Y tế - Sức khỏe

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS: Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV

Thứ Tư, 21/11/2012 | 16:37

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS diễn ra từ ngày 10/11 - 10/12/2012. Chủ đề của Việt Nam là “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”, với nội dung chủ yếu là truyền thông vận động thay đổi hành vi tự phòng tránh lây nhiễm HIV và tăng cường tiếp cận, cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

Chủ đề lần này của Việt Nam tập trung vào việc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết để mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV cho tất cả mọi người dân có nhu cầu.

Tính đến ngày 30/6/2012, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống của cả nước là 204.019 người, số bệnh nhân chuyển sang AIDS là 59.569 người, và 61.856 người đã tử vong do AIDS. Riêng ở Bạc Liêu, dịch HIV đang ở giai đoạn tập trung và có xu hướng lan rộng ra cộng đồng khi không chỉ khu trú ở thành thị mà đã len lỏi về tận nông thôn (62/64 xã, phường trong tỉnh có người nhiễm HIV) và xuất hiện ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần trong xã hội... Tính đến ngày 31/10/2012, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống của tỉnh là 1.789 người, số bệnh nhân đã chuyển sang AIDS là 452 người, có 632 người tử vong do AIDS.

Tuy dịch HIV/AIDS ở Việt Nam đã bị kìm chế ở mức độ thấp, số người mới phát hiện nhiễm HIV đã giảm liên tục trong 3 năm gần đây nhưng vẫn chưa bền vững. Dịch HIV/AIDS vẫn tiếp tục lây lan ở Việt Nam với một số xu hướng thay đổi đáng lưu ý, như gia tăng sự lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục, gia tăng số người nhiễm HIV vốn được coi là những người ít có nguy cơ như phụ nữ mang thai. Một bộ phận dân cư vẫn chưa nhận thức đúng đắn về HIV/AIDS. Hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong một số nhóm người như tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm vẫn còn ở mức cao… Điều này cho thấy, mặc dù chúng ta đã làm giảm được tốc độ lây lan của HIV, nhưng dịch HIV/AIDS vẫn diễn biến khó lường và tiềm ẩn các yếu tố có thể gây bùng nổ dịch nếu không có những biện pháp ứng phó toàn diện và quyết liệt hơn. Do đó, Việt Nam tiếp tục tập trung vào chủ đề: “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”.

Ra quân hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Ảnh: T.L

Ai cũng có thể bị lây nhiễm HIV/AIDS nếu thiếu kiến thức và không thực hiện hành vi an toàn. Cho đến nay, HIV/AIDS vẫn chưa có vắc-xin phòng và thuốc điều trị khỏi, vì vậy, việc phòng ngừa được coi là biện pháp hữu hiệu hàng đầu. HIV chỉ lây truyền qua 3 đường: tình dục, đường máu và mẹ truyền sang con (lúc mang thai, khi sinh hoặc khi cho con bú). Do đó, để phòng ngừa lây nhiễm HIV chúng ta cần tuyệt đối không tiêm chích ma túy. Khi tiêm chích, châm cứu hoặc thực hiện các thủ thuật xuyên chích qua da cần phải đảm bảo vô trùng các dụng cụ. Trong truyền máu phải kiểm soát, đảm bảo máu được truyền không có HIV; Sống lành mạnh, chung thủy một vợ, một chồng, luôn sử dụng bao cao su đúng cách khi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân; Trước khi kết hôn và mang thai nên đi xét nghiệm HIV. Nếu đã nhiễm HIV thì tốt nhất không nên có thai, còn nếu đã lỡ mang thai thì cần đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản hoặc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh để được tư vấn và hỗ trợ.

Người nhiễm HIV vẫn có thể sống chung với gia đình, cộng đồng do HIV không lây qua các tiếp xúc thông thường như: ở chung nhà, ăn cơm chung, cùng trò chuyện, bắt tay…, vì vậy, không nên sợ hãi, xa lánh họ. Gia đình và cộng đồng hãy quan tâm, động viên, khuyến khích, giúp đỡ để người nhiễm HIV xóa bỏ mặc cảm, sống hòa nhập với cộng đồng, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Qua đó góp phần tạo điều kiện cho người nhiễm HIV/AIDS đóng góp công sức trong lao động, sản xuất xây dựng xã hội, đất nước và tham gia nhiều hoạt động xã hội thiết thực. Đồng thời chứng minh cho mọi người thấy được: “Người nhiễm HIV vẫn có thể làm được nhiều điều có ích cho bản thân, gia đình và xã hội”.

Nguồn: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Bạc Liêu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.