Y tế - Sức khỏe
Lợi ích của tiêm chủng mở rộng
Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) đã được triển khai ở các địa phương trên cả nước từ nhiều năm nay. Theo đó, mỗi năm có hàng triệu trẻ em được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc-xin để phòng ngừa nhiều bệnh nguy hiểm.
![]() |
Áp-phích tuyên truyền chương trình tiêm chủng mở rộng của ngành Y tế. Ảnh: T.L |
Thông qua việc triển khai chương trình TCMR và các chương trình y tế khác, Việt Nam đã giảm đáng kể tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi, từ 56 trẻ tử vong/1.000 trẻ đẻ sống năm 1990 xuống còn 15,5/1.000 trẻ năm 2011. Đồng thời đã đạt được mục tiêu thứ tư của Thiên niên kỷ trước thời hạn 8 năm. Bên cạnh những ích lợi trực tiếp và gián tiếp của vắc-xin trong việc làm giảm tỷ lệ mắc và tử vong của các bệnh nhiễm khuẩn, nó còn có những tác động lâu dài cho cá nhân và cộng đồng như tăng khả năng và năng suất lao động do không bị ốm đau. Đặc biệt, thực hiện tốt TCMR cho trẻ em sẽ giúp các bà mẹ giảm thời gian và công sức chăm sóc trẻ. Trẻ sẽ ít bệnh hơn, góp phần nâng cao sức khỏe cho phụ nữ.
Hiện nay, nhiều bà mẹ đã thấy rõ lợi ích to lớn của việc tiêm chủng cho trẻ và đã tích cực đưa trẻ đi tiêm phòng. Bởi chi phí cho việc đưa trẻ đi tiêm vắc-xin rẻ hơn rất nhiều so với chi phí để chữa bệnh. Đặc biệt 8 loại vắc-xin phòng bệnh cho trẻ nhỏ trong chương trình TCMR quốc gia (lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm màng não mủ, viêm gan siêu vi B, bại liệt, sởi) được tiêm miễn phí.
Trẻ em khi mới ra đời có miễn dịch với nhiều bệnh vì nhận được kháng thể từ mẹ, qua sữa. Tuy nhiên, thời gian miễn dịch này có thể chỉ kéo dài một tháng cho tới một năm. Nếu trẻ không được tiêm chủng và bị phơi nhiễm với tác nhân gây bệnh, cơ thể các em sẽ không đủ sức để chống lại bệnh tật. Vì vậy, trẻ nhỏ cần được bổ sung lượng kháng thể đó bằng cách tiêm chủng đúng lịch. Nếu được tiêm chủng đầy đủ, khả năng bảo vệ cho cơ thể trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên 90%.
Trẻ em được tiêm chủng đúng lịch thì đáp ứng miễn dịch tốt nhất, nhưng nếu trẻ không tiêm vài tháng dù lý do nào thì vẫn không sao vì cơ thể vẫn duy trì lượng kháng thể đã tiêm từ những lần trước nhưng chưa đủ ngưỡng. Nếu do quên lịch tiêm hay trẻ bị ốm mà không tiêm một thời gian thì phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm tiếp tục chứ không cần phải tiêm lại từ đầu.
Phòng bệnh là vấn đề chính của y tế công cộng. Phòng bệnh luôn luôn tốt hơn chữa bệnh. Vắc-xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất để bảo vệ cho người tiêm không mắc bệnh và tránh xảy ra các vụ dịch lớn ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân. Vắc-xin phòng được bệnh cho những người có thể mắc bệnh và bảo vệ cho những người tiếp xúc với người chưa được tiêm vắc-xin.
Cha mẹ luôn quan tâm đến sức khỏe, sự an toàn của những đứa con và làm nhiều việc để bảo vệ chúng. Vắc-xin cũng bảo vệ trẻ em và người lớn theo cách đó để tránh được bệnh tật, tử vong do bệnh truyền nhiễm. Khi tỷ lệ mắc một số bệnh truyền nhiễm đã giảm xuống, thì các vi- rút và vi khuẩn gây bệnh vẫn còn tồn tại. Thậm chí, những bệnh đã được thanh toán ở một số nước, như bệnh bại liệt, vẫn có thể truyền sang những người chưa được bảo vệ bằng vắc-xin.
Chi phí để điều trị các bệnh truyền nhiễm thường tốn kém, chưa kể tới việc phải nghỉ học, nghỉ làm và thêm nhiều người chăm sóc, thậm chí thiệt hại do tử vong không thể tính được bằng tiền.
Tiêm chủng cũng làm chậm lại hoặc chặn đứng các vụ dịch. Vì thế, tiêm chủng chắc chắn là một trong những sự đầu tư y tế cộng đồng mang lại hiệu quả kinh tế cao vì việc tiêm vắc-xin ngày nay giúp phòng ngừa 20 bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm.
Vì sức khỏe con em mình và vì tương lai tươi sáng của trẻ em, hãy đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được tiêm ngừa các loại bệnh nguy hiểm đúng với khuyến cáo của ngành Y tế.
Trúc Ly (tổng hợp)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới