Xây dựng nông thôn mới
Chị Kim Thị Mai: Ổn định cuộc sống nhờ trồng mãng cầu
Đều đặn mỗi năm cho trái 2 lần, việc trồng mãng cầu ta giúp chị Kim Thị Mai (45 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) luôn có nguồn thu nhập ổn định. Chị Mai được nhiều người ở địa phương biết đến bởi đã gắn bó với cây mãng cầu suốt 12 năm qua.
![]() |
Chị Mai chăm sóc vườn mãng cầu. Ảnh: T.Q |
Chị Mai chia sẻ: “Mấy năm nay, thu nhập từ con tôm, trồng màu của gia đình khá bấp bênh. Do vậy, thu nhập chính của gia đình vẫn từ cây mãng cầu. Dù nguồn thu không lớn, nhưng cũng giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống”.
Nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp nên không riêng chị Mai, mà nhiều hộ dân sống ở khu vực này cũng thành công với việc trồng mãng cầu. Tuy nhiên, để cây mãng cầu là nguồn thu ổn định cho bà con, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần có biện pháp giúp đỡ thiết thực như hỗ trợ vốn, tập huấn kỹ thuật, tìm đầu ra cho sản phẩm… Bởi, theo chị Mai, người dân ở đây trồng mãng cầu chủ yếu theo phương pháp truyền thống nên năng suất không cao, thường xuyên bị thương lái ép giá.
Tú Quyên
- Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
- Gần 200 võ sinh thi thăng đẳng môn Vovinam
- Quay hình chương trình đờn ca tài tử năm 2025
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các cơ sở Phật giáo
- Hơn 300 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động tham gia Hội thao chào mừng Tháng Công nhân