Y tế - Sức khỏe

Bộ Y tế: Chấn chỉnh quản lý hoạt động y tế ngoài công lập

Thứ Hai, 04/11/2013 | 18:59

(BL-CK) Ngày 4/11/2013, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường quản lý Nhà nước về hành nghề y dược ngoài công lập. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bạc Liêu, lãnh đạo Sở Y tế cùng các trung tâm y tế huyện, thành phố, các bệnh viện công, bệnh viện tư và đại diện một số cơ sở y tế tư nhân cùng tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, thời gian qua, hoạt động xã hội hóa y tế được quan tâm, đẩy mạnh. Trong những năm qua, hệ thống y tế tư nhân được Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển, đồng thời Nhà nước, Bộ Y tế cũng ban hành nhiều văn bản quản lý hành nghề y, dược tư nhân; tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh các sai phạm. Tính đến tháng 10/2013, cả nước có 157 bệnh viện tư nhân, hơn 30 ngàn phòng khám tư nhân và các cơ sở dịch vụ khám bệnh với gần 250 ngàn người làm việc tại các cơ sở này. Ngoài ra, cả nước còn có 121 cơ sở sản xuất thuốc, 4 cơ sở sản xuất vắc-xin, 127 cơ sở kiểm nghiệm thuốc, 164 công ty xuất nhập khẩu thuốc, 1.900 cơ sở kinh doanh thuốc và 39 ngàn cơ sở bán lẻ thuốc.

Tình trạng một số cơ sở khám, chữa bệnh hành nghề vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép; lạm dụng các dịch vụ cận lâm sàng… vẫn còn tồn tại. Một số chủ đầu tư coi trọng lợi nhuận, coi thường pháp luật, quảng cáo không đúng hoặc vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép; không niêm yết giá hoặc niêm yết nhưng thu tiền cao hơn giá niêm yết… Trong khi đó, lực lượng thanh tra y tế cả nước hiện nay còn khá mỏng.

Tại hội nghị, nhiều tỉnh, thành phố đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đề xuất một số giải pháp về công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân, như: cần có quy định chặt chẽ trong vấn đề quảng cáo, đào tạo cán bộ y tế cho hệ thống y tế tư nhân, tăng cường đào tạo đội ngũ thanh tra y tế…

Tại Bạc Liêu, có 503 cá nhân và 171 cơ sở được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; 475 cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề dược. Toàn tỉnh có 355 cơ sở kinh doanh thuốc, trong đó có 350 cơ sở bán lẻ thuốc. Ngành Y tế cũng đã thực hiện thanh tra công tác khám, chữa bệnh ngoài công lập với 168 lượt. Qua đó phát hiện 53 cơ sở vi phạm, nhắc nhở 23 cơ sở, phạt tiền 2 cơ sở, thu hồi giấy phép 1 cơ sở… Thanh tra ngành cũng tiến hành thanh - kiểm tra gần 300 lượt cơ sở hành nghề dược tư nhân, phát hiện 80 cơ sở vi phạm, nhắc nhở 59 cơ sở, phạt tiền 21 cơ sở…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu thời gian tới, ngành Y tế và các ngành liên quan cần rà soát lại các văn bản quản lý, chức năng quản lý về y, dược tư nhân. Bộ Y tế đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định trong lĩnh vực quản lý hành nghề y, dược tư nhân. Trong quý 1/2014 các bộ Y tế, TT-TT, VH-TT&DL cần có hướng dẫn về quảng cáo dịch vụ y tế một cách cụ thể. Bộ Y tế sớm ban hành bộ tiêu chí xếp hạng cơ sở hành nghề tư nhân trong quý 1/2014; thực hiện 4 công khai với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân gồm: lĩnh vực hoạt động, nhân lực, giá cả, có địa chỉ cơ quan quản lý trực tiếp cấp trên của mình.

Bên cạnh đó, Sở Y tế các địa phương cần tăng cường đào tạo công tác quản lý cơ sở y, dược tư nhân tại địa phương. Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB&XH tăng cường quản lý người nước ngoài đến tổ chức hành nghề y tế tại Việt Nam.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.