Y tế - Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Dân: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Thứ Hai, 19/01/2015 | 09:53

Trong xã hội hiện đại, việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh là yêu cầu bắt buộc đối với hệ thống bệnh viện từ tỉnh đến cơ sở. Việc làm này đang được Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Hồng Dân tích cực thực hiện thông qua đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại… Từ đó, công tác chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn huyện Hồng Dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Ngày 10/9/2012, Bộ Y tế ra Chỉ thị số 05-CT-BYT về tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Đây là một tín hiệu vui đối với ngành Y tế lẫn nhân dân. Theo đó, BVĐK toàn tỉnh nói chung, huyện Hồng Dân nói riêng tiến hành thu 70% của khung giá do Bộ Y tế ban hành (tùy thuộc vào điều kiện của mỗi tỉnh có mức thu khác nhau).

Người dân đến khám, chữa bệnh tại BVĐK huyện Hồng Dân. Ảnh: H.T

Cuối năm 2013, BVĐK huyện Hồng Dân bắt đầu triển khai nhiều hoạt động cụ thể để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bệnh nhân vùng nông thôn. Qua đó, đơn vị đã đầu tư thêm 3 buồng khám, nâng tổng số lên 10 buồng. Nếu như trước đây, chỉ với 7 buồng khám thì bệnh viện phục vụ trung bình khoảng 500 lượt khám/ngày. Tuy nhiên, đây là con số quá tải bởi theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì mỗi buồng khám phục vụ dưới 50 lượt bệnh nhân/ngày. Ngoài ra, số lượng 100 giường bệnh của bệnh viện cũng không thể đáp ứng nhu cầu của người bệnh, nhất là vào những đợt cao điểm bùng phát dịch. Để khắc phục tình trạng này, đơn vị đã tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh và cân đối nguồn ngân sách bố trí thêm 30 giường bệnh. Việc tăng cường buồng khám và giường bệnh đã góp phần giải quyết tình trạng nằm giường đôi, quá tải. “Tuy giá dịch vụ có tăng nhưng chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện ngày càng tốt hơn. Các phòng bệnh được nâng cấp thoáng mát, tiện nghi, bác sĩ và điều dưỡng tận tình chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Tôi và nhiều bệnh nhân khác rất hài lòng về thái độ phục vụ, các dịch vụ y tế của bệnh viện sau thời gian điều trị tại đây”, bà Trần Thị Năm (ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân) cho biết.

Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ mới, Chỉ thị 05 còn yêu cầu nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ. Năm qua, bệnh viện đã phát động nhiều phong trào thi đua nâng cao y đức trong tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện. Vì vậy, văn hóa giao tiếp, kỹ năng chăm sóc bệnh nhân của y, bác sĩ ngày một nâng cao. Cùng với đó là sự xuất hiện của những dịch vụ khám chữa bệnh mới như: máy in mã vạch, thẻ khám bệnh… đã khắc phục tình trạng chen lấn, gây mất trật tự trong bệnh viện. Đặc biệt, người bệnh được đơn giản hóa các thủ tục đăng ký khám bệnh, xuất nhập viện, góp phần giảm áp lực công việc cho các khoa. Trong năm 2014, bệnh viện đã khám và điều trị trên 196.000 lượt bệnh nhân, đạt 122,5% kế hoạch đề ra, công suất sử dụng giường bệnh đạt 128,7%.

“Sau khi thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Y tế, chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện đã nâng lên rõ rệt. Sự đổi thay này đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của những người làm công tác y tế trong lòng bệnh nhân. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên để đầu tư thêm trang thiết bị, nâng cấp các phòng bệnh; tăng cường nâng cao nghiệp vụ, y đức cho đội ngũ y, bác sĩ, từng bước đáp tốt ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân”, bác sĩ Phạm Văn Tùng - Giám đốc BVĐK huyện Hồng Dân nhận xét.

Được biết, trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, đặc biệt là phương pháp mổ nội soi, BVĐK huyện Hồng Dân đã xây dựng được ê-kíp thực hiện. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên bệnh viện vẫn chưa trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ việc mổ nội soi. Thiết nghĩ, nếu được hỗ trợ, chắc chắn BVĐK huyện Hồng Dân sẽ làm tốt hơn nữa công tác khám, chữa bệnh cho người dân vùng nông thôn; giảm bớt chi phí, thời gian cho người dân khi phải đến các bệnh viện lớn để chữa trị, tránh quá tải cho bệnh viện tuyến trên…

Hữu Thọ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.