Y tế - Sức khỏe
Dịch cúm gia cầm sẽ bùng phát mạnh trong thời gian tới
Hiện nay, dịch cúm gia cầm xuất hiện rải rác ở một số huyện, thành phố trong tỉnh. Tuy chưa đủ điều kiện công bố dịch nhưng tỉnh đã áp dụng các biện pháp phòng chống như đang có dịch. Theo nhận định của ngành chức năng, dịch cúm gia cầm sẽ bùng phát mạnh vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2012.
Dịch cúm bùng phát một số nơi
Từ đầu năm đến nay, dịch cúm gia cầm đã bùng phát ở các tỉnh Quảng Trị, Hà Nam, Thái Nguyên, Hải Dương, Kiên Giang, Sóc Trăng… Bạc Liêu cũng đã phát sinh rải rác dịch cúm gia cầm ở một số địa phương.
Theo Chi cục Thú y tỉnh, ngày 18/1/2012, đơn vị này đã phát hiện và xử lý đàn vịt 391 con (khoảng 40 ngày tuổi) của gia đình ông Phan Văn Tòng (ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai). Từ ngày 13/1, đàn vịt phát bệnh và chết rải rác. Sau khi tiêu hủy và sát trùng, đến nay, qua 28 ngày không phát sinh ổ dịch mới trên địa bàn huyện Giá Rai.
Ngày 31/1/2012, tại khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, đàn gà 210 con (trọng lượng khoảng 600g) của bà Đồng Thị Mỹ Nương bị bệnh. Cán bộ thú y lấy mẫu xét nghiệm và tiến hành tiêu hủy toàn đàn. Kết quả xét nghiệm của Cơ quan Thú y vùng VII là mẫu bệnh phẩm dương tính với vi-rút cúm H5N1. Hiện cán bộ thú y đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng chống dịch cúm gia cầm ở phường Nhà Mát và các xã, phường lân cận. Đồng thời tổ chức tiêu độc sát trùng, vệ sinh chuồng trại cho các hộ chăn nuôi.
Dịch cúm lắng dịu khoảng 2 tuần. Đến ngày 14/2/2012, đàn gia cầm 314 con (45 ngày tuổi) của hộ ông Nguyễn Thanh Tuấn (ấp Nhà Việc, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) nghi bệnh cúm và tiến hành tiêu hủy (không lấy mẫu xét nghiệm). Tiếp đó, ngày 15/2/2012, tại ấp Ninh Thành, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, cán bộ thú y đã tiêu hủy 2 đàn gia cầm. Trong đó, đàn vịt (45 ngày tuổi) của hộ ông Dương Văn Dùng với tổng số 735 con; hộ ông Lê Văn Nin 48 con. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, kết quả hai mẫu đều dương tính với vi-rút cúm H5N1. Gần đây nhất là ngày 16/2/2012, đàn vịt 375 con của ông Nguyễn Hồng Lê (ấp Trà Ban II, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) bị bệnh. Cán bộ thú y nghi bệnh cúm gia cầm và tiêu hủy cả đàn.
![]() |
Cán bộ thú y tiêm vắc-xin phòng chống dịch cúm gia cầm ở xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ |
Trước tình hình dịch cúm gia cầm bùng phát và có nguy cơ lây lan trên diện rộng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng - vật nuôi (BCĐ PCDBTCT-VN) tỉnh, các huyện, thành phố đã đưa ra một số giải pháp để ngăn chặn. Chi cục Thú y tỉnh phối hợp với Cơ quan Thú y vùng VII tiếp tục giám sát các ổ dịch và theo dõi diễn biến dịch bệnh. Trạm thú y các huyện, thành phố theo dõi, báo cáo hàng ngày tình hình dịch cúm gia cầm về BCĐ PCDBTCT-VN tỉnh. Tiến hành khoanh vùng dập dịch; tiếp tục tiêm vắc-xin cho gia cầm ở các vùng có nguy cơ cao, các vùng giáp ranh, lân cận ổ dịch; tổ chức tiêu độc, sát trùng trên diện rộng. Riêng khu vực có dịch, phun xịt thuốc sát trùng mỗi tuần/lần và liên tục trong 3 tuần. Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát việc mua bán, giết mổ gia cầm và sản phẩm từ gia cầm trên thị trường…
Mới đây, tại buổi họp BCĐ PCDBTCT-VN, ông Phạm Hoàng Bê, Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng dịch cúm gia cầm đã xuất hiện rải rác ở một số huyện, thành phố trong tỉnh. Mặc dù chưa đủ điều kiện công bố dịch nhưng cần phải chỉ đạo phòng chống như đang có dịch. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân, người chăn nuôi và cán bộ địa phương trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Các địa phương phải thống kê lại tổng đàn gia cầm, quản lý chặt chẽ đàn gia cầm nuôi mới. Các hộ nuôi mới gia cầm phải khai báo để được cấp sổ theo dõi, tiêm phòng, tiêu độc sát trùng chuồng trại. Các địa phương có dịch phải tổ chức tiêm phòng, tiêu độc sát trùng bao vây dập dịch. Các địa phương chưa có dịch thì tăng cường công tác phòng chống, không được lơ là, chủ quan. Khi phát hiện có đàn gia cầm chết nghi mắc bệnh cúm thì phải tiêu hủy ngay, không đợi kết quả xét nghiệm…
Theo nhận định của Chi cục Thú y tỉnh, dịch cúm gia cầm sẽ bùng phát mạnh vào thời điểm cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2012. Các khu vực nóng có thể phát sinh gồm xã Châu Thới, Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi); xã Ninh Quới, Ninh Quới A, Ninh Hòa (huyện Hồng Dân). Các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm cần quyết liệt hơn trong công tác phòng chống. Khi phát hiện dịch thì nhanh chóng khoanh vùng tiêu hủy, không để dịch lây lan sang nơi khác.
Minh Đạt
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới