Y tế - Sức khỏe
Hội Đông y tỉnh: Đồng hành cùng bệnh nhân nghèo
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, Hội Đông y tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tấm lòng của người thầy thuốc, cố gắng làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Qua đó, giúp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
![]() |
Bệnh nhân đến khám, chữa trị đông y tại chùa Tịnh Độ (phường 8, TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T |
Những năm gần đây, hệ thống phòng chẩn trị y học cổ truyền trong tỉnh phát triển lên đến 142 cơ sở. Đáng chú ý là sự ra đời của các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho người dân địa phương.
Được sự quan tâm của tỉnh cùng với công tác xã hội hóa, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh được đầu tư theo hướng hiện đại. Năm 2014, các phòng khám đông y đã điều trị trên 714.000 lượt bệnh nhân, phát trên 2,1 triệu thang thuốc nam, thuốc bắc. Phần lớn bệnh nhân là những người có hoàn cảnh khó khăn, ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế.
Theo các lương y, chữa trị bằng đông y có rất nhiều lợi ích. Việc trị bệnh bằng thảo dược, các phương pháp y học cổ truyền không gây ra tác dụng phụ, người bệnh an tâm vì được chữa lành hẳn. Ngoài ra, sự đa dạng về chủng loại thảo dược, hiệu quả của một số liệu pháp chữa trị nên các cơ sở đông y luôn là địa chỉ đáng tin cậy của bệnh nhân nghèo.
Tại chùa Tịnh Độ (phường 8, TP. Bạc Liêu) phòng khám đông y miễn phí đã có gần 70 năm nay - hiện có khoảng 300 bệnh nhân điều trị hàng ngày. Cơ sở này có 8 lương y, lương dược giàu kinh nghiệm về y học cổ truyền khám chữa bệnh và bốc thuốc. Từ nhiều thế hệ, các thầy thuốc nơi đây vẫn miệt mài đồng hành cùng những bệnh nhân nghèo.
Bà Quách Thị Kém (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) giãi bày: “Tôi mắc căn bệnh gan dị ứng khá lâu, chạy chữa tây y hoài vẫn chưa khỏi. Từ khi đến phòng khám của chùa Tịnh Độ, được các thầy thuốc tận tình chữa trị nên bệnh tình của tôi thuyên giảm. Đặc biệt, tôi và nhiều bệnh nhân nghèo đều được trị bệnh miễn phí”.
Mặc dù có những đóng góp trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, song, ngành Đông y của tỉnh vẫn phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Đó là đội ngũ cán bộ làm công tác y học cổ truyền có trình độ chuyên môn cao còn hạn chế, chưa qua đào tạo căn bản. Ngoài ra, sự kết hợp giữa đông và tây y trong chẩn đoán, điều trị chưa có sự thống nhất…
Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú Tô Quốc Đức, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh cho biết: “Thời gian qua, Hội Đông y tỉnh thường xuyên mở các lớp giảng dạy châm cứu, mạch lý, thảo dược cho thầy thuốc trong hệ thống chùa, phòng khám tư nhân chẩn trị y học cổ truyền. Qua đó, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của thầy thuốc, lương y và lương dược. Sắp tới, Hội Đông y tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chuyên môn khám chữa bệnh từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường chia sẻ những bài thuốc hay, cây thuốc quý để không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bệnh nhân”.
Hữu Thọ
- Những bí thư chi bộ gần dân, tận tụy với công việc
- Gắn kết tình nhân ái qua những suất ăn 0 đồng
- Phát động trồng cây nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Hội thảo tuyên truyền pháp luật về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới
- Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp giáo dục phổ thông năm 2025