Y tế - Sức khỏe

Chủ động tăng cường công tác phòng chống dịch cúm A/H5N6

Thứ Năm, 28/08/2014 | 08:43

Dịch cúm gia cầm hiện đang bùng phát ở một số tỉnh. Trước tình hình này, Cục Thú y, Bộ NN&PTNT đã có thông báo gửi các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm chủ động tăng cường công tác phòng chống cúm A/H5N6.

Để ngăn ngừa dịch bệnh A/H5N6 lây lan trên địa bàn, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác phòng chống cúm A/H5N6. Nội dung công văn nêu rõ: Để chủ động phòng chống lây nhiễm cúm A/H5N6 từ gia cầm sang người, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng có liên quan tăng cường giám sát, điều tra phát hiện sớm các ổ dịch cúm gia cầm. Phối hợp với Sở Công thương tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn chặn việc nhập lậu; kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường. Thông báo kịp thời tình hình dịch cúm gia cầm cho ngành Y tế để phối hợp giám sát, phát hiện các trường hợp mắc cúm A/H5N6. Sở Y tế chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cúm A/H5N6. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát và lấy mẫu bệnh phẩm từ các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nặng, viêm phổi do vi-rút… Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống các loại dịch bệnh cúm, nhất là cúm gia cầm…

Tiêm vắc-xin phòng, chống dịch cúm gia cầm ở xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu). Ảnh: M.Đ

Thực hiện Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm năm 2014, kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi-rút cúm gia cầm nguy hiểm lây sang người của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Chi cục Thú y tỉnh đã tiến hành chỉ đạo các trạm kiểm dịch trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra gia cầm, các sản phẩm gia cầm nhập tỉnh. Chi cục Thú y thực hiện các biện pháp kiểm soát, quản lý ấp nở và chăn nuôi thủy cầm. Từ đầu tháng 8/2014 đến nay, Chi cục Thú y tỉnh đã cấp 84 sổ, với số lượng 43.191 con vịt thịt và vịt đẻ. Phân công lãnh đạo, nhân viên ngành Chăn nuôi, Thú y bám sát địa bàn, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các huyện, thành phố nhất là những nơi có nguy cơ cao. Kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh, tiến hành tiêu độc sát trùng ổ dịch và môi trường xung quanh, không để lây lan ra diện rộng. Tổ chức tiêm vắc-xin phòng chống dịch cúm gia cầm cho gần 110.000 con gia cầm; các Trạm kiểm dịch trực 24/24 giờ; thường xuyên kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; tập trung, chấn chỉnh tình hình vệ sinh, quy trình kiểm soát tại các lò mổ theo quy định… Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người dân hiểu biết về kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng chống bệnh heo tai xanh, bệnh cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng trên gia súc. Thực hiện tiêu độc sát trùng môi trường chăn nuôi…

Ông Lâm Trí Thông - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết: “Hiện Bạc Liêu chưa có trường hợp gia cầm nhiễm cúm A/H5N6. Song trước tình hình dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát, Chi cục Thú y tỉnh chủ động chỉ đạo các Trạm kiểm dịch đường bộ, đường sông tăng cường kiểm dịch con giống gia cầm nhập tỉnh và các sản phẩm gia cầm đông lạnh nhằm không để dịch cúm gia cầm chủng vi-rút cúm A/H5N6 lây lan”. Mặt khác, Chi cục Thú y chỉ đạo các Trạm thú y huyện, thành phố kiểm tra, thống kê đàn gia cầm nuôi mới. Tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc-xin cho đàn gia cầm. Tiếp tục lấy mẫu gia cầm tươi sống tại các chợ để chủ động giám sát cúm gia cầm…

Quế Dân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.