Văn hóa - Nghệ thuật
Vĩnh Trạch Đông: Phấn đấu “về đích” danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới
TP. Bạc Liêu vừa thẩm định, kiểm tra xã Vĩnh Trạch Đông để xét công nhận danh hiệu văn hóa nông thôn mới (VHNTM).
Từ một xã gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế còn chậm, Vĩnh Trạch Đông bắt tay vào thực hiện Đề án xây dựng xã VHNTM giai đoạn 2015 - 2017. Xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng xã VHNTM, Vĩnh Trạch Đông luôn củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo xã và Ban chủ nhiệm các ấp, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Bà Phan Thanh Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông, cho biết: “Chúng tôi phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện đề án, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành ủy TP. Bạc Liêu về “xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền xung kích ở cơ sở”. Bài học kinh nghiệm của chúng tôi là phải làm cho dân hiểu - dân tin - dân hưởng ứng bằng việc tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp công, của và chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình là yếu tố quyết định sự thành công trong việc thực hiện đề án”.
Một trong những tuyến đường kiểu mẫu của xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Ảnh: N.V
Theo đó, Vĩnh Trạch Đông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt chuyên đề, phát tài liệu, tờ rơi và tuyên truyền trực tiếp tại các buổi họp dân; tuyên truyền thông qua các lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt, người có uy tín và phổ biến tới người dân ở khu dân cư. Ngoài ra, xã còn đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với đặc điểm của địa phương, phù hợp với từng đối tượng; kết hợp tổ chức hội thảo, hội nghị với nội dung sát thực, thu hút sự tham gia của nhiều người, nhiều thành phần trong xã hội; lựa chọn các nội dung phù hợp để tuyên truyền đến nhân dân và tuyên truyền thông qua hệ thống nhà trường, các tổ chức đoàn thể.
Trong quá trình thực hiện đề án đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình, chẳng hạn như hộ ông Lâm Sươl (ấp Giồng Giữa A) hay hộ bà Trần Thị Khel (ở ấp Biển Đông A). Ông Khươl ý thức được tầm quan trọng của đề án, rằng khi đạt danh hiệu xã VHNTM thì người hưởng lợi đầu tiên chính là nhân dân, nên ông đã hiến 1,5ha đất để làm lộ giao thông nông thôn. Còn bà Khel thì vận động hàng xóm láng giềng thường xuyên tưới nước, chăm sóc những khóm hoa ven các tuyến đường kiểu mẫu. Sắc màu rực rỡ của các loại hoa càng tô điểm thêm cho tuyến đường du lịch xuyên từ nội ô ra đến trung tâm xã Vĩnh Trạch Đông, và làm cho tuyến đường kiểu mẫu thêm tràn ngập sức sống của một xã ven biển đang trên đường đổi mới.
Chính nhờ vào sức dân đồng lòng như thế, Vĩnh Trạch Đông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2015 toàn xã có 492/2.929 hộ giàu thì năm 2017 có 586/3.165 hộ giàu, chiếm 18,5% dân số trong xã. Gia đình văn hóa ngày càng tăng về số, mạnh về chất với gần 96% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa… Nhìn chung, Vĩnh Trạch Đông đã cơ bản đạt 5 tiêu chuẩn với 22 tiêu chí. Bà Phan Thanh Thảo cho biết thêm: “Chúng tôi chờ tỉnh xuống thẩm định lại lần nữa, rồi sẽ tiếp tục nỗ lực, củng cố những gì đạt được trong thời gian qua để xã đạt chuẩn VHNTM bền vững trong tương lai”.
Ngọc Vũ
- Trao giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu
- Nghị quyết 68: Vận hội mới cho kinh tế tư nhân bứt phá
- Những bài học “soi lối” cho báo chí cách mạng phát triển đúng hướng
- Bế mạc Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025