Y tế - Sức khỏe
Đẩy mạnh BHYT học đường: Cần sự chung sức của cả cộng đồng
Tổng kết công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học đường năm 2012 - 2013 cho thấy, việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho học sinh - sinh viên (HS-SV) vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng này phần lớn rơi vào khối tiểu học và tập trung ở khu vực nông thôn. Không tham gia BHYT cũng là đồng nghĩa với việc các em mất đi nhiều cơ hội trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và khó tránh được những rủi ro khi mắc những căn bệnh hiểm nghèo cần chi phí lớn.
Tham gia BHYT chỉ cho có
Một thực tế tồn tại trong nhiều năm qua là tình trạng các trường học chỉ tham gia BHYT để cho có, hay với mục đích đối phó, nhất là các trường ở vùng nông thôn.
Ngay ở các xã vùng ven trên địa bàn TP. Bạc Liêu cũng tồn tại tình trạng này, có nơi tỷ lệ học sinh tham gia chưa đạt được 10%. Trong khi đó, mục tiêu đề ra đến năm 2020 phải đạt BHYT toàn dân. Đơn cử như trường Tiểu học Hiệp Thành 1, trong tổng số 454 học sinh thì chỉ có 33 em tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 7%. Hay trường Tiểu học Thuận Hòa 2, số học sinh tham gia BHYT chỉ có 51/765 học sinh. Còn trường Tiểu học Thuận Hòa 4 chỉ có 18/484 em tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 4%...
![]() |
Khám chữa bệnh cho học sinh tham gia BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Dân. Ảnh: L.D |
Theo thống kê của BHXH tỉnh, hiện vẫn còn gần 60% số HS-SV không được hưởng quyền lợi về chăm sóc sức khỏe ban đầu do không tham gia BHYT.
Lợi ích thiết thực
Năm 2012, số HS-SV đi khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT tại các cơ sở y tế hơn 55.000 lượt, với tổng số tiền khám chữa bệnh hơn 4,6 tỷ đồng. Trong đó, không tính số HS-SV bệnh nặng phải chuyển bệnh lên tuyến trên, hoặc đi khám chữa bệnh theo yêu cầu riêng cũng được cơ quan BHXH thanh toán theo quy định. Đặc biệt, BHXH đã thanh toán cho nhiều HS-SV với số tiền điều trị bệnh hàng chục triệu đồng cho mỗi em. Đơn cử như: em Huỳnh Quốc Cường (học sinh trường Trần Văn Ơn, huyện Vĩnh Lợi) bệnh hở van tim, với tổng số tiền khám chữa bệnh hơn 32 triệu đồng; em Huỳnh Kiều Nhi (học sinh trường Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai) bệnh hở van hai lá, với tổng số tiền khám chữa bệnh gần 28 triệu đồng… Ngoài ra, BHXH còn chi trả gần 100 triệu đồng cho một số em mắc những căn bệnh hiểm nghèo khác.
Riêng các trường tham gia BHYT, năm học 2012 - 2013, BHXH tỉnh đã trích gần 2 tỷ đồng để các trường này sử dụng vào việc chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế học đường. Nhờ đó, các trường có điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động y tế trường học và đầu tư mua sắm thêm nhiều trang thiết bị y tế, tủ thuốc thông thường để đáp ứng kịp thời sơ cấp cứu ban đầu…
Tầm quan trọng khi tham gia BHYT
Trong điều kiện kinh tế ở vùng nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng lại phải đối mặt với giá thuốc, giá viện phí không ngừng tăng cao, đó thật sự là áp lực đối với nhiều gia đình. Do vậy, việc tham gia BHYT để chủ động phòng ngừa rủi ro phải được coi là giải pháp quan trọng để bảo vệ cái vốn quý nhất của con người - đó là sức khỏe. Đây cũng là giải pháp không thể thiếu để thoát nghèo và chống nghèo hiệu quả trước những rủi ro không thể lường trước.
Bà Trần Thị Kim, Giám đốc BHXH TP. Bạc Liêu, cho rằng: “Để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2020 và góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho HS-SV, rất cần sự chung sức của cả cộng đồng. Muốn vậy, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và phải phát huy vai trò quan trọng của chính quyền địa phương trong chỉ đạo, lãnh đạo. Đồng thời tuyên truyền, vận động giúp mọi người thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa xã hội khi tham gia BHYT”.
TÚ ANH
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới