Văn hóa - Nghệ thuật
Những quốc gia giàu có nhưng vẫn phải “đi nhờ” sân bay “hàng xóm”
Trong số gần 200 quốc gia trên thế giới, có 5 quốc gia không sở hữu sân bay mà phải “dùng nhờ” sân bay của những nước lân cận - dù mức thu nhập người dân tại đây nằm trong top cao trên thế giới. Cả 5 nước này đều nằm ở châu Âu.
Andorra: Là quốc gia nằm tại phần phía Đông của dãy núi Pyrénées, có biên giới với Tây Ban Nha và Pháp, diện tích khoảng 469km2 với dân số 85.000 người (số liệu năm 2012). Do địa hình hiểm trở, xây dựng sân bay khó khăn, nên muốn tới Andorra, du khách có thể đáp chuyến bay tại sân bay chính gần nhất là Barcelona-El Prat ở Tây Ban Nha và Toulouse ở Pháp.
Liechtenstein: Là một quốc gia vùng Alps nhỏ bao quanh bởi các nước không giáp biển ở Tây Âu, giáp với Thụy Sĩ ở phía Tây và Áo ở phía Đông. Liechtenstein có nợ nước ngoài thấp nhất thế giới. Do không có sân bay, nên muốn tới đây, du khách phải “đi nhờ” sân bay Zürich hoặc sân bay St. Gallen ở Thụy Sĩ.
Monaco: Quốc gia này có 3 mặt tiếp giáp với Pháp, mặt còn lại giáp với Địa Trung Hải và trung tâm của công quốc cách Italia chừng 16km. Dù diện tích khiêm tốn chỉ khoảng 1,98km2, Monaco là nước có GDP cao nhất thế giới, cũng là nơi có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất. Là quốc gia nhỏ thứ 2 trên thế giới, Monaco cũng không có sân bay riêng và phải “dùng nhờ” sân bay quốc tế Côte d’Azur nằm tại thành phố Nice (Pháp).
B.T (tổng hợp)
- Kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu
- Nghị quyết 68: Vận hội mới cho kinh tế tư nhân bứt phá
- Những bài học “soi lối” cho báo chí cách mạng phát triển đúng hướng
- Bế mạc Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025
- Luật BHXH 2024: Người từ 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí