Y tế - Sức khỏe

Dịch cúm gia cầm tạm lắng dịu: Nguy cơ vẫn còn đó

Thứ Hai, 12/03/2012 | 19:44

Tiêm vắc-xin phòng dịch cúm gia cầm - một giải pháp ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan. Ảnh: M.Đ


Tình hình dịch dịch cúm gia cầm tuy đã lắng dịu trong thời gian gần đây, nhưng vẫn chưa qua 21 ngày. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh là rất cao. Do đó, cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa ngành chức năng, chính quyền địa phương, người chăn nuôi và cả người tiêu dùng trong việc phòng chống dịch.

Quản lý từ cơ sở

Trước tình hình dịch cúm gia cầm tái bùng phát ở một số nơi trong tỉnh, để nâng cao nhận thức cho các hộ chăn nuôi trước dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cơ sở đã chỉ đạo cán bộ thú y tăng cường tuyên truyền, quản lý chặt chẽ các đàn gia cầm của các hộ chăn nuôi. Cụ thể, tổ chức tiêm vắc-xin phòng chống dịch cho các đàn gia cầm nuôi mới và đàn vịt chạy đồng chưa tiêm phòng. Phun xịt hóa chất tiêu độc, khử trùng tại các trang trại, hộ chăn nuôi và điểm mua bán, giết mổ, nuôi gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, cán bộ thú y cơ sở sẽ giám sát công tác vận chuyển, chăn nuôi trên địa bàn. Khi phát hiện có dấu hiệu gia cầm chết thì báo ngay cho chính quyền địa phương và Trạm thú y để có biện pháp xử lý kịp thời.

Thực tế cho thấy, địa phương nào thực hiện tốt công tác tiêm vắc-xin cho gia cầm và đạt tỷ lệ cao thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh thấp, và ngược lại. Vì vậy, cấp chính quyền cơ sở cần phải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tiêm phòng cho gia cầm một cách hiệu quả. Chính quyền cơ sở cần phải đặt công tác phòng dịch hơn dập dịch.

Ngày 6/3, UBND huyện Hòa Bình họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Ông Trần Thanh Tâm, Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, cho biết: “Huyện rất chú trọng vai trò của cấp xã trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và đã tổ chức tiêm phòng, tiêu độc sát trùng trên diện rộng. Huyện đã có chính sách hỗ trợ cho cán bộ thú y tiêm phòng đàn gà vào ban đêm, nhằm đảm bảo đàn gia cầm được tiêm phòng đạt 80% trở lên”.



Những khó khăn cần tháo gỡ

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, trước hết phải tạo được sự chuyển biến trong ý thức của người dân về phòng chống dịch bệnh. Một số cán bộ mạng lưới thú y cơ sở cho rằng, có một số hộ chăn nuôi gia cầm với quy mô khá lớn nhưng từ chối và kiên quyết không cho cán bộ thú y tiêm vắc-xin phòng chống bệnh cúm gia cầm. Thậm chí, các hộ chăn nuôi gà, vịt đẻ lấy trứng cũng không tiêm phòng vắc-xin với lý do khi tiêm vắc-xin thì gà, vịt sẽ ngừng đẻ trứng.

Ngoài ra, các hộ chăn nuôi gia cầm vẫn còn mang nặng tư tưởng trông chờ và ỷ lại Nhà nước cấp phát hóa chất và tiêm vắc-xin. Họ chưa thật sự chủ động phối hợp với cán bộ thú y để thực hiện công tác phòng chống dịch. Vì vậy, dù đang là thời điểm dịch cúm gia cầm bùng phát nhưng lại có rất ít hộ chăn nuôi chủ động tiêu độc khử trùng chuồng trại, và hầu hết đều đợi cán bộ thú y tổ chức phun xịt thuốc sát trùng.

Một vấn đề nữa, cán bộ mạng lưới thú y cơ sở chính là những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch cúm gia cầm, nhưng chính sách hỗ trợ cho lực lượng này còn quá thấp. Trên thực tế, dịch đã bùng phát một số nơi (nhưng chưa công bố), những cán bộ mạng lưới thú y rất vất vả trong việc phòng chống dịch nhưng lại không được hưởng các chế độ, mà chỉ được hưởng khi nào công bố dịch. Tiền thù lao không tương xứng với công sức bỏ ra sẽ rất dễ xảy ra chuyện làm qua loa, đại khái… Đây là một nguyên nhân khiến cho cán bộ cơ sở không toàn tâm, toàn ý cho công tác phòng chống dịch. Vì vậy, để cơ sở thật sự “nòng cốt” trong phòng chống dịch bệnh, các cấp, trước hết là cấp huyện, cần có chế độ thù lao thỏa đáng cho đội ngũ này ngay cả khi chưa công bố dịch…

Ông Trương Phước Thông, Chi cục phó Chi cục Thú y tỉnh, cho rằng: “Mặc dù dịch đã tạm lắng dịu, nhưng chúng ta không được chủ quan. Cần có sự liên kết giữa cán bộ thú y, chính quyền địa phương, người chăn nuôi và người tiêu dùng thì công tác phòng chống dịch cúm gia cầm mới đạt hiệu quả cao”.

Minh Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.