Y tế - Sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào Khmer: Những hiệu ứng tích cực

Thứ Sáu, 24/01/2014 | 18:30

Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã có sự đầu tư, nâng cấp về trang thiết bị, chất lượng khám và chữa bệnh cho đồng bào dân tộc Khmer. Nhờ đó, người dân đã có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế, nâng cao nhận thức phòng chống các loại dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Khám bệnh miễn phí cho bà con dân tộc Khmer tại chùa Đầu Sấu (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân). Ảnh: H.T

Là địa bàn có điều kiện kinh tế, giao thông còn nhiều khó khăn, nhưng xã Lộc Ninh (huyện Hồng Dân) rất chú trọng việc chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer. Điển hình là việc thành lập câu lạc bộ tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đặc biệt, đồng bào dân tộc Khmer xã Lộc Ninh còn nhận được sự quan tâm của các tổ chức y tế, đoàn từ thiện trên địa bàn tỉnh qua nhiều đợt khám và cấp thuốc miễn phí. Bà Thị Sil (ấp Đầu Sấu Tây, xã Lộc Ninh) cho biết: “Mỗi lần có đoàn khám bệnh từ thiện về là bà con rất phấn khởi. Các y, bác sĩ tận tình, dặn dò kỹ lưỡng chúng tôi về ngày giờ uống thuốc, cách ăn uống, sinh hoạt khoa học”.

Còn Trạm Y tế xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) phối hợp với Quân khu 9 thực hiện chương trình “Quân dân y kết hợp”. Theo đó, trạm đã được hỗ trợ thuốc men và một số máy móc, thiết bị phục vụ việc khám chữa bệnh. Đối với người tàn tật và người già trên 80 tuổi, trạm cử cán bộ đến tận nhà kiểm tra, tổ chức khám và tư vấn sức khỏe. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cấp Hội, đoàn thể trong và ngoài xã tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào người dân tộc. Một cách làm hay của Trạm Y tế xã là xây dựng “Góc truyền thông” tại trạm. Sau khi khám bệnh, bà con có thể tham khảo những tài liệu về phòng chống HIV/AIDS, sốt xuất huyết, kế hoạch hóa gia đình, an toàn vệ sinh thực phẩm... để có cách phòng tránh.

Ông Lê Minh Tuấn, Trưởng trạm Y tế xã Vĩnh Trạch Đông, cho biết: “Nhờ làm tốt công tác chăm sóc, truyền thông y tế trong đồng bào dân tộc Khmer nên tình hình sức khỏe của bà con đã có nhiều chuyển biến. Năm 2013, toàn xã chỉ xảy ra một ca sốt rét, không có trường hợp sốt xuất huyết nào”.

Ngoài ra, hai địa bàn trên còn phát huy hiệu quả của những cộng tác viên y tế trong việc điều tra, nắm bắt tình hình về phòng chống các bệnh bướu cổ, sốt xuất huyết, sốt rét trong bà con người dân tộc Khmer. Chị Lý Thị Xà Dinh (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông) chia sẻ: “Qua những lần được tư vấn, bản thân tôi đã có thêm kiến thức phòng chống các loại dịch bệnh thường xảy ra. Từ khi thực hiện cách ăn ở hợp vệ sinh, lối sống ngăn nắp, sức khỏe các thành viên trong gia đình tôi đã tốt hơn so với trước”.

Không chỉ có xã Lộc Ninh, xã Vĩnh Trạch Đông, mà nhiều địa phương khác cũng quan tâm chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc Khmer. Việc làm này vừa thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, vừa tạo động lực để đồng bào dân tộc Khmer yên tâm lao động sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trịnh Hữu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.