Y tế - Sức khỏe
Chung tay phòng, chống dịch bệnh
Trước diễn biến khó lường của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, ngoài các biện pháp chủ động phòng chống của ngành chức năng, nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm. Khi có sự chung tay của cả cộng đồng thì công tác phòng, chống dịch bệnh sẽ đạt hiệu quả cao hơn.
Hiện nay khách hàng đến giao dịch tại các ngân hàng tạm thời không phải tháo khẩu trang trước khi vào trụ sở ngân hàng cho đến khi cơ quan chức năng thông báo hết dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Đó là quy định mới của Ngân hàng Nhà nước vào ngày 1/2/2020, tạm thời nới lỏng quy định cấm mang khẩu trang khi giao dịch tại ngân hàng nhằm phòng ngừa tội phạm cướp tiền tại ngân hàng trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
Theo đó, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát đi công văn yêu cầu trang bị khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn tại tất cả điểm giao dịch trên toàn quốc và hướng dẫn khách hàng sử dụng nếu có nhu cầu.
Ghi nhận tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh tỉnh Bạc Liêu, hàng ngày, ngoài đội ngũ nhân viên đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn thì đơn vị cũng đã đặt sẵn hộp khẩu trang tại quầy giao dịch và phát cho khách hàng khi đến giao dịch tại đây nhằm phòng ngừa dịch virus Corona, đảm bảo sức khỏe của khách hàng và nhân viên giao dịch trong quá trình làm việc.
Nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh tỉnh Bạc Liêu phát khẩu trang y tế cho khách hàng đến giao dịch. Ảnh: C.K
Còn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Ban Giám đốc đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa bệnh dịch virus Corona cho tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị. Anh Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, cho biết: “Hàng ngày, có rất nhiều lao động đến Trung tâm làm các thủ tục hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn tìm việc làm nên Ban Giám đốc đã nhắc nhở nhân viên nên đeo khẩu trang y tế, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế”.
Phần lớn các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có đông lao động và có nhiều nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng đều chủ động phòng ngừa dịch bệnh Corona. Chắc chắn rằng khi có sự chung tay của cả cộng đồng thì công tác phòng, chống dịch bệnh sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Việc chủ động phòng ngừa dịch bệnh của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, người dân… là điều kiện cần thiết để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và ngăn ngừa dịch bệnh có thể lây lan khi xuất hiện.
Ái My