Y tế - Sức khỏe

Đề phòng bệnh viêm não cho trẻ trong mùa hè

Thứ Ba, 15/07/2014 | 10:01

Hiện đang là những tháng cao điểm trong năm của bệnh viêm não (VN). Mặc dù các diễn biến của dịch bệnh VN chưa có bất thường, nhưng điều đáng lo ngại là số ca VN tăng cao so với cùng kỳ. Đây là một tình trạng bệnh nguy hiểm do vi-rút gây nên, thường gây tổn thương ở não, để lại di chứng thần kinh và tử vong cao do suy hô hấp. Ở nước ta, VN đang là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ trong mùa hè…

Khám, điều trị bệnh tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: L.C

Theo ghi nhận từ Bộ Y tế, cả nước hiện ghi nhận 325 trường hợp mắc VN vi-rút tại 31 tỉnh, thành phố và đã có 5 ca tử vong. Bộ Y tế cũng đã ra khuyến cáo phòng chống căn bệnh nguy hiểm này.

Theo dự báo từ Bộ Y tế, hiện đang là mùa dịch VN, nhưng so với mùa dịch năm 2013 thì số trẻ mắc bệnh năm nay cao hơn. Nếu như năm 2013, số bệnh nhân mắc VN Nhật Bản chỉ chiếm 8% số ca VN, thì 6 tháng đầu năm 2014 tỷ lệ này lên tới 30%... Bệnh nhân mắc VN, VN Nhật Bản ghi nhận rải rác trong năm nhưng thường tăng cao vào các dịp hè, đặc biệt là các tháng 6 và 7. Riêng ở Bạc Liêu, 6 tháng đầu năm 2014 đã có 12 trường mắc bệnh VN do vi-rút, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Theo bác sĩ chuyên khoa II - Lê Thị Tập (Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh): VN là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi-rút gây bệnh, có thể là do vi- rút A, C, B, VN Nhật Bản). VN Nhật Bản do muỗi lây truyền. Bệnh lưu hành quanh năm và gây thành dịch trong mùa hè, thường gặp ở trẻ dưới 15 tuổi. Cần chú ý biểu hiện chính của bệnh là có sốt cao và kèm theo các triệu chứng liên quan đến tổn thương hệ thần kinh trung ương, như sốt cao đột ngột từ 38 - 39oC, nhức đầu, buồn nôn và nôn, đôi khi trẻ bị tiêu chảy. Trẻ mất ngủ quấy khóc, vật vã mê sảng hoặc li bì, co giật, tăng trương lực cơ, rối loạn thần kinh thực vật. Khi có dấu hiệu sốt cao cùng với các triệu chứng tổn thương hệ thần kinh trung ương cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Khuyến cáo của Bộ Y tế cũng nêu rõ, bệnh VN không có thuốc đặc trị. Nên tiêm vắc-xin phòng bệnh VN A, C, VN Nhật Bản tại các Trung tâm Y tế dự phòng. Nên đảm bảo tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch, là biện pháp phòng bệnh quan trọng và hiệu quả nhất. Đối với VN Nhật Bản tiêm 3 liều cơ bản, gồm: Mũi 1 lúc trẻ được 1 tuổi, mũi 2 sau mũi 1 từ 1 - 2 tuần; mũi 3 cách mũi 2 là 1 năm. Sau đó cứ 3 - 4 năm tiêm nhắc lại một lần cho đến khi trẻ qua 15 tuổi. Đồng thời khuyến cáo mọi người phải thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường, giữ gìn nhà ở, chuồng gia súc sạch sẽ, làm hạn chế nơi trú đậu của muỗi. Khi ngủ cần mắc mùng...

Lê Chí

(Trung tâm TTGDSK tỉnh)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.