Xây dựng nông thôn mới
Thương binh Sử Công Hầu: Làm giàu nhờ nuôi cá bống tượng và lươn
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc, ông Sử Công Hầu (thương binh 3/4, ngụ ấp Bình Tốt A, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long) trở về quê xây dựng cuộc sống mới. Bằng ý chí và nghị lực, ông Hầu đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế. Trong đó, mô hình nuôi cá bống tượng và lươn mỗi năm cho ông lợi nhuận trên 100 triệu đồng.
Ông Sử Công Hầu (bìa trái) chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá bống tượng với cán bộ xã. Ảnh: M.L
Khởi nghiệp với 10 công đất ruộng nhưng do đất nhiễm phèn, mặn nên việc canh tác lúa không đạt hiệu quả. Vợ chồng ông Hầu tìm đến huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) để thuê đất nuôi tôm. Song, việc nuôi tôm liên tục bị thua lỗ, hết vốn nên hai vợ chồng phải giữ vuông mướn để kiếm sống qua ngày.
Sau đó, vợ chồng ông Hầu quay về lại quê nhà. Ông mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, quyết tâm vươn lên thoát khỏi cảnh đời cơ cực. Nhờ tính cần cù, chịu khó nên cuộc sống của người thương binh này dần dần ổn định. Đến năm 2003, ông Hầu bàn với gia đình cải tạo hơn 4.000m2 đất vườn tạp quanh nhà đào ao nuôi cá bống tượng. Ban đầu ông cũng gặp nhiều khó khăn do chưa nắm được kỹ thuật nuôi. Nhưng nhờ chịu khó học hỏi thông qua các lớp tập huấn khuyến ngư, nghiên cứu thêm tài liệu nên ông Hầu đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và bắt đầu nuôi cá đạt hiệu quả.
Ông Hầu cho biết: “Cá bống tượng rất dễ nuôi, nguồn con giống chủ yếu có trong tự nhiên nên tỷ lệ cá sống khá cao, thức ăn cho cá chủ yếu là cá tạp, tép, ốc... Sau 18 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng từ 0,5kg trở lên là có thể thu hoạch. Tuy nhiên, để nuôi cá đạt hiệu quả, cần phải thường xuyên kiểm tra môi trường ao nuôi, cho cá ăn đủ số lượng, phải đảm bảo đáy ao luôn sạch…”.
Hiện nay, gia đình ông Hầu nuôi 3 ao cá. Sau mỗi vụ thu hoạch, gia đình ông lãi từ 50 - 70 triệu đồng.
Bên cạnh việc nuôi cá bống tượng, ông Hầu còn xây 2 hầm nuôi lươn với tổng diện tích khoảng 4m2. Mỗi năm ông thu hoạch 2 đợt, mỗi đợt lợi nhuận gần 10 triệu đồng.
Giờ đây, dù tuổi đã cao, sức khỏe cũng không được như trước, nhưng ông Hầu vẫn hăng say lao động sản xuất, tham gia đều đặn các buổi sinh hoạt Chi hội Cựu Chiến binh của địa phương. Ngoài ra ông Hầu cũng là một trong những người đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã.
MINH LUÂN
- ĐBQH tỉnh Bạc Liêu thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013
- Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4: Mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025
- Trao tặng 35 bồn chứa và máy lọc nước cho các hộ khó khăn huyện Đông Hải
- Xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau sau hợp nhất
- Chính thức lấy ý kiến Nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 2013