Y tế - Sức khỏe
Hút thuốc lá trong xe, độc hại tăng gấp 3 lần
Mặc dù trên thế giới hiện chưa có bất kỳ một văn bản nào cấm việc hút thuốc trong xe, tuy nhiên, theo khuyến cáo của Hiệp hội Y khoa Anh nên tiến hành luật hóa và cấm ngay hành động được xem là rất có hại cho sức khỏe này…
Các nhà khoa học Scotland công bố nghiên cứu trên tạp chí Tobacco Control sau khi đã tiến hành cuộc thí nghiệm bằng cách sử dụng một thiết bị gắn vào ghế sau của xe, tiếp theo tiến hành thu thập dữ liệu và phân tích chất lượng không khí trong một số hành trình khác nhau kéo dài từ 10 - 60 phút.
Kết quả cho thấy rằng, có 49 trong tổng số 85 chuyến đi, lái xe hút đến 4 điếu thuốc lá và nhả ra chất độc hại trong không khí với tỷ lệ trung bình 85μg/m3, nhiều hơn ba lần so với giới hạn an toàn 25μg/m3 theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Dù lái xe chỉ hút 1 điếu thuốc trong điều kiện mở rộng cửa sổ hay bật điều hòa thì mức ô nhiễm không khí vẫn vượt quá giới hạn bình thường. Tiến sĩ Sean Semple từ đại học
Tuy nhiên xét về quyền dân sự thì đây là lĩnh vực khó có thể cấm đoán bởi đối với hầu hết mọi người, chiếc xe là không gian riêng tư của họ. “Nếu bạn cấm hút thuốc trong xe có trẻ em thì bước đi tiếp theo là cấm cha mẹ hút thuốc trong nhà”, Sean cho biết thêm. Theo Giáo sư John Britton, lệnh cấm là cần thiết để bảo vệ trẻ em. Ông cho biết ước tính rằng mỗi năm hiện tượng hít khói thuốc thụ động ở trẻ em chiếm hơn 20.000 trường hợp gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới, 200 trường hợp viêm màng não do vi khuẩn, và 40 trường hợp đột tử ở trẻ sơ sinh.
Khả Vy (TH)
- Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức đối thoại với công dân tại Hà Nội
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8
- VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Gặp gỡ giao lưu, kết nối thương mại và hợp tác phát triển
- Dừng triển khai loại hình giáo dục tiểu học chất lượng cao kể từ năm học 2025 - 2026