Y tế - Sức khỏe
Bác sĩ Nguyễn Minh Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế: Bạc Liêu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Ebola
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1392/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi-rút Ebola. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế chủ trì, phối hợp với các ban ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Bác sĩ Nguyễn Minh Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết:
![]() |
Tổ chức khu vực cách ly để điều trị bệnh nhân nhiễm bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: C.K |
PV: Thưa bác sĩ, bệnh Ebola có mức độ nguy hiểm như thế nào?
Bác sĩ Nguyễn Minh Tùng: Sự nguy hiểm của bệnh này là lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, bộ phận cơ thể của người mắc bệnh, động vật bị bệnh hoặc tiếp xúc với môi trường và dụng cụ ô nhiễm dịch bệnh. Cho đến nay, bệnh do vi-rút Ebola vẫn chưa có vắc-xin phòng bệnh và phương pháp điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên, dịch bệnh có thể được khống chế nếu phát hiện sớm, cách ly bệnh nhân, theo dõi và giám sát người tiếp xúc gần với người mắc bệnh và thực hiện nghiêm ngặt các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.
Mặc dù đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bệnh do vi-rút Ebola, song chúng ta cần phải khẩn trương thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh. Đồng thời chủ động ứng phó có hiệu quả nhất, ít thiệt hại nhất khi dịch bệnh xảy ra, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân.
PV: Để đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này, ngành Y tế tỉnh đã chuẩn bị như thế nào, thưa bác sĩ?
Bác sĩ Nguyễn Minh Tùng: Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế triển khai cấp bách các biện pháp để phòng, chống. Chúng tôi đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh lập kế hoạch cụ thể để triển khai đến tất cả các ban ngành, địa phương trong tỉnh. Sau khi kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, ngành Y tế sẽ chuẩn bị đầy đủ trang bị bảo hộ, hóa chất khử khuẩn… để sẵn sàng đối phó. Bên cạnh đó, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở điều trị chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất để đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị nếu có dịch trên địa bàn.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng cường công tác giám sát dịch bệnh trên địa bàn qua hệ thống giám sát chung của ngành Y tế. Khi phát hiện có ổ dịch thì trong vòng 24 giờ phải xử lý ngay. Đối với nhóm đối tượng nghi ngờ phải lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ…
Một trong những mặt công tác quan trọng nhất hiện nay là tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân nắm rõ tình hình dịch bệnh để tránh gây hoang mang trong cộng đồng. Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa phát hiện trường hợp nhiễm bệnh nhưng chúng ta vẫn đề cao cảnh giác và tăng cường quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh. Ngành Y tế cũng đã chỉ đạo Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tích cực liên hệ với Bộ Y tế để lấy biểu mẫu, nội dung, hình ảnh tuyên truyền về dịch bệnh cho người dân hiểu.
Với nhiệm vụ được giao là chăm lo sức khỏe cho người dân, hiện ngành Y tế đang dốc hết sức triển khai tất cả các biện pháp nghiệp vụ để cùng các ban ngành, địa phương và người dân trong tỉnh tích cực phòng, chống dịch bệnh nói chung, dịch bệnh Ebola nói riêng. Với trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe cho người dân trong tỉnh.
PV: Xin cảm ơn bác sĩ!
CHÂU KHÁNH (thực hiện)
Dấu hiệu nhận biết sớm người nhiễm Ebola trong thời gian ủ bệnh
Nhận biết sớm các triệu chứng của người nhiễm vi-rút Ebola để sớm có biện pháp cách ly, điều trị tích cực là giảm thiểu rủi ro cho cả người bệnh và cộng đồng. 1. Triệu chứng trong thời gian ủ bệnh từ 2 - 21 ngày: Theo phác đồ điều trị bệnh sốt xuất huyết do vi-rút Ebola gây ra của Bộ Y tế, các triệu chứng lâm sàng của bệnh Ebola trong thời gian ủ bệnh từ 2 - 21 ngày bao gồm: Sốt cấp tính, đau đầu, đau mỏi cơ, nôn/buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, viêm kết mạc. Ngoài ra, còn có thể xuất hiện triệu chứng phát ban: Ban đầu ban nhú đỏ sẫm màu như đinh ghim tập trung ở nang lông, sau hình thành nên tổn thương ban dát sẩn có ranh giới rõ và cuối cùng hợp thành ban lan tỏa, thường trong tuần đầu của bệnh. Bệnh nhân Ebola có những triệu chứng phát ban dày đặc trên mặt. Các triệu chứng xuất huyết được thể hiện ra thành: Đi ngoài phân đen, chảy máu nơi tiêm truyền, ho máu, chảy máu chân răng, đái máu, chảy máu âm đạo. 2. Ai có nguy cơ cao nhiễm vi-rút Ebola? Cũng theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi-rút Ebola của Bộ Y tế, những đối tượng dưới đây có nguy cơ lây nhiễm vi-rút Ebola rất cao: + Thợ săn, người sống trong rừng có tiếp xúc với động vật ốm hoặc chết (tinh tinh, vượn người, khỉ rừng, linh dương, nhím, dơi ăn quả…); + Thành viên gia đình hoặc những người có tiếp xúc gần với người bệnh; + Nhân viên lễ tang, người có tiếp xúc trực tiếp với thi thể bệnh nhân; + Nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. 3. Làm thế nào để phòng tránh bệnh Ebola? - Tránh tiếp xúc với bệnh nhân Ebola và chất dịch cơ thể của họ, đồng thời không nên chạm bất cứ vật gì có thể là nguồn lây nhiễm ở nơi công cộng, chẳng hạn khăn tắm dùng chung. Những người chăm sóc bệnh nhân phải đeo găng tay và thiết bị bảo vệ như mặt nạ, thường xuyên rửa tay sau khi tiếp xúc với người bệnh. - Người dân không nên ăn thịt thú rừng sống, tránh tiếp xúc những con dơi, chuột, khỉ hoặc vượn nhiễm vi-rút Ebola. - Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên kiêng quan hệ tình dục, không bắt tay hoặc hôn nhau với người nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh nhân nam giới nhiễm Ebola dù đã khỏi bệnh 7 tuần vẫn có thể truyền vi-rút qua tinh dịch, vi-rút Ebola tiếp tục được bài tiết qua tinh dịch và sữa mẹ. Vì vậy, cần tư vấn cho bệnh nhân cách phòng tránh lây truyền ngay cả sau khi xuất viện. Khi nghi ngờ mẹ nhiễm bệnh, mẹ và trẻ cần được nhập viện và cách ly cho đến khi loại trừ. Mẹ nên ngừng cho con bú. 4. Biện pháp điều trị: Theo WHO, thuốc đặc trị căn bệnh này chưa được tìm ra. Các loại thuốc vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, đánh giá. Hiện tại vẫn chưa có vắc-xin phòng ngừa vi-rút Ebola. Một số loại vắc-xin đang được thử nghiệm song chưa có bất kỳ loại nào sẵn sàng cho việc sử dụng đại trà. Bệnh nhân cần được điều trị hỗ trợ: hạ nhiệt, giảm đau, chống mất nước, mất điện giải, cầm tiêu chảy; tránh dùng các thuốc làm tăng rối loạn đông máu gây trầm trọng xuất huyết, chảy máu. Bệnh nhân cần được sử dụng thuốc chống co giật, chống nôn, truyền máu, lọc máu, hỗ trợ ECMO trong các trường hợp có chỉ định. Bác sĩ KIỀU ĐÌNH THÁI |
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới