Phum sóc rộn ràng đón xuân mới

Thứ Sáu, 05/01/2018 | 15:11

Cùng với khắp nơi trên quê hương Bạc Liêu, vùng tập trung đông đồng bào dân tộc Khmer đang trong những ngày đón chào xuân mới. Nhiều thành quả đạt được trong năm và các hoạt động trước thềm xuân Mậu Tuất 2018 đã góp phần làm đổi thay diện mạo cho những phum sóc.

Cuối năm là thời điểm tất bật nhất đối với Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu. Hơn một tháng ròng chuẩn bị, các nghệ sĩ và diễn viên trong đoàn đã bắt đầu chuyến biểu diễn để đem mùa xuân đến sớm ở các phum sóc. Chương trình nghệ thuật chào năm 2018 (tết Dương lịch) diễn ra tại 7 điểm chùa Khmer trong tỉnh, thu hút đông đảo khán giả người Khmer, Kinh và Hoa đến thưởng thức, cổ vũ. Hình ảnh bà con diện quần áo đẹp, rủ nhau đến chùa chiêm bái và xem văn nghệ làm không khí tết về rôm rả vui tươi hơn. Dịp này, các nghệ sĩ đã thết đãi khán giả 19 tiết mục ca, múa, hòa tấu nhạc cụ Khmer tổng hợp với nội dung tổng kết, ngợi ca thành tựu năm 2017. Đó là những khúc hát mừng nông thôn mới Bạc Liêu hôm nay, sự “thay da đổi thịt” ở các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, niềm vui ngày hội phum sóc, đồng bào Khmer mừng Đảng quang vinh - mừng xuân thắng lợi, tình yêu chủ quyền biển đảo trong người dân Bạc Liêu… nghệ sĩ Thạch Thiệu, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu, bày tỏ: “Phục vụ văn nghệ vào mỗi độ xuân về là nhiệm vụ quan trọng và ý nghĩa đối với Đoàn. Do đó, các nghệ sĩ, diễn viên dành nhiều tâm huyết, sự nỗ lực để dàn dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc. Dẫu khá vất vả, nhưng chúng tôi đã nhận về những tình cảm yêu mến của khán giả và được góp phần làm cho ngày xuân thêm hân hoan”.

Phum sóc xã Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân) khang trang đón xuân mới. Ảnh: H.T


Trong tiết trời xanh mát, làng quê các phum sóc Bạc Liêu cũng phấn khởi khoác lên mình chiếc áo mới. Nhiều công trình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương được khẩn trương hoàn thành và đưa vào phục vụ đời sống nhân dân. Điển hình là diện mạo khang trang của các ấp tập trung đông đồng bào Khmer xã Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân). Đón chào xuân Mậu Tuất, Ban quản trị chùa Cos Thum đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động phật tử xây dựng các công trình như: tuyến bờ kè ven sông, lộ giao thông, hệ thống cột đèn, tượng Phật Thích Ca. “Sự hiện diện của những công trình này đã làm bừng sáng bộ mặt nông thôn - mảnh đất anh hùng. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc trong việc đi lại, giao thương hàng hóa, bảo tồn bản sắc văn hóa Khmer, đảm bảo tình hình an ninh trật tự… Thành quả mừng xuân 2018 thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, quyết tâm chung sức xây dựng quê hương của chính quyền, chùa Khmer và các phật tử địa phương”, Thượng tọa Trần Duyên, Trụ trì chùa Cos Thum, vui mừng cho biết.
Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo hộ nghèo Khmer đón tết cũng sôi nổi trong những ngày này. Tại nhiều vùng tập trung đông đồng bào dân tộc đã, đang diễn ra nhiều việc làm ý nghĩa như: khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà, tặng nhà tình thương… góp phần cùng chính quyền các địa phương mang đến một cái tết ấm áp, tươm tất cho đồng bào Khmer.
Sự rộn ràng còn hiện diện trên những phum sóc “về đích” trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ vững danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn đô thị văn minh… Đặc biệt, theo Ban Dân tộc tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc ở Bạc Liêu đã giảm khoảng 3 - 4% vào cuối năm 2017 (đạt chỉ tiêu đề ra). Đây là một thành quả đáng tự hào, cho thấy những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ, phát triển phum sóc và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào Khmer mang đến nhiều kết quả tốt đẹp.
Tạm biệt năm cũ 2017, đồng bào Khmer cùng với các dân tộc anh em trên đất Bạc Liêu sẽ đón tết cổ truyền Mậu Tuất 2018 với niềm tin, khát vọng mới. Từ các hoạt động ý nghĩa và phấn khởi, phum sóc đang hòa nhịp cùng những giai điệu mùa xuân rộn rã sắc màu, tràn ngập niềm vui.
HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.