Y tế - Sức khỏe

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế: Giúp chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn

Thứ Hai, 20/02/2012 | 19:29

Mua bảo hiểm y tế (BHYT) là để được hưởng nhiều ưu đãi trong các dịch vụ y tế. Điều này vừa giúp cho công tác khám chữa bệnh được nhanh chóng, mà chất lượng khám cũng được đảm bảo, nhất là công tác khám chữa bệnh được thanh toán BHYT ở các cơ sở y tế tư nhân hiện nay.

Khám bệnh cho bệnh nhân có BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ. Ảnh: N.V

Trước tình hình quá tải ở một số điểm y tế tuyến huyện, và đặc biệt là ở tuyến tỉnh, thì các cơ sở y tế tư nhân ra đời được xem như hình thức “trợ giúp” hiệu quả. Trong các mặt tích cực đó, việc khám chữa bệnh theo hình thức thanh toán BHYT đã giúp việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân được thuận lợi hơn. Người bệnh có nhiều điều kiện để tiếp cận với các loại dịch vụ y tế, từ đó, nhiều loại bệnh hiểm nghèo có thể bị đẩy lùi. Người dân yên tâm hơn khi các dịch vụ y tế về đến tận vùng sâu, vùng xa phục vụ bà con.

Nhiều người không hiểu hết ý nghĩa của việc mua BHYT tự nguyện như thế nào khi mà cả năm đôi khi chỉ mắc một vài bệnh thông thường như cảm, ho, nhức đầu, sổ mũi… Và họ chỉ cần ra tiệm thuốc tây mua vài liều thuốc về uống là xem như đã xong. Tuy nhiên, việc mua BHYT còn có ý nghĩa nhân văn nữa là số tiền mà bảo hiểm thu của người không bệnh sẽ chuyển sang thanh toán cho người có bệnh. Và khi công tác khám chữa bệnh theo hình thức BHYT nhận được sự đồng thuận rất cao từ cộng đồng, nhiều cơ sở tư nhân đã triển khai công tác này, và hiện cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của xã hội.

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ (phường 3, TP. Bạc Liêu) là một ví dụ điển hình. Hoạt động trong khoảng 4 năm nay là cũng ngần ấy thời gian Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ triển khai khám chữa bệnh có BHYT. Đến nay, cơ sở y tế này đã khám trên 46.400 lượt người bệnh với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Điều này cho thấy mức độ hiệu quả của công tác khám bệnh bảo hiểm rất cao.

Một điều mà nhiều người quan tâm khi đến các hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân là sợ phải trả tiền quá đắt so với hệ thống công. Tuy nhiên, theo bà Đặng Ngọc Thể, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ thì: “Giá cả của bệnh viện tư nhân có thể đắt hơn bệnh viện công, điều này là hiển nhiên. Song, chế độ BHYT cho bệnh nhân đều được chúng tôi thanh toán như phía bệnh viện công và theo quy định của bảo hiểm. Bệnh nhân chỉ phải thanh toán phần chênh lệch thôi”. Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ có 80 giường, nhưng có đến 2/3 là đăng ký chế độ bảo hiểm. Và mặc dù đã giảm tải được cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh phần nào, nhưng áp lực trong việc chăm sóc sức khỏe cho toàn dân vẫn còn rất lớn.

Hệ thống y tế tư nhân đang được hình thành và phát triển. Việc khám chữa bệnh được thanh toán BHYT sẽ giúp nhiều người có điều kiện chữa bệnh, nhất là các loại bệnh nguy hiểm mà người nghèo đôi khi không có tiền chữa trị. Vì vậy, đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế là một bước đệm giúp chăm sóc sức khỏe của người dân tốt hơn.

Ngọc Vũ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.