Y tế - Sức khỏe
Để trẻ không bị lây nhiễm HIV: Cần sự chung tay của cộng đồng
Vì mặc cảm, thiếu kiến thức mà nhiều phụ nữ mang thai nhiễm HIV không làm xét nghiệm và thực hiện các liệu pháp điều trị cho mẹ, phòng ngừa cho con, dẫn đến việc đứa trẻ sinh ra cũng bị lây nhiễm HIV và nhiều hệ lụy khác… Do đó, chủ động phòng chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con là việc làm cấp thiết, cần sự chung tay của toàn xã hội.
Thời gian qua, Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu đã tích cực tư vấn, vận động phụ nữ mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nên xét nghiệm HIV. Bằng nhiều hình thức truyền thông thiết thực đã góp phần nâng cao nhận thức, thu hút nhiều chị em tự nguyện tham gia. Lợi ích của việc xét nghiệm tầm soát đã giúp phụ nữ biết được tình trạng sức khỏe, trang bị nhiều kiến thức chăm sóc thai nghén, sử dụng nguồn dinh dưỡng hợp lý… Còn đối với những trường hợp được chẩn đoán nhiễm HIV, các y, bác sĩ và gia đình hỗ trợ bệnh nhân về mặt tâm lý, tình cảm và điều trị bằng phác đồ phù hợp.
Chị L.T.T (ngụ phường 5, TP. Bạc Liêu), chia sẻ: “Ban đầu khi đến khám thai, tôi rất ngại khi được đề nghị nên xét nghiệm HIV, và cho rằng điều này không cần thiết. Thế nhưng, khi được các bác sĩ nhiệt tình tư vấn, giải thích, qua đó đã giúp tôi hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa của việc làm này. Nhờ tham gia xét nghiệm mà tôi biết được tình trạng sức khỏe của mình như thế nào cũng như có thêm thông tin bổ ích về kỹ năng chăm sóc thai nhi…”.
Phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV tại Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu. Ảnh: H.T
Mỗi năm, Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu tư vấn xét nghiệm HIV cho khoảng 2.000 chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Từ năm 2012 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận điều trị cho gần 40 trường hợp thai phụ nhiễm HIV. Trong đó, tỷ lệ tuân thủ theo lộ trình điều trị của bác sĩ chỉ đạt hơn 50%. Hầu hết, những ca phát hiện sớm được theo dõi, chăm sóc đúng cách đã mang đến những kết quả tích cực. Đơn cử như thai phụ N.N.N (ngụ phường 8, TP. Bạc Liêu) bị nhiễm HIV, khi được tư vấn đã tiến hành xét nghiệm và kiên trì điều trị. Kết quả, đứa con đầu lòng của chị khi chào đời đã được các bác sĩ xét nghiệm âm tính với HIV. Giờ đây, nhìn con từng ngày phát triển khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác khiến chị N. vô cùng hạnh phúc.
“HIV lây truyền từ mẹ sang con diễn ra trong thời kỳ mang thai, lúc sinh và cho con bú. Với sự phát triển của y học hiện nay, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn ngừa khả năng lây truyền HIV từ mẹ sang con nếu thai phụ nhiễm HIV được phát hiện và can thiệp kịp thời. Chỉ có chấp nhận đối diện với căn bệnh thế kỷ này và thực hiện uống thuốc kháng vi-rút ARV và các liệu pháp khác, thai phụ mới có thể bảo vệ được bản thân và đứa con của mình”, bác sĩ Long Thị Mai - Trưởng khoa Điều trị HIV (Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu) cho biết.
Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều phụ nữ mang thai nhiễm HIV không can đảm đối diện với hiện thực, họ lẩn tránh sự hỗ trợ, giúp đỡ của ngành Y tế và cộng đồng. Và rồi, cái giá phải đánh đổi không chỉ là tính mạng mà còn để lại nỗi đau cho đứa bé, gia đình và tạo nên những gánh nặng cho xã hội. Đó là trường hợp của chị P.T.K (ngụ phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) phát hiện dương tính HIV trong một lần đi khám thai. Mặc cho cán bộ y tế và người thân ra sức khuyên răn nhưng chị K. vẫn kiên quyết không chấp nhận điều trị. Hậu quả là sau khi sinh con không bao lâu, chị K. đã vĩnh viễn ra đi, để lại đứa con bị nhiễm căn bệnh thế kỷ.
Để công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đạt hiệu quả, thiết nghĩ rất cần sự vào cuộc tích cực hơn của các cấp, các ngành, đơn vị và bản thân mỗi người. Đặc biệt, phụ nữ mang thai phải chủ động tư vấn, xét nghiệm HIV để có biện pháp phòng hoặc ngăn ngừa sớm nhất. Hãy chung tay hành động vì những đứa trẻ không bị lây nhiễm HIV, tất cả vì tương lai con em chúng ta!
HỮU THỌ
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8
- VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Gặp gỡ giao lưu, kết nối thương mại và hợp tác phát triển
- Dừng triển khai loại hình giáo dục tiểu học chất lượng cao kể từ năm học 2025 - 2026
- TP. Bạc Liêu trao tặng Huy hiệu Đảng cho 31 đảng viên