Y tế - Sức khỏe
Để trường học không còn khói thuốc lá
Theo số liệu của Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam mỗi năm có trên 5 triệu người chết vì thuốc lá và các tác nhân liên quan tới thuốc lá. Nếu không kịp thời có những biện pháp kiểm soát, ngăn chặn việc hút thuốc lá, đặc biệt là trong lứa học sinh, sinh viên thì số người chết do hút thuốc lá ngày càng tăng.
Ảnh minh họa: T.L |
![]() |
Theo Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là cấm hút thuốc lá tại các bến tàu, bến xe, bệnh viện, trường học nhưng khói thuốc lá vẫn không giảm. Tại các trường đại học, cao đẳng đều có quy định cấm hút thuốc lá, nhưng biện pháp xử phạt chưa đủ mạnh nên có nơi vẫn chìm trong khói thuốc. Thường thì sinh viên hút thuốc lá tập trung ở những căn-tin nằm ngay bên trong trường, đây là nơi các trường cho tư nhân thuê nên không chú ý nhiều đến việc bán thuốc cho sinh viên, đặc biệt việc bán thuốc lá tràn lan của các cửa hàng xung quanh trường là rất phổ biến, vì vậy mua thuốc lá trong và gần trường là việc rất dễ dàng.
Công tác phòng chống hành vi hút thuốc lá ở tuổi học sinh, sinh viên là rất quan trọng, bởi lẽ tỷ lệ trong cơ cấu dân số ở độ tuổi này khá cao và đây là độ tuổi dễ bị ảnh hưởng nhất và họ chưa nhận thức đúng về tác hại của thuốc lá. Nhằm góp phần đẩy lùi tình trạng này, không chỉ riêng trách nhiệm của nhà trường mà nó cần phải có sự phối hợp từ ba phía: nhà trường - gia đình và xã hội. Cần phải có chế tài nghiêm khắc với việc bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi và cần có những việc làm mạnh tay hơn của ngành chức năng thì mới đẩy lùi được việc hút thuốc trong học đường. Để học sinh, sinh viên nói “không” với thuốc lá, tổ chức Đoàn Thanh niên trong các trường cần tích cực tuyên truyền, giáo dục về tác hại thuốc lá tới học sinh, sinh viên thông qua các diễn đàn hoặc sân khấu hóa; đồng thời tổ chức các hoạt động thu hút học sinh, sinh viên tham gia tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá, để mỗi em là một tuyên truyền viên về phòng chống tác hại của thuốc lá đến bạn bè, người thân của mình. Bên cạnh đó, nhà trường cần có những quy định phù hợp và có chế tài xử phạt nghiêm khắc những học sinh, sinh viên vi phạm; gửi thông báo vi phạm của học sinh, sinh viên về gia đình; hạ bậc trong xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh vi phạm nhiều lần... Ngoài ra, cần phải đi kèm với một loạt các biện pháp khác như giảng dạy cho học sinh, sinh viên biết hiểu tác hại của thuốc lá và có những thông điệp hướng dẫn việc hút thuốc một cách văn minh, lịch sự… Có như thế thì việc giảm thiểu tỷ lệ học sinh, sinh viên hút thuốc lá mới mang lại hiệu quả cao.
KHẢ VY
(tổng hợp)
Ngày 18/6/2012, Quốc hội đã ban hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, trong đó tại điều 9 quy định cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá; bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi...
- Xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện, tinh gọn tổ chức bộ máy
- Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về các dự án Luật
- Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành Đề án kết thúc hoạt động cấp huyện
- Công ty Điện lực Bạc Liêu: Tập huấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm năm 2025
- 35 thí sinh tranh tài tại Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh
- Giáo dục thể chất Fschool Bắc Ninh