Y tế - Sức khỏe

Bệnh sốt xuất huyết: Mối hiểm nguy chực chờ

Thứ Sáu, 10/07/2015 | 15:54

Bệnh sốt xuất huyết (SXH) Dengue là một bệnh truyền nhiễm gây dịch do một loại vi-rút thuộc họ Flaviviridae gây nên. Bệnh xảy ra quanh năm, nhưng số người mắc bệnh nhiều nhất lại tập trung vào mùa mưa. Bệnh có thể dẫn đến tử vong, nhất là ở trẻ em, do chưa có vắc-xin phòng bệnh, chưa có thuốc đặc trị.

Tẩm mùng bằng hóa chất để phòng chống bệnh SXH cho người dân xã Vĩnh Hưng A (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: C.K

Theo Viện Dịch tễ Trung ương, vi-rút truyền từ người bệnh sang người lành do một loại muỗi đốt gọi là muỗi vằn (có tên khoa học là Aedes aegypti). Loại muỗi này sống trong và xung quanh nhà, thường đẻ trứng ở các dụng cụ chứa nước sinh hoạt, nước mưa… Bệnh SXH có đặc trưng bởi SXH và thất thoát huyết tương, dẫn đến sốc do giảm thể tích tuần hoàn và rối loạn đông máu thứ phát sau sốc kéo dài. Do vậy, nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị đúng, kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.

Bệnh SXH thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi. Bệnh rất nguy hiểm vì tốc độ lan truyền nhanh, chưa có thuốc đặc trị và vắc-xin phòng ngừa. Mặt khác, một người có thể mắc nhiều lần trong đời và những lần nhiễm sau nguy hiểm hơn những lần nhiễm trước. Do vậy, việc phát hiện sớm một trẻ bị SXH cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống SXH là vô cùng cần thiết.

Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận trên 102 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1 trường hợp tử vong (huyện Đông Hải). Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, Chuyên trách Chương trình SXH - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, cho biết: “Để hạn chế sự nguy hiểm của dịch bệnh SHX, ngành Y tế đang tăng cường công tác phòng chống SXH; phát động người dân thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước… Việc làm này phải được thực hiện hàng tuần, không nên chủ quan, lơ là, nhất là trong mùa mưa”.

Để phòng chống dịch bệnh SXH, ngay từ đầu mỗi năm, ngành Y tế tỉnh đã phát động đến các ngành, các cấp, các địa phương và người dân thực hiện các biện pháp phòng chống như: tích cực diệt lăng quăng, phát quang bụi rậm xung quanh nhà, dọn vệ sinh môi trường… Ngoài ra, ngành Y tế cũng chủ động giám sát, theo dõi, dập dịch sớm để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Những nỗ lực của ngành Y tế và người dân trong tỉnh đã góp phần kéo giảm 37 ca mắc bệnh trong năm 2015 so với cùng thời điểm của năm 2014.

SXH là một bệnh nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao, nhất là đối với trẻ em, nhưng biện pháp phòng chống rất đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe gia đình, bảo vệ con em khỏi căn bệnh nguy hiểm này, mọi người cần thực hiện các biện pháp phòng chống SXH. Đó là diệt muỗi, lăng quăng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước, làm vệ sinh nhà cửa tạo môi trường thông thoáng…

Khánh Châu

Cách phòng bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng

Sốt xuất huyết (SXH) là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm vi-rút, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Bệnh có hai thể: sốt Dengue và SXH Dengue.

Điều trị bệnh SXH cho trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: C.K

Ở Việt Nam, SXH xảy ra ở hầu hết các tỉnh, xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa.

* Biểu hiện của bệnh

- Thể bệnh nhẹ: Sốt cao đột ngột 39 - 40 độ C, kéo dài 2 - 7 ngày, khó hạ sốt. Đau đầu dữ dội ở vùng trán, sau nhãn cầu. Có thể có nổi mẩn, phát ban.

- Thể bệnh nặng:

Chủ yếu trẻ em mắc thể bệnh nặng với tỷ lệ tử vong khá cao, từ 30 - 40%, bao gồm các dấu hiệu trên kèm theo một hoặc nhiều dấu hiệu dưới đây:

+ Dấu hiệu xuất huyết: Chấm xuất huyết ngoài da, chảy máu cam, chảy máu chân răng, vết bầm tím chỗ tiêm, ói ra máu, đi cầu phân đen (do bị xuất huyết nội tạng).

+ Đau bụng, buồn nôn, chân tay lạnh, người vật vã, hốt hoảng (hội chứng choáng do xuất huyết nội tạng gây mất máu, tụt huyết áp). Nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

* Cần làm gì khi nghi ngờ bị SXH?

Đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế để khám, điều trị. Nếu bệnh nhẹ có thể chăm sóc tại nhà bằng cách:

- Nằm nghỉ ngơi.

- Cho uống nhiều nước, có thể cho uống dung dịch Oresol, nước trái cây càng tốt. Cho ăn nhẹ: cháo, súp, sữa.

- Dùng thuốc hạ sốt (uống Paracetamol hoặc đặt viên hạ sốt vào hậu môn, không dùng Aspirin để hạ sốt), chườm mát.

- Theo dõi liên tục, nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu xuất huyết nào hoặc diễn biến nặng hơn (li bì, bứt rứt, vật vã, chân tay lạnh, đau bụng, nôn nhiều) cần đưa ngay đến bệnh viện.

* Đặc điểm của muỗi truyền bệnh SXH:

- Muỗi có màu đen, thân và chân có những đốm trắng thường được gọi là muỗi vằn.

- Muỗi vằn cái đốt người vào ban ngày, mạnh nhất là vào sáng sớm và chiều tối.

- Muỗi vằn thường trú đậu trong nhà, trên quần áo, chăn màn, dây phơi và các đồ dùng trong nhà.

- Muỗi vằn đẻ trứng, sinh sản ở các ao tù, vũng nước đọng hoặc các dụng cụ chứa nước trong và xung quanh nhà như bể nước, chum, vại, lu, khạp, giếng nước, hốc cây... các đồ vật hoặc đồ phế thải có chứa nước như lọ hoa, bát kê tủ đựng chén bát, lốp xe, vỏ dừa...

* Phòng bệnh SXH:

- Diệt muỗi, bọ gậy (lăng quăng) và phòng chống muỗi đốt.

- Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt bọ gậy (lăng quăng) bằng cách:

+ Thả cá hoặc mê zô vào tất cả các vật chứa nước trong nhà (bể, giếng, chum, vại, lu, khạp...) để diệt bọ gậy (lăng quăng).

+ Thu gom, hủy các vật dụng phế thải xung quanh nhà như chai lọ vỡ, ống bơ, vỏ dừa... dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến.

+ Thay nước, thau rửa chum, vại, lu, khạp hàng tuần.

+ Bỏ muối vào bát kê tủ đựng chén bát, cho cát ẩm vào lọ hoa (bình bông).

- Khi xảy ra dịch cần tăng cường các biện pháp chống dịch, làm giảm nhanh mật độ muỗi trong cộng đồng bằng cách phun hóa chất diệt muỗi vào không gian.

* Phòng chống muỗi đốt:

- Mặc quần áo dài tay.

- Ngủ trong mùng - kể cả ban ngày.

- Dùng bình xịt diệt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, vợt điện diệt muỗi...

- Dùng rèm che, mùng tẩm hóa chất diệt muỗi.

- Cho người bệnh SXH nằm trong mùng, tránh muỗi đốt.

Bác sĩ Kiều Đình Thái

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.