Y tế - Sức khỏe

Huyện Phước Long: Tập trung phòng chống sốt xuất huyết và vi-rút Zika

Thứ Sáu, 08/07/2016 | 16:35

Năm 2016, công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết (SXH) và vi-rút Zika trên địa bàn huyện Phước Long diễn ra sôi nổi, với nhiều chương trình, hành động thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề phòng chống dịch bệnh; thu hút sự vào cuộc của đông đảo các ban ngành, đoàn thể huyện và người dân địa phương.

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh do vi-rút Zika, Sở Y tế đã chỉ đạo hệ thống y tế toàn tỉnh nâng cao mức độ cảnh giác, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch bệnh này. Ngoài ra, diễn biến tình hình SXH ở một số địa phương trong tỉnh cũng rất đáng lo ngại, nhất là trong giai đoạn đầu mùa mưa nên nguy cơ bùng phát các ổ dịch là rất lớn.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Phước Long đã xảy ra 20 ca SXH, bùng phát 5 ổ dịch. Trong khi cả năm 2015, huyện chỉ xảy ra 8 ca SXH và 1 ổ dịch SXH. Như đã biết, tác nhân gây bệnh do vi-rút Zika phần lớn lây truyền qua nhiều đường, song chủ yếu là do muỗi Aedes gây ra. Đây cũng chính là loại muỗi trung gian truyền bệnh SXH và sốt siêu vi. Do đó, việc phòng, chống SXH có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ gây ra bệnh do vi-rút Zika.

Cán bộ Trạm Y tế xã Hưng Phú (huyện Phước Long) kiểm tra lăng quăng tại các vật chứa nước của người dân. Ảnh: H.T

Thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế và Sở Y tế, huyện Phước Long đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều phương pháp như: treo băng-rôn, trên sóng phát thanh, phát tờ rơi, áp-phích... Với nhiều khẩu hiệu hành động như: “Không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có Zika, không có SXH”, “Mỗi người dân, mỗi gia đình hãy dành nửa tiếng đồng hồ mỗi tuần để thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng”..., đã giúp người dân địa phương nhận thức được tác hại và tầm quan trọng của việc phòng chống SXH và vi-rút Zika.

Đặc biệt, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Phước Long còn tổ chức ký cam kết phòng chống bệnh do vi-rút Zika giữa Trung tâm Y tế với các tổ chức Hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trong huyện. Ngoài ra, còn thành lập các đội giám sát, phòng chống dịch và lực lượng sẵn sàng ứng phó với dịch... Thông qua hoạt động này đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của các đơn vị để công tác phối hợp đảm bảo chủ động, chặt chẽ và hiệu quả. Mới đây, huyện đã tổ chức ra quân tuyên truyền, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: làm vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh, ao hồ, phun thuốc sát trùng, tiêu độc tại khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm... trên địa bàn huyện. Cũng trong chiến dịch này, ngành Y tế huyện Phước Long còn hướng dẫn người dân súc rửa, đậy kín các vật dụng chứa nước sinh hoạt, lật úp các đồ vật không sử dụng, kêu gọi đốt nhang trừ muỗi và cho trẻ ngủ mùng, mặc áo dài tay. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ thả cá bảy màu trong các vật dụng chứa nước để diệt lăng quăng.

Được biết, trong số 2 trường hợp nhiễm vi-rút Zika đầu tiên tại Việt Nam thì có 1 phụ nữ (ngụ tại TP. HCM) đang mang thai. Do đó trong quá trình khám và điều trị, Trung tâm Y tế huyện Phước Long cũng lồng ghép việc tìm hiểu tiền sử đi lại của thai phụ và người chồng đã từng đến vùng xảy ra dịch hay chưa; khuyến khích người bệnh tham gia xét nghiệm khi mắc các triệu chứng: sốt, phát ban, đau mỏi cơ khớp, viêm kết mạc.

“Sắp tới, Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị hữu quan sẽ tiếp tục mở chiến dịch phòng, chống dịch SXH và bệnh do vi-rút Zika xuống các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt là đẩy mạnh các giải pháp tiêu diệt lăng quăng, diệt muỗi trong mùa mưa để giảm tối đa số ca, ổ dịch SXH”, bà Bùi Kim Yến - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Long, nhấn mạnh.

Cũng như huyện Phước Long, nhiều địa phương trong tỉnh đang tập trung các nguồn nhân lực, vật lực để phòng chống SXH và bệnh do vi-rút Zika. Tin rằng, với sự quyết liệt, chủ động của ngành chức năng và người dân, công tác phòng chống dịch bệnh ở Phước Long nói riêng và Bạc Liêu nói chung sẽ đạt được hiệu quả tích cực.

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.