Y tế - Sức khỏe
Đẩy mạnh công tác chỉ đạo học sinh - sinh viên tham gia bảo hiểm y tế
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa tổ chức tổng kết tình hình thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh - sinh viên (HS-SV) năm học 2013 - 2014; đồng thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cho năm học 2014 -2015. Trong năm học mới này, ngành BHXH tỉnh phấn đấu có 85% số HS-SV tham gia BHYT.
Vẫn còn khó khăn
Để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân và góp phần chăm sóc sức khỏe HS-SV, trong năm học qua BHXH tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức khác nhau. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện có hiệu quả công tác BHYT cho HS-SV.
![]() |
Trường tiểu học Nguyễn Khuyến (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân), học sinh tham gia BHYT chỉ đạt hơn 21%. Ảnh: Kim Trung |
Năm học 2013 - 2014, BHXH tỉnh đã chi trả hơn 4.669 triệu đồng để khám chữa bệnh cho trên 57.840 lượt HS-SV. Bên cạnh đó, còn chuyển kinh phí thu BHYT theo quy định cho các trường thực hiện tốt y tế học đường hơn 3,6 tỷ đồng. Việc HS-SV tích cực tham gia BHYT đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát hiện và điều trị sớm các bệnh tiềm ẩn nhằm giúp các em tránh rủi ro, học tập tốt. |
Tồn tại thực trạng trên, bên cạnh nguyên nhân nhiều phụ huynh học sinh chưa thấy được tầm quan trọng của việc tham gia BHYT như một giải pháp bền vững cứu cánh gia đình khi gặp rủi ro, hay mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo cần chi phí điều trị lớn, còn có một phần trách nhiệm của các ngành, địa phương chưa làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành. Trong khi đó, Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020” đã chỉ đạo rất cụ thể.
Bên cạnh đó, ở một số nơi vẫn còn tình trạng phân biệt đối xử với người khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, việc tổ chức khám chữa bệnh còn nặng về hành chính. Như việc nhiều cơ sở không làm việc vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật nên gây khó khăn cho các em HS-SV trong khám chữa bệnh, vì các giờ hành chính các em đều phải lên lớp. Ngoài ra, một số hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhưng lại không được xếp vào diện hộ nghèo, cận nghèo nên cũng không có điều kiện tham gia BHYT...
Tăng cường công tác chỉ đạo
Một trong những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện công tác BHYT cho HS-SV là nơi nào địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát và các trường tích cực vận động thì số HS-SV tham gia luôn đạt cao. Biết vậy, nhưng công tác chỉ đạo trong thời gian qua hiệu quả mang lại chưa cao và còn mang tính hình thức. Thời gian qua đến mỗi đầu năm học, UBND các huyện, thành phố đều ban hành công văn chỉ đạo các trường phải tham gia BHYT, nhưng lại thiếu kiểm tra, và kết quả là 100% trường đều thực hiện nhưng số học sinh tham gia thì đạt thấp. Cụ thể, huyện Phước Long chỉ đạt 40,97%, huyện Hồng Dân đạt 40,63%, huyện Giá Rai 48,14%...
Vì vậy, năm học mới 2014 - 2015, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phải tập trung làm tốt công tác vận động HS-SV tham gia BHYT. Đồng thời các ngành cần làm tốt công tác phối hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác BHYT năm học 2014 - 2015. Theo đó, ngành Giáo dục quán triệt cho các đơn vị trường học coi công tác BHYT là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Phải tổ chức triển khai và thu tiền BHYT ngay từ khi đăng ký nhập học, gắn trách nhiệm với người đứng đầu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm trong tổ chức thực hiện Luật BHYT cho HS-SV, và coi đây là một trong những chỉ tiêu thi đua hàng năm của trường học. Ngành Y tế mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác y tế học đường, chỉ đạo các cơ sở có hợp đồng khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho HS-SV, chấn chỉnh và nâng cao ý thức, trách nhiệm của một số y, bác sĩ, góp phần tạo niềm tin cho các đối tượng tham gia BHYT. Tổ chức khám chữa bệnh vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần cho HS-SV, phối hợp với BHXH hướng dẫn nhà trường sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. Ngành LĐ-TB&XH phối hợp với các huyện, thành phố và các trường rà soát lại việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo...
Với những giải pháp đẩy mạnh công tác chỉ đạo trên, hy vọng công tác BHYT trong năm học 2014 - 2015 sẽ đạt mục tiêu đề ra.
TÚ ANH
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới