Y tế - Sức khỏe

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm ở người và phòng chống dịch sởi

Chủ Nhật, 23/02/2014 | 17:45

* Bạc Liêu kiên quyết không để xảy ra dịch trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện Festival Đờn ca tài tử

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: C.K

(BL-CK) Sáng 23/2/2014, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm ở người và phòng chống dịch sởi. Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo tại hội nghị. Tại điểm cầu Bạc Liêu, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo ngành Y tế, lãnh đạo các trung tâm y tế, các bệnh viện, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố… cùng tham dự.

Hội nghị đã được nghe đánh giá, dự báo về tình hình dịch cúm A(H7N9) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định: bệnh cúm A(H7N9) lây truyền từ gia cầm sang người và hiện chưa có hiện tượng lây truyền từ người sang người. Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) cũng đã chia sẻ các kinh nghiệm kiểm soát và phòng chống dịch cúm A (H7N9) lây từ gia cầm sang người.

Theo Bộ Y tế, để ứng phó với dịch cúm A(H7N9), Việt Nam đã chủ động giám sát chủ động và hệ thống giám sát trọng điểm tại các tỉnh, thành phố. Đã xét nghiệm 5.653 mẫu bệnh phẩm bệnh nhân có hội chứng cúm, viêm đường hô hấp cấp tính, viêm phổi nặng, không phát hiện trường hợp nhiễm cúm A(H7N9). Từ tháng 6/2013 đến nay, Cục Thú y, Bộ NN&PTNT đã triển khai 3 chương trình giám sát chủ động vi-rút cúm A(H7N9) tại 11 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc với gần 20.000 mẫu gia cầm, môi trường được lấy tại các chợ gia cầm, kết quả đều âm tính với vi-rút cúm A(H7N9).

Theo nhận định, hiện Việt Nam chưa có trường hợp mắc bệnh trên người cũng như trên gia cầm và đang ở trong tình huống 1 trong Kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm A(H7N9) tại Việt Nam của Bộ Y tế và Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với chủng vi-rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người của Bộ NN&PTNT. Tuy nhiên, trước tình hình số người mắc cúm gia tăng đột biến tại Trung Quốc, đã lan rộng đến tỉnh biên giới giáp với Việt Nam nên nguy cơ rất cao dịch bệnh có thể xâm nhập vào Việt Nam. Tổ chức Nông lương của Liên Hiệp Quốc (FAO) cũng nhận định Việt Nam, Lào và Myanmar là những nước có nguy cơ cao lây nhiễm cúm A(H7N9) từ Trung Quốc.

Đối với tình hình dịch bệnh cúm A(H5N1), sau 9 tháng không ghi nhận ca bệnh, 2 tháng đầu năm 2014 đã xuất hiện 2 trường hợp mắc và tử vong tại tỉnh Bình Phước và Đồng Tháp. Các trường hợp mắc đều có tiền sử dịch tễ tiếp xúc với gia cầm nhiễm vi-rút cúm A(H5N1). Tích lũy từ năm 2013 đến nay đã có 126 ca mắc, trong đó có 64 trường hợp tử vong ở 41 tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của Cục Thú y, Bộ NN&PTNT, nhánh mới vi-rút cúm A(H5N1) clade 2.3.2.1 trước đây lưu hành chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây nguyên thì nay đã xâm nhập và gây ra ổ dịch tại khu vực Nam bộ. Giám sát tại 147 chợ buôn bán gia cầm sống từ tháng 10/2012 - tháng 9/2013 tại 44 tỉnh, thành phố cho thấy tỷ lệ mẫu vịt dương tính với cúm A(H5N1) gần 6%, tỷ lệ các chợ có vi-rút cúm A(H5N1), trên 61%. Nếu tính từ ngày 7 - 20/2/2014, cả nước đã có 64 ổ dịch tại 16 tỉnh. Ngoài ra, một số địa phương khác có xuất hiện các điểm dịch trên đàn gia cầm dưới dạng nhỏ lẻ nhưng đã được phát hiện và xử lý kịp thời, không để dịch lây lan (trong đó có tỉnh Bạc Liêu). Theo nhận định, dịch cúm A(H5N1) đang có nguy cơ cao bùng phát trở lại tại Việt Nam. Nguy cơ lây truyền sang người là rất lớn. Vi-rút cúm vẫn ghi nhận trên các đàn thủy cầm nhưng không có biểu hiện bệnh do đó gây khó khăn cho việc phát hiện sớm, xử lý ổ dịch triệt để. Do một thời gian dài không ghi nhận ca bệnh nên người dân rất dễ chủ quan, lơ là trong việc chủ động phòng chống, nhiều người dân vẫn sử dụng gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc…

Trước tình hình dịch bệnh cúm A(H7N9) diễn biến phức tạp, số trường hợp mắc cúm gia tăng mạnh tại Trung Quốc cùng với dịch cúm A(H5N1) tại Việt Nam có xu hướng gia tăng, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, ngoài việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ngành Y tế còn tăng cường giám sát tại cửa khẩu 24/24 thông qua việc kiểm tra khách nhập cảnh bằng máy đo nhiệt độ từ xa, tiến hành xác định, cách ly điều trị kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm, chú ý giám sát các trường hợp đi từ vùng có trường hợp mắc về Việt Nam… tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên người, tăng cường hoạt động giám sát cúm trọng điểm, giám sát các trường hợp mắc bệnh viêm phổi nặng do vi-rút tại các cơ sở y tế và cộng đồng… Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng thông điệp, tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh. Kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời để người dân không hoang mang, chủ động phòng, chống dịch bệnh…

Bộ Y tế cũng kiến nghị Chính phủ cho phép thành lập Ủy ban Quốc gia Phòng, chống dịch bệnh do Phó Thủ tướng làm Trưởng ban để tăng cường sự thống nhất giữa các bộ, ngành trong chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành bố trí đủ kinh phí đáp ứng theo các tình huống dịch bệnh, đặc biệt khi có dự báo của Tổ chức Y tế thế giới về việc cúm gia cầm lây từ người sang người…

Tại Bạc Liêu dù chưa ghi nhận ca bệnh dương tính với cúm A trong năm 2014 nhưng trong năm 2013 đã ghi nhận 15.953 trường hợp mắc hội chứng cúm và có 3 ca dương tính với cúm A(H1N1), 2 ca dương tính với cúm A(H3N2). Để chủ động ngăn chặn vi-rút cúm A(H7N9), H5N1 và các chủng vi-rút khác, hạn chế thấp nhất vi-rút lây nhiễm và gây tử vong cho người, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng, kịp thời ngăn chặn bệnh không lây lan thành dịch lớn, ngành Y tế đã đề ra mục tiêu: phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch lây lan diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do dịch cúm..

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam cho biết đối với kiến nghị thành lập Ủy ban Quốc gia Phòng, chống dịch bệnh Chính phủ sẽ xem xét trên tinh thần sẽ thành lập khi thật sự cần thiết. Trước mắt thì công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh phải được tăng cường hơn nữa. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin cho giới truyền thông phải kịp thời, chính xác. Thông tin tuyên truyền cần diễn đạt làm sao cho người dân dễ nhớ, dễ hiểu và phải chính xác để người dân không hoang mang. Chỉ đạo nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các địa phương, vận động, phối hợp cả hệ thống chính trị vào cuộc…

Sau khi kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh trên người trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị tờ rơi, băng, đĩa có các nội dung tuyên truyền phòng, chống các loại dịch bệnh: cúm A(H7N9), H5N1, tay chân miệng… để phối hợp với Trung tâm Chiếu bóng tiến hành tuyên truyền các nội dung trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà văn hóa xã, nhà văn hóa ấp để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác chủ động phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, không để xảy ra dịch trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện Festival Đờn ca tài tử.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.