Xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 19/08/2022 | 16:59

Là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh thường xuyên chăm lo, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động, giữ vai trò là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào cách mạng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các cấp Hội đã phát động nông dân tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hội viên, nông dân góp ngày công xây dựng cầu giao thông nông thôn. Ảnh: N.Q

NÔNG THÔN SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP

Hội Nông dân xã Phong Thạnh Đông (TX. Giá Rai) vừa cùng chính quyền cơ sở họp dân tuyên truyền, vận động thu gom, phân loại rác thải. Có 15 hộ dân ấp 12 sống dọc tuyến đường Láng Tròn - Phong Thạnh Đông đến tham dự. Bà con được cán bộ xã phổ biến một số quy định của Nhà nước về thu gom, phân loại rác thải; tiêu chí môi trường trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao; và hướng dẫn cách thực hiện. Ông Nguyễn Văn Đấu - người tham gia cuộc họp - cho biết trước giờ gia đình ông gom rác thải sinh hoạt đem chôn lấp hoặc đốt, nay được biết thêm cách phân loại, tái chế rác thải hữu cơ thành phân bón. Sau buổi họp đầu tiên, Hội Nông dân xã tiếp tục phối hợp đến từng nhà tuyên truyền để tất cả 145 hộ dân ấp 12 và ấp 13 nắm được thông tin này.

Xã Phong Thạnh Đông được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 và đang phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao vào cuối năm nay. Tiến trình xây dựng NTM của xã được hội viên, nông dân ủng hộ, tham gia tích cực. Theo ông Lưu Văn Diện - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phong Thạnh Đông, hội viên, nông dân nhiệt tình chung sức xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Bà con đã mua bóng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời lắp đặt trên các tuyến đường ấp 12 và ấp 13, còn ấp 9 và ấp 10 thì đang thực hiện. Có đèn đường chiếu sáng cũng đã làm giảm hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn. Ngoài ra, trong năm nay, đã có 800 hộ nông dân đăng ký sản xuất - kinh doanh giỏi; 15 hộ tham gia mô hình kinh tế hiệu quả, thu nhập từ 50 triệu đồng/hộ/năm, như: chăn nuôi heo, cá, trồng dừa xiêm lùn, ổi ruby, rau má; và cải tạo 10.000m2 vườn tạp, không để đất trống.

DẪN DẮT VÀ ĐỊNH HƯỚNG NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Trong phong trào xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, nông dân vừa là chủ thể thực hiện, vừa là người thụ hưởng; trong đó, các cấp Hội Nông dân có vai trò dẫn dắt và định hướng nông dân phát triển kinh tế, ổn định, cải thiện cuộc sống. Ông Trương Thanh Nhã - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thông tin: các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng xã hội nông thôn hiện đại, góp phần làm thay đổi tích cực đời sống người dân và diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, góp sức xây dựng nông thôn mới, thời gian qua hội viên nông dân đã hiến 3.000m2 đất, xây dựng mới 55 cây cầu giao thông, vá lấp 198km đường, làm hàng rào cây xanh, trồng hoa dọc theo hơn 168km lộ… Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh còn tổ chức hội thi Tuyên truyền viên cấp xã về công tác bảo vệ môi trường tại huyện Đông Hải, phối hợp mở 20 lớp tập huấn kỹ năng, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường, thành lập 68 mô hình Nông dân bảo vệ môi trường, cấp trên 200 thùng phuy xử lý rác thải.

Song song với công tác tuyên truyền, hàng năm Hội Nông dân các cấp phát động phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi. Phong trào đã tạo nên khí thế thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm giảm nghèo, tăng hộ khá, giàu. Từ phong trào này, nông dân đã có bước chuyển biến rõ nét trong phương thức sản xuất, theo hướng hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, đem lại giá trị kinh tế cao.

NGUYỄN QUỐC

Một số mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao

Tại TP. Bạc Liêu có hộ ông Cao Thành Văn nuôi Artemia ở xã Vĩnh Trạch Đông phục vụ ngành nuôi tôm; ông Phan Khắc Nhật Tiến ở Phường 5 với mô hình tôm thẻ, lươn, làm cá khô; ông Long Văn Nghĩa nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tại phường Nhà Mát. Ở huyện Đông Hải có mô hình nuôi heo sinh sản của 10 hộ nông dân xã Định Thành, đã giải quyết việc làm cho 60 lao động, nâng cao thu nhập của gia đình và thoát nghèo bền vững. Ở huyện Hồng Dân có mô hình tôm - lúa ở xã Ninh Thạnh Lợi với 14 hộ tham gia, sau khi kết thúc dự án, các hộ đều vươn lên thoát nghèo, tạo việc làm mới cho 30 người.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.