Xây dựng nông thôn mới

Huyện Phước Long: Cao điểm phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Hai, 07/03/2022 | 16:51

Vĩnh Thanh và Phong Thạnh Tây A là 2 xã của huyện Phước Long quyết tâm về đích nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trong năm 2022. Chính vì vậy, các phong trào hành động cách mạng từ trong cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân tại 2 xã này đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.   

ĐV-TN huyện Phước Long khởi động công trình Tháng Thanh niên 2022. Ảnh: T.Đ

TOÀN HUYỆN HƯỚNG VỀ PHONG THẠNH TÂY A

Đồng chí Lê Văn Năm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo “Năm Dân vận khéo” huyện Phước Long, cho biết: Do Phong Thạnh Tây A còn 170 hộ nghèo (15 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội) nên huyện chọn xã này tổ chức lễ ra quân “Năm Dân vận khéo 2022”. Theo đó, mọi nguồn lực sẽ được tập trung về địa phương này với tổng giá trị quy ra thành tiền hơn 10,8 tỷ đồng. 28 căn nhà tình thương (mỗi căn 30 triệu đồng) do các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn trong huyện đăng ký xây tặng hộ nghèo sẽ được khởi công ngay từ những tháng đầu năm. Có 60 cơ quan, đơn vị ngoài xã đăng ký các công trình, phần việc, bằng nhiều cách khác nhau giúp 155 hộ của Phong Thạnh Tây A thoát nghèo.

Ngoài ra, ở tất cả các lĩnh vực khác cũng đều có các cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện trong “Năm Dân vận khéo”, nhằm đưa Phong Thạnh Tây A phát triển toàn diện, về đích NTM kiểu mẫu đúng theo lộ trình. Cụ thể, lực lượng vũ trang sẽ cử 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia cắt tỉa cây kiểng, vệ sinh môi trường, dặm vá lộ, cải tạo vườn tạp, xây dựng công trình tuyến đường kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, các đơn vị sẽ tặng nhiều xe đạp, các loại dụng cụ học tập, học bổng cho học sinh nghèo; sửa chữa, cải tạo các điểm trường THCS, tiểu học và mầm non với kinh phí nhiều tỷ đồng. Đồng thời vận động mạnh thường quân, phụ huynh học sinh tài trợ vật chất cho các điểm trường trị giá trên 300 triệu đồng. Trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đơn vị đăng ký sẽ tiến hành làm mới và sửa chữa các tuyến lộ giao thông, bao gồm lộ liên ấp, lộ ngõ xóm, đắp lề lộ, gia cố chống sạt lở, đảm bảo lưu thông thuận lợi cho người dân; xây dựng mới và sửa chữa một số cầu bê-tông trên các tuyến theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; kiểm tra, khảo sát các tuyến đường giao thông nông thôn để cấm biển tải trọng, bảo vệ công trình... Cùng với đó là sửa chữa, củng cố, sắp xếp lại 14 nhà văn hóa ấp và Trung tâm  Văn hóa - Thông tin xã; vận động thành lập mới 7 Câu lạc bộ đờn ca tài tử…

Cũng tại địa phương này, các đơn vị chuyên môn còn đăng ký lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng; sửa chữa, thay thế đèn chiếu sáng trong nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn; tổ chức trao 50 suất quà, khám và cấp thuốc miễn phí cho 400 người dân; tặng 30 thẻ BHYT cho hộ nghèo, trao 12 quyển sổ BHXH tự nguyện; giải ngân dự án Quỹ hỗ trợ nông dân…

“Năm Dân vận khéo” còn diễn ra hoạt động tuyên truyền pháp luật, cấp phát hàng ngàn tờ rơi tuyên truyền chủ trương liên quan đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Các công trình, phần việc ở xã Phong Thạnh Tây A phải hoàn thành trước tháng 11/2022 để đủ điều kiện về đích xã NTM kiểu mẫu.

ĐẦY KHÍ THẾ QUYẾT TÂM

Các công trình, phần việc đăng ký thực hiện trong “Năm Dân vận khéo” của huyện Phước Long đều nêu cụ thể thời gian triển khai, thời gian kết thúc; nội dung thiết thực, hiệu quả, giúp cho xã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Em - Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh Tây A, cho biết: “Năm Dân vận khéo” được huyện tổ chức tại đây sẽ là điều kiện rất tốt để xã nâng chất các tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu, làm tốt công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội...

Để góp phần vào sự thành công đó, 2 tiểu ban của Ban chỉ đạo “Năm Dân vận khéo” huyện Phước Long, gồm: Tiểu ban tuyên truyền và củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị và Tiểu ban vận động nguồn lực, triển khai thực hiện các công trình, phần việc đang quyết liệt thực hiện nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, cán bộ phụ trách đang tiến hành triển khai thực hiện bằng nhiều nguồn vốn khác nhau từ các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ngân sách địa phương; phối hợp và tổ chức vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện; các đơn vị lực lượng vũ trang, các ban, ngành cấp huyện và các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện tốt công trình, phần việc theo nhu cầu của xã Phong Thạnh Tây A đề xuất.

“Năm Dân vận khéo 2022” của huyện Phước Long cho thấy một phong trào hành động cách mạng rộng khắp, quyết liệt đang diễn ra sôi nổi ở vùng quê tươi đẹp này. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi hộ dân đều vào cuộc đầy nỗ lực bằng những công trình, phần việc cụ thể, góp phần mang về cho huyện Phước Long sự thành công lớn.

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.