Y tế - Sức khỏe
Huyện Đông Hải: Quan tâm đầu tư cho y tế
Trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, huyện Đông Hải đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác đầu tư cho lĩnh vực y tế. Nhờ đó, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực y tế trên địa bàn ngày càng hoàn thiện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân nhân.
Người dân đến khám và điều trị bệnh tại Trạm Y tế xã Định Thành A (huyện Đông Hải). Ảnh: H.T
Được chia tách từ TX. Giá Rai vào năm 2002, điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Đông Hải lúc bấy giờ gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, lĩnh vực y tế của huyện luôn trong tình trạng yếu và thiếu về mọi mặt. Xác định tầm quan trọng của công tác y tế, Huyện ủy và UBND huyện đã huy động mọi nguồn lực địa phương để từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất khám và điều trị bệnh. Đến nay, 11/11 trạm y tế xã, thị trấn và phòng khám đa khoa được nâng cấp, xây dựng mới khang trang. Nhiều cơ sở y tế được trang bị đủ các phòng chức năng theo tiêu chí mới như: phòng khám bệnh, phòng lưu bệnh nhân, phòng khám sản phụ, phòng đông y, phòng dược… Đồng thời được đầu tư khá đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn như máy siêu âm xách tay, máy xét nghiệm huyết học, máy đo điện tim, máy đo đường huyết, bộ tư liệu truyền thông, dụng cụ cấp cứu…
Với những điều kiện thuận lợi đó, các trạm y tế cơ sở đã làm tốt công tác điều trị ban đầu, giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại với chi phí thấp. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.
Bà Cao Ngọc Trâm (xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải) bày tỏ: “Trước đây, mỗi lần đau ốm là gia đình tôi đều phải lặn lội đến Bệnh viện Đa khoa huyện hoặc TX. Giá Rai. Giờ đây, điều kiện phục vụ của trạm y tế xã ngày càng tốt nên gia đình rất an tâm điều trị. Không những tiết kiệm thời gian và tiền bạc, chúng tôi còn được hưởng nhiều dịch vụ y tế tốt”.
Cùng với mạng lưới cơ sở vật chất, huyện Đông Hải còn thực hiện tốt các chính sách chăm bồi và phát triển nguồn nhân lực phục vụ y tế. Theo thống kê, 100% cơ sở y tế của huyện có đầy đủ các chức danh, trong đó 5 xã có từ 2 - 3 bác sĩ phục vụ. Hiện nay, 70% xã đều đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia y tế do Bộ Y tế ban hành.
Bên cạnh công tác khám và điều trị bệnh, Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã còn triển khai thực hiện các chương trình, chiến dịch do Bộ Y tế, Sở Y tế phát động; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa; truyền thông, hướng dẫn nhân dân cách phòng trị các loại dịch bệnh. Từ những việc làm thiết thực, huyện Đông Hải đã từng bước thực hiện có hiệu quả mục tiêu thiên niên kỷ về y tế như: giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em, tăng tuổi thọ trung bình, tăng tỷ lệ khám và điều trị bệnh bằng bảo hiểm y tế…
Bác sĩ Nguyễn Chung Thủy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đông Hải, cho biết: “Theo kế hoạch, đến cuối năm 2017, 100% xã của Đông Hải sẽ đạt chuẩn quốc gia về y tế. Để đạt được mục tiêu này, ngành Y tế huyện sẽ tham mưu cho cấp trên tiếp tục đầu tư, đảm bảo sử dụng có hiệu quả các công trình, thiết bị phục vụ cho y tế. Ngoài ra, cán bộ và nhân viên y tế luôn đề cao y đức trong quá trình chăm sóc sức khỏe nhân dân”.
HỮU THỌ
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8
- VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Gặp gỡ giao lưu, kết nối thương mại và hợp tác phát triển
- Dừng triển khai loại hình giáo dục tiểu học chất lượng cao kể từ năm học 2025 - 2026
- TP. Bạc Liêu trao tặng Huy hiệu Đảng cho 31 đảng viên