Văn hóa - Nghệ thuật
Vở cải lương “Cuộc chiến thời bình”: Vấn đề "nóng" của xã hội
Hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm VH-NT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà hát Cao Văn lầu vừa ra mắt vở cải lương “Cuộc chiến thời bình”. Vở diễn đề cập về thực trạng tham nhũng đang được xã hội lên án và ra sức đấu tranh trong giai đoạn hiện nay.
Vở cải lương có nội dung xoay quanh cuộc giằng xé nội tâm của những “người trong cuộc” và cuộc chiến chống tham nhũng. Cuộc chiến đó đã phải trả giá bằng máu và nước mắt! Ông Nhân xuất thân là gia đình nhà giáo, được cất lên làm Giám đốc Sở, rồi đến vị trí khá cao: Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Con trai ông Nhân là Hùng (giữ chức Trưởng phòng GD-ĐT huyện) và vợ ông Nhân là bà Hương cậy chồng mình giữ chức vụ quan trọng của tỉnh, nên sẵn sàng làm những chuyện mờ ám sau lưng ông ấy. Hùng cấu kết với Đoàn (công an đã thôi việc) ăn chia, rút ruột công trình trường THCS, dẫn dến tai nạn sập trường và làm học sinh tử vong. Chuyện đến tai ông Nhân, họ nhờ ông giúp cho thoát tội. Nhưng ông Nhân nhất quyết không đồng ý giúp con mình thoát tội.
Một cảnh trong vở cải lương “Cuộc chiến thời bình”. Ảnh: N.V
Không cam lòng thấy con mình chịu cảnh tội tù, bà Hương tìm đến Minh (Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra) - người ngày xưa chịu ơn gia đình bà. Bà Hương nhắc chuyện ngày xưa với ý định bây giờ là dịp để Minh trả ơn. Song, Minh là người chiến sĩ công an liêm khiết, anh từ chối thẳng thừng vì đó là việc làm trái lương tâm. Mặt khác, Đoàn cũng đến nhờ Minh vì tình xưa nghĩa cũ (Đoàn từng đỡ một nhát dao cứu mạng Minh) hòng thoát tội. Ở một diễn biến khác, vợ của Hùng đến “lót tay” cho vợ Minh bằng bao thư 200 triệu đồng. Đây là số tiền có thể cứu mạng con của Minh chuẩn bị mổ tim. Vì chuyện “cứu người thoát tội” bằng cách “nhận chìm xuồng” vụ án suýt đẩy gia đình của Minh đến bờ vực ly hôn. Cao trào của vở cải lương được đẩy lên đỉnh điểm khi Hùng và Đoàn dàn cảnh gây tai nạn giao thông khiến Minh tử vong. Vụ án khép lại bằng cảnh Hùng và Đoàn bị bắt và ông Nhân xin từ chức.
Trong thời gian 2 giờ đồng hồ, vở cải lương đã dẫn dắt khán giả từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Lấy chất liệu từ cuộc sống đời thường, câu chuyện bám chặt vào vấn đề nóng hổi và bức xúc của thực trạng xã hội hiện nay: cậy chức quyền và nạn tham nhũng. Bối cảnh câu chuyện được xây dựng trong ngành Công an, đạo diễn Ngô Quốc Khánh - tác giả vở cải lương chia sẻ: “Đây là tiểu phẩm tôi viết cho ngành Công an cách đây gần 10 năm. Hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tôi nghĩ ngay đến tác phẩm đó, nên bắt tay vào phát triển và nâng lên thành vở cải lương này. Mục đích chọn ngành Công an đưa vào tác phẩm bởi đây là lực lượng thực hiện nghiêm khắc cuộc vận động bằng nhiều hành động thiết thực, cộng thêm sức lan tỏa rất mạnh của phong trào”. “Cuộc chiến thời bình” là cuộc chiến không tiếng súng nhưng lại đủ sức làm đổ máu của cả bên chính nghĩa lẫn phi nghĩa. Đó là sự đấu tranh tư tưởng dữ dội và là ranh giới mỏng manh giữa cái thiện, cái ác nếu như chúng ta không vững vàng lập trường. Vở cải lương đã phản ánh chân thực đến từng chi tiết nhỏ diễn ra trong cuộc sống đời thường, được xã hội quan tâm.
Vở diễn này còn cho thấy tín hiệu đáng mừng trong phong trào sáng tác và biểu diễn nghệ thuật ở Bạc Liêu: vở cải lương chủ đề xã hội nhưng có đến 2 tuyến kịch. Đây là một bước tiến trong việc sáng tác kịch bản nghệ thuật. “Thủ pháp biên kịch là cho khán giả tự chờ đợi nhưng phải tạo xử biến xung đột liên tục, mang tính chất hiện thực thời đại thì mới giữ chân được khán giả. Hiện tại, ít tác giả dám viết vở cải lương 2 tuyến kịch như thế, vì sẽ khó kết về một mối”, tác giả Ngô Quốc Khánh bộc bạch. Chính vì sự bứt phá trong khâu sáng tạo kịch bản đó, vở cải lương đã mang về giải C toàn quốc cho Bạc Liêu.
“Sau khi hoàn chỉnh, Nhà hát Cao Văn Lầu sẽ tổ chức chương trình biểu diễn phục vụ 2 lần/tuần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… Sau đó sẽ lưu diễn về tuyến huyện phục vụ bà con nhân dân”, tác giả Ngô Quốc Khánh cho biết.
Ngọc Vũ
- Trao giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu
- Nghị quyết 68: Vận hội mới cho kinh tế tư nhân bứt phá
- Những bài học “soi lối” cho báo chí cách mạng phát triển đúng hướng
- Bế mạc Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025