒNG GIA CầM CAO

Huyện Hòa Bình có tổng đàn gia cầm gần 100.000 con; trong đó, gà chiếm 40%, vịt chiếm 60%. Trạm thú y huyện được Chi cục Thú y tỉnh cấp 150.000 liều vắc-xin và đã tiêm phòng 95% trên tổng đàn gia cầm. Còn lại 5% đàn gia cầm do mới được tiêm phòng bổ sung đợt trước nên chưa đến thời hạn tiêm.

Còn TP. Bạc Liêu có tổng đàn gia cầm hơn 23.100 con, trong đó có hơn 17.800 con gà. Đến nay, Trạm thú y thành phố đã tiêm phòng khoảng 20.000 con gia cầm, còn xã Vĩnh Trạch Đông chưa tổ chức tiêm phòng.

Công tác tiêm vắc-xin phòng cúm gia cầm trên địa bàn TP. Bạc Liêu được người chăn nuôi hợp tác tốt. Điển hình tại trại gà sao của ông Nguyễn Văn Hoạt (xã Hiệp Thành) nuôi hơn 2.000 con gà sao và gần 200 con bồ câu Pháp, vịt trời, đà điểu… luôn hợp tác tốt với cán bộ thú ý trong công tác tiêm phòng. Cứ 3 - 4 tháng là cán bộ thú y đến tiêm vắc-xin cho đàn gia cầm để tạo kháng thể.

Ông Vương Thành Tuấn, Trưởng Trạm thú y thành phố, cho biết: “Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin, chúng tôi tổ chức tiêm phòng bằng hình thức cuốn chiếu. Đợt này, Nhà nước chỉ hỗ trợ vắc-xin, còn người chăn nuôi phải trả tiền công tiêm vắc-xin. Vì vậy, chúng tôi họp bàn với cán bộ thú y hỗ trợ công tiêm phòng cho các hộ chăn nuôi và tất cả đều đồng tình. Nhờ vậy, người chăn nuôi nhiệt tình hợp tác tốt trong tiêm phòng”.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã tiêm vắc-xin gần 1,5 triệu con gia cầm, tương đương gần 2,2 triệu liều vắc-xin. Trong đó, tiêm phòng cho đàn gà hơn 336.200 con và gần 1,2 triệu con vịt đẻ, vịt thịt.

 ... Và những khó khăn trong tiêm vắc-xin cho đàn gia súc

Song song với tiêm vắc-xin cho gia cầm, ngành chức năng cũng đã tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc. Hiện tổng đàn gia súc của huyện Hòa Bình có gần 150.000 con. Trong đó, tiêm phòng ba bệnh đỏ (dịch tả heo, tụ huyết trùng và phó thương hàn) đạt 140% kế hoạch. Nhờ nguồn vắc-xin được hỗ trợ nên người chăn nuôi hợp tác rất tốt. Riêng việc tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh tai xanh, lở mồm long móng (LMLM) gặp không ít khó khăn. Đến nay, toàn huyện chỉ mới tiêm phòng 10% loại vắc-xin này. Nguyên nhân là do vắc-xin LMLM không được Nhà nước hỗ trợ.

Ông Phạm Duy Tạo, Trưởng Trạm thú y huyện Hòa Bình, cho biết: “Đợt tiêm phòng này, các hộ chăn nuôi hợp tác rất tốt nên tỷ lệ tiêm phòng đạt khá cao. Song lại gặp khó khăn trong việc vận động tiêm phòng bệnh tai xanh và LMLM. Do giá heo hơi thấp, người nuôi không có lãi, trong khi đó vắc-xin phòng bệnh tai xanh và LMLM không được Nhà nước hỗ trợ. Mỗi người chăn nuôi phải trả từ 50.000 - 55.000 đồng khi tiêm 2 loại vắc-xin này. Thiết nghĩ, trước tình hình giá heo hơi thấp, người chăn nuôi không có lãi, Nhà nước cần hỗ trợ một phần 2 loại vắc-xin trên”.

Ông Trương Phước Thông, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh, cho rằng: “Người chăn nuôi gia súc cần chia sẻ với Nhà nước trong việc tiêm phòng vắc-xin phòng dịch. Nhà nước đã hỗ trợ tiêm phòng 3 loại vắc-xin dịch tả heo, tụ huyết trùng và phó thương hàn. Còn bệnh tai xanh, LMLM, người chăn nuôi phải chủ động tiêm phòng để giảm thiệt hại, không trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước…”.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong những tháng cuối năm, Chi cục Thú y tỉnh chỉ đạo Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là tại địa điểm các ổ dịch cũ; các địa phương có mật độ chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển gia cầm tập trung số lượng lớn. Bên cạnh đó, tổ chức lấy mẫu gia súc, gia cầm định kỳ để theo dõi vận hành của vi-rút; hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm…

Minh ĐẠt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.