Văn hóa - Nghệ thuật
Nhiếp ảnh Bạc Liêu: Một năm “trúng mùa”
Trong “dòng chảy” văn học - nghệ thuật (VH-NT) tỉnh nhà năm 2017, nhiếp ảnh là lĩnh vực hoạt động sôi nổi, đóng góp thiết thực cho công tác tuyên truyền, quảng bá nét đẹp vùng đất và con người Bạc Liêu. Đặc biệt, nghệ thuật nhiếp ảnh còn liên tiếp giành thắng lợi trên các “đấu trường” lớn, khép lại một năm “trúng mùa” giải thưởng.
Năm 2017, nhiếp ảnh Bạc Liêu đã phát huy mạnh mẽ phương châm “tự thân vận động” trong sáng tạo nghệ thuật. Đội ngũ cầm máy luôn thể hiện niềm đam mê, sự rung động trước vẻ đẹp quê hương, ý thức trách nhiệm đối với quá trình phát triển của tỉnh nhà. Nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật chất lượng cao phản ánh mọi phương diện của đời sống xã hội được ra đời, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng.
Ngoài khát khao tặng cho đời những khoảnh khắc đẹp, các tác giả ảnh và nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) còn khẳng định thương hiệu Bạc Liêu tại các “đấu trường” khu vực, toàn quốc và quốc tế. Hàng loạt giải thưởng danh giá đã “gọi tên” Bạc Liêu như một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực sáng tạo nghệ thuật. NSNA Lâm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Bạc Liêu, đánh giá: “Năm 2017, hoạt động nhiếp ảnh của Bạc Liêu đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi. Các câu lạc bộ: Nhiếp ảnh quốc tế, Nhiếp ảnh trẻ, Nhiếp ảnh nữ thường xuyên được kiện toàn về mặt tổ chức, duy trì và phát triển lực lượng, có sự định hướng tư tưởng chính trị và hỗ trợ trong sáng tác. Từ đó, phong trào nhiếp ảnh Bạc Liêu phát triển sôi nổi và gặt hái nhiều giải thưởng cao ở các cuộc thi trong nước, quốc tế”.
Lãnh đạo tỉnh tham quan triển lãm ảnh chào mừng Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII - Bạc Liêu 2017. Ảnh: H.T
Mở màn cho “mùa vàng” thành tích là việc Bạc Liêu đoạt 1 giải A, 2 giải C tại triển lãm “Nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam 30 năm đồng hành cùng đất nước đổi mới”. Đây là cuộc thi có quy mô lớn, hội tụ hàng ngàn tác phẩm ảnh mang giá trị nghệ thuật, chất lượng nội dung tốt để xét thưởng. Và nhiếp ảnh Bạc Liêu đã chứng tỏ vẻ đẹp xứ sở bản “Dạ cổ hoài lang” cũng là một mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh đất nước sau 30 năm đổi mới.
Tại liên hoan Ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 32 tổ chức ở tỉnh Vĩnh Long, tác phẩm “Nhộn nhịp ngày mùa” của tác giả Phan Thanh Cường (Bạc Liêu) đã xuất sắc đoạt huy chương Vàng. Qua đó, tiếp tục giúp Bạc Liêu giữ vững phong độ nằm trong tốp các tỉnh, thành phố có thành tích tốt nhất tại sân chơi ảnh nghệ thuật truyền thống của khu vực. Ngoài ra, còn có 2 tác phẩm đoạt giải A và C giải thưởng “Nhiếp ảnh xuất sắc quốc gia”, 2 hội viên được Hội NSNA Việt Nam xét là Lê Đức Toại, Đặng Quang Vinh được phong tặng tước hiệu “NSNA xuất sắc” và “NSNA đặc biệt xuất sắc”.
Bên cạnh những giải thưởng đạt được, nhiếp ảnh Bạc Liêu còn tham gia phục vụ triển lãm các sự kiện chính trị - văn hóa của đất nước, của tỉnh như: mừng Đảng - mừng Xuân; kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII - Bạc Liêu 2017.
Năm 2018, Hội Nhiếp ảnh Bạc Liêu đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để “giữ lửa” cho phong trào nhiếp ảnh và phát huy những thành quả đã gặt hái được. Cụ thể là đề xuất với UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh tăng cường hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động triển lãm, sáng tác tác phẩm chất lượng cao; kịp thời khen thưởng cho hội viên xuất sắc để khuyến khích, tạo động lực sáng tác; nâng cao chất lượng, quy mô các cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp huyện, tỉnh; tích cực phản ánh các hoạt động kinh tế - xã hội, sự kiện quan trọng của tỉnh.
Đặc biệt, Hội sẽ chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, phát triển đội ngũ tác giả trẻ. Theo NSNA Trần Thị Thu Đông, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH-TT&DL), nhiếp ảnh Bạc Liêu đang hình thành được lớp tác giả trẻ có đam mê, nhiệt huyết và kỹ thuật sáng tác tốt. Nếu làm tốt việc chăm bồi cho các bạn trẻ, Bạc Liêu sẽ có lớp kế thừa xứng đáng để tiếp tục có những bước tiến vững vàng trong tương lai.
HỮU THỌ
- Kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu
- Nghị quyết 68: Vận hội mới cho kinh tế tư nhân bứt phá
- Những bài học “soi lối” cho báo chí cách mạng phát triển đúng hướng
- Bế mạc Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025
- Luật BHXH 2024: Người từ 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí