Xây dựng nông thôn mới

Huyện Hồng Dân: Xây dựng mô hình “Nhà sạch - Vườn xanh - Đường, sông không rác”

Thứ Sáu, 05/02/2021 | 17:32

Sau nửa năm phát động, đã có hơn 300 hộ nông dân huyện Hồng Dân tham gia thực hiện mô hình “Nhà sạch - Vườn xanh - Đường, sông không rác”, giúp nông thôn thêm văn minh, sạch đẹp đón chào Xuân mới.

Đưa chúng tôi đi tham quan đoạn đường thực hiện mô hình, ông Nguyễn Út A - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Bà Ai II (xã Lộc Ninh) cho biết đảng viên, Nhân dân nơi đây luôn ủng hộ, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của Đảng, chính quyền, đoàn thể phát động. Đây là lý do Đảng ủy, UBND và Hội Nông dân xã Lộc Ninh chọn ấp Bà Ai II thực hiện thí điểm mô hình “Nhà sạch - Vườn xanh - Đường, sông không rác”.

Sau khi có kế hoạch của Hội Nông dân huyện, Chi hội Nông dân ấp Bà Ai II lồng ghép nội dung thực hiện vào sinh hoạt chi hội và đi đến từng nhà vận động 60 hộ dân sống trên đoạn đường tầm 1km làm trước. Bà con thấy đây là việc làm sẽ giúp nhà cửa, ấp xóm thêm khang trang, đẹp mắt nên tự đi kiếm hoa trang, dâm bụt, mười giờ, cây mai chuỗi, cây hoa chuối… về trồng ven đường, quanh nhà; tự xây hố rác sau vườn và phân loại rác thải sinh hoạt, rác thải sản xuất nông nghiệp, bỏ đúng nơi quy định. Mọi người cũng góp tiền để xã làm cột cờ Tổ quốc. Từ thành công bước đầu, sắp tới ấp Bà Ai II sẽ nhân rộng ra toàn tuyến Cai Giảng - Bà Ai I dài 2,5km và tuyến kênh Bào Lớn.

Mô hình "Nhà sạch - Vườn xanh - Đường, sông không rác" tại ấp Bà Ai II (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân). Ảnh: N.Q

Lộc Ninh cùng với 2 xã Ninh Thạnh Lợi A và Ninh Hòa đã được Hội Nông dân huyện Hồng Dân đánh giá thực hiện thí điểm mô hình nêu trên đạt, sau đợt đi kiểm tra tháng 12/2020. Mô hình “Nhà sạch - Vườn xanh - Đường, sông không rác” nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa Hồng Dân trở thành huyện nông thôn mới nâng cao theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông qua mô hình này, hội viên nông dân còn giúp nhau cải tạo vườn tạp, trồng những loại rau xanh như xà lách, cải trắng, rau mồng tơi, rau muống, dưa leo… để có nguồn thực phẩm sạch sử dụng và có thể bán một phần, tăng thêm nguồn thu nhập, mua sắm hàng hóa trong dịp cuối năm đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đặc biệt, đã có không ít cá nhân hội viên sẵn sàng tham gia đóng góp ngày công lao động, dặm vá cầu, đường trước nhà, thiết kế xây dựng lại hàng rào bằng bê-tông hoặc trồng các loại cây, hoa kiểng, được mọi người ngợi khen. Phong trào này gần đây càng sôi nổi hơn khi Tết cổ truyền cận kề, người người trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược ngăn nắp, sạch sẽ, quang đãng đón Xuân về.

Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hồng Dân cho biết, đơn vị đưa ra các tiêu chí cụ thể, thực hiện đồng loạt ở tất cả 8 xã và thị trấn Ngan Dừa. Mỗi xã, thị trấn đăng ký một đoạn, tuyến thực hiện mẫu, và phải khơi dậy sức dân để hoàn thành công việc này. Đến thời điểm này, đã có 303 nông hộ làm 9 đoạn đường dài 9,2km. Qua phong trào này, cái được lớn nhất là sự đồng thuận, tự giác của người dân cùng Đảng bộ, chính quyền, tạo chuyển biến thật sự trong xây dựng nông thôn mới kết hợp với bảo vệ môi trường. Đồng thời, thúc đẩy phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh phát triển sâu rộng trong hệ thống chính trị.

Không dừng ở đó, hướng tới, Hội Nông dân huyện Hồng Dân sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở Hội tiếp tục động viên cán bộ, hội viên nông dân thường xuyên chăm sóc cây, hoa cảnh tạo cảnh quan của địa bàn dân cư ngày càng đẹp hơn, xanh hơn, làm nên một vùng quê đáng sống và cũng để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy Hồng Dân.

………………..........................................................................................................................................................................................................

Tiêu chí Nhà sạch: Chỉnh trang nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng; Cửa trước, cửa sau có ổ khóa, chốt gài; Không phơi quần áo trước cửa nhà; Trước nhà có cột cờ bằng sắt, hàng rào (bằng bê-tông hoặc cây xanh); Treo bóng đèn trước cửa nhà vào ban đêm.

Tiêu chí Vườn xanh: Không để cây tạp và cỏ dại mọc xung quanh nhà; Xung quanh nhà trồng rau xanh, cây ăn trái và cây cảnh.

Tiêu chí Đường, sông không rác: Đường phải sạch, không có cỏ dại mọc hai bên, trên đường không có lá cây rác; Sông: lòng sông phải thông thoáng, khơi thông dòng chảy, không để rác đọng lại hai bên bờ; Không vứt rác ra đường, xuống sông; Có bảng tuyên truyền về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường; Ven đường phải có thùng rác công cộng hoặc hố xử lý rác gia đình.

………………..........................................................................................................................................................................................................

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.