Y tế - Sức khỏe

Đồng bào Khmer TP. Bạc Liêu: Niềm vui từ việc cấp thẻ bảo hiểm y tế

Thứ Sáu, 15/01/2016 | 16:48

Gần 2 năm thực hiện Quyết định số 539/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống ở các xã bãi ngang ven biển được chăm sóc sức khỏe, công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn TP. Bạc Liêu đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Điều đặc biệt là sau khi thẻ BHYT hết thời hạn sử dụng thì các đối tượng thụ hưởng lại tiếp tục nhận thẻ BHYT mới.

TP. Bạc Liêu có 2 xã thuộc diện khó khăn, vùng bãi ngang ven biển được hưởng chính sách BHYT là xã Vĩnh Trạch Đông và Hiệp Thành. Từ khi bắt đầu thực hiện Quyết định số 539/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Dân tộc và Bảo hiểm xã hội thành phố đã phối hợp với các địa phương tổ chức tổng rà soát đối tượng là đồng bào DTTS chưa có thẻ BHYT. Qua đó cho thấy, đời sống kinh tế của bà con còn rất nhiều khó khăn, vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng chưa được quan tâm, dẫn đến số lượng người không có thẻ BHYT rất cao.

Đồng bào dân tộc Khmer khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T

Trên cơ sở đó, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã tổ chức các cuộc họp dân để triển khai, phổ biến chính sách BHYT đến đồng bào DTTS. Với sự quan tâm kịp thời của Nhà nước về lĩnh vực y tế, hầu hết đồng bào DTTS đều phấn khởi. Ông Lâm Văn Khương (xã Hiệp Thành) bày tỏ: “Do lớn tuổi nên tôi thường xuyên mắc các bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, đau nhức cột sống… Vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi cũng chỉ ra nhà thuốc mua thuốc uống qua loa. Từ khi được cấp thẻ BHYT, tôi thường đến trạm y tế xã để khám bệnh và được bác sĩ tận tình chăm sóc, nhờ vậy sức khỏe của tôi ngày càng tốt hơn”.

Theo quy định, thẻ BHYT cho đồng bào DTTS đã hết hạn sử dụng vào tháng 9/2015. Và tại các cuộc tiếp xúc cử tri cấp tỉnh, thành phố, phần lớn bà con DTTS đều đặt nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề hạn sử dụng thẻ BHYT. Trước vấn đề này, UBND tỉnh và cơ quan chức năng tỉnh nhanh chóng triển khai văn bản về tiếp tục gia hạn thẻ BHYT đến ngày 30/6/2016. Theo đó, Phòng Dân tộc TP. Bạc Liêu đã khẩn trương gửi văn bản này đến UBND, trạm y tế các xã bãi ngang, các chùa Khmer và bệnh viện để thực thi và tuyên truyền đến đồng bào DTTS. Chị Thị Dol (xã Vĩnh Trạch Đông) chia sẻ: “Tết đến nơi mà con tôi cứ bệnh hoài. May mà thẻ BHYT vừa được gia hạn thời gian sử dụng nên gia đình tôi không tốn tiền mua thuốc cho con. Không riêng tôi mà bà con đồng bào Khmer rất vui vì được cấp thẻ BHYT”.

Sau gần 2 năm thực hiện, chính sách BHYT cho đồng bào DTTS lan tỏa sâu rộng, đáp ứng 100% nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bà con. Theo thống kê của Phòng Dân tộc TP. Bạc Liêu, năm 2014 có 11.579 đối tượng được cấp thẻ BHYT; còn năm 2015 là 13.514 người. Số liệu trên cho thấy, chính sách này đang được triển khai hiệu quả, mang nhiều lợi ích thiết thực cho đồng bào DTTS vùng bãi ngang ven biển.

Ông Sơn Xà Huỵnh, Trưởng phòng Dân tộc TP. Bạc Liêu, cho biết: “Cùng với các chính sách chăm lo, hỗ trợ đồng bào DTTS, việc cấp thẻ BHYT đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống bà con. Từ đó, đồng bào luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chung tay xây dựng địa phương. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện việc cấp thẻ BHYT tại 2 xã bãi ngang của TP. Bạc Liêu, qua đó phát huy tối đa hiệu quả chính sách này”.

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.