Y tế - Sức khỏe
Đối thoại, trao đổi tham gia BHYT hộ gia đình: Nhiều thông tin thiết thực cho người dân
Mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức chương trình đối thoại, trao đổi công tác tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình tại nhiều xã vùng sâu trong tỉnh. Thông qua hoạt động này đã nâng cao hiểu biết của xã hội về lợi ích và tầm quan trọng của BHYT, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân và thực hiện có hiệu quả lộ trình BHYT toàn dân.
BHXH tỉnh tổ chức đối thoại, trao đổi công tác BHYT tại xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long). Ảnh: H.T
Trong thời buổi y học phát triển, chất lượng cuộc sống được xã hội quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, công tác chăm sóc sức khỏe tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa trong tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Nguyên nhân của tình trạng người dân thờ ơ tham gia BHYT là do thiếu kiến thức, chưa thấy hết được vai trò của BHYT đối với cuộc sống. Từ đó dẫn đến việc thực hiện lộ trình BHYT toàn dân của tỉnh gặp nhiều trở ngại.
Xuất phát từ thực trạng này, BHXH các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác đối thoại, trao đổi về tham gia BHYT trong nhân dân. Tại những điểm đối thoại, bà con được ngành chức năng cung cấp, làm rõ những quy định về mức đóng, mức hỗ trợ, giảm trừ và điều kiện tham gia BHYT. Trong đó, trường hợp đối với hộ gia đình sẽ có mức đóng từ 100% với người đầu tiên và giảm dần cho những thành viên tiếp theo. Rõ ràng, với mức đóng ưu đãi này sẽ giúp các hộ giảm gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe so với những năm trước đây. Đặc biệt, những gia đình có mức sống trung bình nhưng không thuộc diện hỗ trợ sẽ rất thuận lợi khi tham gia BHYT vì có thể thực hiện đóng theo lộ trình kéo dài từ 3 - 12 tháng. Ông Lâm Mết (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) bày tỏ: “Nhờ buổi đối thoại mà bà con nông thôn tháo gỡ được một số vướng mắc về việc tham gia BHYT. Không những vậy, chúng tôi còn cảm thấy yên tâm cho sức khỏe của gia đình vì những lợi ích thiết thực và lâu dài do “lá bùa hộ mệnh” này mang đến”.
Một nội dung được người dân quan tâm nhiều nhất là lợi ích từ thẻ BHYT. Theo đó, người tham gia BHYT sẽ được miễn 100% chi phí đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến xã, 70% tuyến huyện, 60% tuyến tỉnh và 40% tuyến trung ương. Đối với người có thời gian đăng ký 5 năm liên tục (thường là người mắc bệnh hiểm nghèo) có số tiền chi trả khám chữa bệnh lũy kế tương đương 7,9 triệu đồng cũng sẽ được hưởng trợ cấp 100%.
Chương trình đối thoại còn giúp bà con nhận biết những đối tượng thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh gồm: Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo, người trên 80 tuổi và trẻ em dưới 6 tuổi… Một tin vui nữa, bắt đầu từ ngày 1/1/2016, người tham gia BHYT sẽ được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh tuyến huyện và cả điều trị trái tuyến (huyện khác trong tỉnh). Và từ ngày 1/1/2021, BHYT sẽ hỗ trợ 100% chi phí điều trị nội trú ở tất cả các tuyến trong toàn quốc.
Tại các chương trình trao đổi, ngành chức năng còn giải đáp nhiều thắc mắc của người dân xoay quanh quyền và lợi ích của BHYT hộ gia đình. Chẳng hạn như: Gia đình có người đi học xa thì các thành viên còn lại sẽ có mức đóng như thế nào?; hộ gia đình có thu nhập thấp nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo có được Nhà nước hỗ trợ không?; trong khi chờ hiệu lực của thẻ BHYT đầu tiên trong 1 năm, người khám chữa bệnh phải đóng mức phí bao nhiêu?; người có công với cách mạng và trên 80 tuổi sẽ hưởng BHYT theo trường hợp nào?... Ông Phan Thắng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: “Hiện nay, mọi công dân Việt sống trên lãnh thổ Việt Nam đều phải bắt buộc tham gia BHYT. Đây là việc làm mang tính nhân văn, góp phần hỗ trợ cùng nhau phát triển, vượt qua khó khăn của cộng đồng. Thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tự nguyện tham gia, từng bước tiến đến thực hiện lộ trình BHYT toàn dân”.
Tham gia BHYT là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Do đó, tất cả mọi người cần tích cực thực hiện vì mục đích chăm lo, nâng cao sức khỏe cộng đồng.
HỮU THỌ
- Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức đối thoại với công dân tại Hà Nội
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8
- VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Gặp gỡ giao lưu, kết nối thương mại và hợp tác phát triển
- Dừng triển khai loại hình giáo dục tiểu học chất lượng cao kể từ năm học 2025 - 2026