Y tế - Sức khỏe

Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em: Cần quan tâm từ nhiều phía!

Thứ Sáu, 14/12/2012 | 20:16

Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em là một trong những dự án của chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, được thực hiện từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, hiện nay, chương trình này đang lâm vào cảnh khó khăn do kinh phí bị cắt giảm, sự quan tâm của địa phương chưa đúng mức…

Chỉ tiêu của năm 2012 là giảm 1% tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi và 1% tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi đối với trẻ ở nhóm tuổi dưới 5. Mặc dù gặp khó khăn do kinh phí hạn hẹp, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động để triển khai đến 100% xã, phường, thị trấn các nội dung của dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Song song đó, củng cố mạng lưới cộng tác viên dinh dưỡng và chuyên trách dinh dưỡng tại các địa phương, triển khai kế hoạch cân, đo trẻ…

Trung tâm CSSKSS tỉnh tổ chức cân, đo cho trẻ dưới 5 tuổi tại xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long). Ảnh: C.K

Với những nỗ lực của Trung tâm CSSKSS tỉnh, năm 2012, chương trình đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Đó là giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhóm dưới 5 tuổi thể cân nặng/tuổi từ 15,59% xuống còn 14,41% (giảm 1,18%); tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể chiều cao trên tuổi giảm từ 25,34% xuống còn 24,13% (giảm 1,21%); tổng số trẻ dưới 2 tuổi được cân đạt trên 84%... Bên cạnh đó, tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm đủ 2 mũi phòng bệnh uốn ván, đạt gần 97%, số phụ nữ có thai được khám đủ 3 lần trong thời kỳ thai nghén đạt gần 104%; số bà mẹ có con dưới 2 tuổi được tham gia thực hành dinh dưỡng đạt trên 82%...

Những con số trên là kết quả của một quá trình, sự nỗ lực của những người thực hiện dự án phòng chống suy dinh dưỡng tại địa phương. Thế nhưng, dù cố gắng đến mấy thì việc thực hiện chương trình này vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn vì kinh phí liên tục bị cắt giảm. Trong năm 2012, kinh phí cho chương trình chỉ có 622 triệu đồng (đã bị cắt giảm khoảng 70 triệu đồng kinh phí truyền thông). Theo phân bổ kinh phí của Trung ương, năm 2013, Bạc Liêu được phân bổ cho chương trình này 581 triệu đồng (bị cắt giảm thêm 41 triệu đồng). Tương tự, năm 2012, toàn tỉnh có 28 xã trọng điểm về suy dinh dưỡng được tài trợ kinh phí thực hiện chương trình, nhưng năm 2013, chỉ còn lại 20 xã…

Bác sĩ Nguyễn Việt Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm CSSKSS tỉnh, cho biết: “Với số kinh phí ít ỏi như thế, năm 2013, chúng tôi sẽ thiếu kinh phí thực hiện nhiều chương trình giáo dục mang tính đại chúng cao”. Nếu không có những chương trình mang tính tuyên truyền, giáo dục cao, thì hiệu quả phòng chống suy dinh dưỡng trong nhân dân sẽ rất thấp. Theo tìm hiểu của chúng tôi, do kinh phí hạn hẹp nên các cộng tác viên dinh dưỡng ở các khóm, ấp thường xuyên thay đổi (do không có tiền bồi dưỡng cho lực lượng này). Đa số các cộng tác viên đi làm việc là chỉ vì… tâm huyết.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, mong rằng các ngành, các cấp có liên quan nên tạo điều kiện giúp đỡ; đồng thời cân đối, hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình từ nguồn kinh phí địa phương. Qua đó, giúp thế hệ trẻ - tương lai của đất nước không bị suy dinh dưỡng vì trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.