Góc nhìn văn hóa

Đừng để lời nói trở thành... vũ khí

Thứ Hai, 19/05/2025 | 16:16

Bạo lực học đường hiện nay không chỉ là những cái tát hay, đánh đấm lẫn nhau mà còn nằm ở những lời nói có khả năng trở thành vũ khí sát thương! Đó là lưỡi dao cắt vào lòng tự trọng, khiến nạn nhân đau đớn không phải vì vết thương thể xác, mà vì nỗi đau tinh thần.

Minh họa: Internet

Bạo lực ngôn từ là việc sử dụng lời nói hoặc hành vi giao tiếp làm tổn thương người khác, có thể do vô tình nhưng cũng có khi là cố ý. Là những câu châm chọc về gia đình nghèo khó, về vẻ bề ngoài, hoặc chế giễu về giới tính... Những biệt danh thô tục liên quan đến giới tính dễ khiến người ta rơi vào mặc cảm khi người đối diện xem họ là những con người khác biệt. Từ đó họ không thể hòa nhập mà phải chiến đấu với sự lo âu, rối loạn cảm xúc, thậm chí là những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống.

Nguyên nhân dẫn đến bạo lực ngôn từ ở chốn học đường không chỉ nằm ở những học sinh thiếu nhận thức, mà còn từ xã hội, từ truyền thông và mạng xã hội đã bình thường hóa những hành vi công kích, lăng mạ. Học sinh bị cuốn vào một thế giới ảo đầy những lời nói độc hại và coi đó là một phần... tất yếu trong giao tiếp. Bên cạnh đó, sự thiếu quan tâm từ gia đình cũng góp phần không nhỏ vào tình trạng này. Những bậc phụ huynh chỉ quan tâm đến công việc của mình, không có thời gian để lắng nghe và thấu hiểu con cái, khiến các em cảm thấy cô đơn, thiếu sự đồng cảm từ cha mẹ và dễ dàng trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ.

Hậu quả của bạo lực ngôn từ không chỉ là những tổn thương tâm lý tạm thời, mà có thể dẫn đến những vết sẹo tâm lý suốt đời. Những nạn nhân của bạo lực ngôn từ có thể rơi vào trạng thái stress, trầm cảm, mất niềm tin vào bản thân và xã hội. Họ không còn mong đợi sự yêu thương, chỉ thấy sự cô đơn. Không ít học sinh đã tìm đến cách tự hủy hoại bản thân, từ việc sử dụng chất kích thích cho đến những hành động cực đoan như tự tử. Sự im lặng và thờ ơ trước vấn nạn này chính là tiếp tay cho sự tàn phá tâm hồn của thế hệ trẻ.

Chúng ta không thể tiếp tục để nỗi đau này tiếp diễn. Nhà trường cần tổ chức các buổi học, các chương trình giáo dục về kỹ năng giao tiếp, tôn trọng lẫn nhau và nhận thức về tác hại của bạo lực ngôn từ. Gia đình cũng cần phải là một chỗ dựa vững chắc, không chỉ là nơi để học sinh tìm thấy tình yêu thương mà còn là nơi để các em cảm nhận được sự bảo vệ, sự thấu hiểu từ những người thân yêu.

Võ Ngọc Trâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.