Y tế - Sức khỏe

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh

Thứ Hai, 10/03/2014 | 18:00

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người (gọi tắt là Ban chỉ đạo) huyện Đông Hải vừa tổ chức tổng kết công tác phòng chống dịch bệnh năm 2013, và triển khai kế hoạch năm 2014. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, một trong những bài học kinh nghiệm trong năm 2013 chính là tập trung làm tốt công tác tuyên truyền.

Khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải). Ảnh: T.A

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, năm 2013, cùng với triển khai nhiều văn bản chỉ đạo, các ngành và địa phương làm tốt công tác phối hợp, Ban chỉ đạo huyện còn tổ chức 160 lượt tuyên truyền ở các trường học, cộng đồng dân cư và tại các trạm y tế cơ sở, thu hút hơn 18.800 lượt người tham gia. Đồng thời, còn thành lập các tổ chống dịch tại huyện và thực hiện lịch trực 24/24 giờ, nhằm chủ động phát hiện, xử lý dịch bệnh. Nhờ vậy mà nhiều bệnh nguy hiểm như dịch tả, Rubella... không xảy ra trên địa bàn. Riêng một số bệnh như sốt xuất huyết, lỵ trực trùng giảm so với năm 2012.

Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch bệnh trong năm qua cũng gặp nhiều khó khăn, một số bệnh nguy hiểm có chiều hướng tăng như bệnh tiêu chảy, bệnh tay chân miệng... Bên cạnh đó, một số nơi, công tác giám sát thực hiện phòng chống dịch bệnh chưa thường xuyên, công tác phối hợp với tuyến cơ sở nhiều lúc chưa kịp thời...

Theo ông Nguyễn Văn Sáng, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban chỉ đạo huyện Đông Hải: “Để khắc phục khó khăn này, Ban chỉ đạo huyện đưa ra mục tiêu chung là: Tăng cường các biện pháp dự phòng tích cực và chủ động. Phát hiện kịp thời, bao vây, khống chế và quản lý dịch, không để xảy ra dịch lớn và lan rộng. Hạn chế biến chứng và tử vong do dịch bệnh gây ra. Trong đó, tập trung vào các mục tiêu, giải pháp cụ thể như: 100% ca nhiễm bệnh truyền nhiễm được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để lan rộng, nhất là đối với các dịch bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, dịch tả, dịch cúm A(H1N1), cúm A(H5N1), bệnh dại, dịch bệnh phát sinh theo mùa, sau thiên tai, thảm họa, bão lũ...

Song song đó, thực hiện các biện pháp dự phòng chủ động tại cộng đồng, tuyên truyền vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm. Huy động sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể và cộng đồng vào công tác phòng chống dịch khi xảy ra dịch trên địa bàn. Tăng cường năng lực, kỹ năng hệ thống giám sát và kiểm soát dịch bệnh từ huyện đến xã, ấp, đáp ứng nhanh khi có dịch bệnh xảy ra. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với việc hướng dẫn cộng đồng các biện pháp phòng chống dịch...”.

TÚ ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.