Y tế - Sức khỏe

Chủ động phòng chống dịch cúm gia súc, gia cầm

Thứ Sáu, 17/07/2015 | 15:25

Từ đầu năm đến nay, đã có 1 triệu liều vắc-xin được tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm, nhờ đó chưa có ổ dịch nào bùng phát trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc người chăn nuôi tái đàn ồ ạt và nhập con giống gia cầm từ các tỉnh khác về nuôi đã gây không ít khó khăn cho công tác quản lý, phòng dịch.

Tiêm vắc-xin phòng dịch

Tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh hiện có hơn 2.340.000 con. Ngoài ra, mỗi năm tỉnh còn có một lượng lớn gia cầm chạy đồng từ địa phương khác đến lưu trú. Do đó, công tác quản lý phòng chống dịch bệnh luôn được các địa phương quan tâm đặc biệt.

Đàn vịt của nông dân xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: P.Đ

Ngay từ đầu năm, ngành chức năng tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh như tiêm phòng các loại vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; tiêu độc khử trùng các vùng có nguy cơ bùng phát dịch… Trong lần vệ sinh, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đợt 1/2015, đã có hơn 1 triệu liều vắc-xin được tiêm phòng. Ngành Thú y tỉnh cũng tổ chức tiêu độc khử trùng các ổ dịch cũ bằng hóa chất Benkocid.

Ngoài ra, nhằm ngăn chặn mầm bệnh lây lan, những đàn gia cầm trong tỉnh trước khi chạy đồng ở các tỉnh khác cũng đều được tiêm phòng.

Ông Nguyễn Văn Hận (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) - chủ đàn vịt đẻ chạy đồng ở tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Trước khi đưa đàn vịt hơn 1.400 con của tôi đi chạy đồng ở các tỉnh khác, tôi đã tiêm phòng vắc-xin cho đàn vịt theo định kỳ. Việc tiêm phòng đủ liều, đúng kỳ là cách tốt nhất để bảo vệ cho đàn vịt trước dịch bệnh”. Đối với những đàn gia cầm từ các nơi khác đến địa phương, nếu phát hiện gia cầm chưa tiêm phòng thì tỉnh sẽ tổ chức tiêm phòng tại chỗ.

Nguy cơ xảy ra dịch là rất thấp

Ở các huyện như Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi và một phần của huyện Giá Rai, phần lớn người chăn nuôi đều phải mua con giống (vịt, gà) từ các tỉnh khác, vì con giống sản xuất tại địa phương không đủ cung. Việc mua con giống từ nhiều địa phương khác nhau sẽ gây khó khăn cho công tác kiểm soát và phòng chống dịch. Nguy cơ nhiễm bệnh của các đàn gia cầm nuôi mới vẫn còn do tập quán chăn nuôi của nông dân là thả rông gia cầm trên ao hồ, kênh rạch.

Theo ông Trương Phước Thông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh: “Ngành chức năng tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc - gia cầm đợt 2/2015. Tỉnh hiện còn hơn 750.000 liều vắc-xin, và sẽ được bổ sung thêm 2 triệu liều vắc-xin để tiêm phòng. Đợt tiêm phòng lần 2 sẽ diễn ra trong tháng 7/2015. Đồng thời, với 2.000 lít Benkocid được bổ sung, Bạc Liêu có thể chủ động dập tắt khi các ổ dịch mới bùng phát. Nguy cơ xảy ra dịch bệnh gia súc, gia cầm trên diện rộng là rất thấp”.

So với cùng kỳ năm trước, năm nay tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trong mùa mưa được kiểm soát tốt hơn. Song, thiết nghĩ, trong khi tình hình cúm gia cầm ở các nước trong khu vực còn diễn biến phức tạp, thì vào những tháng cuối năm, công tác phòng dịch của tỉnh cần được đẩy mạnh và thắt chặt hơn.

Phạm Đoàn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.