Xây dựng nông thôn mới
Làm giàu từ vùng đất phèn mặn
Những năm qua, phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Từ phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều hội viên điển hình, trong đó có ông Thạch Văn Thông (xã Long Điền, huyện Đông Hải).
![]() |
Ông Thạch Văn Thông chăm sóc vườn cây ăn trái quanh nhà. Ảnh: C.L |
Song, với quyết tâm vươn lên, sau mỗi vụ lúa là ông Thông lại đào mương bao, phát quang cỏ dại để rửa đất phèn mặn, đồng thời mua thêm đất canh tác. Khi lên bờ bao đến đâu là ông Thông trồng cây ăn trái (mãng cầu gai, chuối xiêm, cam sành) đến đó. Ông còn xây chuồng để nuôi 30 con dê và 10 con heo giống.
Từ khi đất được cải tạo, năm nào gia đình ông Thông cũng trúng mùa lúa. Với cách làm lấy ngắn nuôi dài, sau khi thu hoạch, ông không bán lúa mà trữ lại để nuôi heo. Tận dụng những mảnh vườn trống xung quanh, ông Thông chăn thả bầy dê 30 con của mình. Trung bình mỗi năm, từ việc bán trái cây, bán heo và bán dê, gia đình ông Thông thu nhập từ 90 - 100 triệu đồng.
Từ 5 công đất phèn mặn, giờ đây ông Thông đã sở hữu 5ha đất canh tác. Thu nhập trung bình mỗi năm của gia đình ông từ 150 - 200 triệu đồng.
Ông Thông có 4 người con thì cả 4 người đều lần lượt tốt nghiệp ra trường với các ngành nghề như: bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, luật sư và đều có việc làm ổn định.
Nhiều năm liền, hộ ông Thông được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh. Riêng ông Thông được bầu chọn là Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh suốt 10 năm liền.
Nguyễn Chí
- ĐBQH tỉnh Bạc Liêu thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013
- Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4: Mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025
- Trao tặng 35 bồn chứa và máy lọc nước cho các hộ khó khăn huyện Đông Hải
- Xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau sau hợp nhất
- Chính thức lấy ý kiến Nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 2013