Văn hóa - Nghệ thuật
Liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ 3 tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau 2017: Bạc Liêu khẳng định thế mạnh thương hiệu của đất tài tử
Mới đây, giới nghệ nhân và tài tử 3 tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau lại có dịp hội ngộ tại liên hoan Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ lần thứ XII - Sóc Trăng 2017 (gọi tắt là liên hoan). Và ở sân chơi truyền thống lần này, Bạc Liêu tiếp tục gặt hái nhiều thành tích, chứng tỏ vị thế là một trong những “chiếc nôi” của nghệ thuật ĐCTT Nam bộ.
Với chủ đề “Sóc Trăng - Tình người phương Nam”, liên hoan lần thứ XII do Sở VH-TT&DL Sóc Trăng - Bạc Liêu và Cà Mau phối hợp tổ c\hức tại tỉnh Sóc Trăng. Liên hoan quy tụ hơn 140 nghệ nhân, tài tử đại diện cho 3 tỉnh nói trên. Nhìn chung, 3 đơn vị đều dành sự tâm huyết, đầu tư cho chương trình dự thi, nên đã nâng tầm chuyên nghiệp của liên hoan.
Đơn vị Bạc Liêu tham gia liên hoan với 10 nghệ nhân đờn, tài tử ca. Những đại diện của quê hương bản Dạ cổ hoài lang đều là gương mặt tài năng, triển vọng của làng âm nhạc tài tử tỉnh nhà. Với sự chuẩn bị chu đáo, chất lượng về mọi mặt nên Bạc Liêu rất tự tin, phấn khởi trong chuyến “mang chuông đi đánh xứ người”.
Phần dự thi của Bạc Liêu gồm 6 tiết mục: “Đêm xa xứ nghe bài Dạ cổ” (điệu Nam ai), “Bạc Liêu thuở ấy, bây giờ” (điệu Giang nam), “Tức nước vỡ bờ” (điệu Long đăng), vọng cổ nhịp 16 “Chợ nổi Ngã Năm”, hòa tấu “Phụng Hoàng Lai Nghi” và “Bức tranh quê” (điệu Xuân tình). Chương trình được xâu chuỗi thành câu chuyện có chủ đề thống nhất, mạch lạc về: tình đoàn kết giữa nhân dân Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau; quê hương Bạc Liêu trên đường đổi mới và phát triển; truyền thống cách mạng hào hùng của mảnh đất 2 lần giành chính quyền không đổ máu; nghệ thuật ĐCTT được bảo tồn và phát triển rực rỡ trên đất Bạc Liêu…
Một phần thi của đội Bạc Liêu tại liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ 3 tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau 2017. Ảnh: V.L.V
Ông Vưu Long Vĩ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, chia sẻ: “Xác định liên hoan là sân chơi để giao lưu tài nghệ, Bạc Liêu đã chuẩn bị đội hình khá mạnh. Thành công lớn nhất của Bạc Liêu là xây dựng chương trình theo phong cách mới, nội dung gãy gọn, nhiều chất giọng ngọt ngào đi vào lòng người nên không gây “ngán” và được khán giả mộ điệu rất yêu thích”.
Sự tỏa sáng đến từ mỗi cá nhân, cộng với việc phối hợp nhịp nhàng của cả tập thể đã giúp Bạc Liêu chinh phục được khán giả. Hội đồng giám khảo và người mộ điệu đều dành nhiều tình cảm, lời khen cho phần thi của Bạc Liêu. Trước hết, tỉnh đã có sự đổi mới trong cách dàn dựng chương trình theo hướng gắn kết về nội dung. Đồng thời, việc lựa chọn và kết hợp khéo léo các điệu thức trong 20 bản Tổ nghệ thuật ĐCTT cũng là một điểm nổi bật. Đặc biệt, Bạc Liêu còn được cộng điểm vì chương trình mang đậm tính kế thừa, thực hiện đúng tôn chỉ của liên hoan là bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam bộ. Đội hình tài tử ba thế hệ, đáng chú ý là sự góp mặt của các “tài tử nhí”: Tú Sương, Lê Giang, Tâm Đan đã tạo thêm ấn tượng đẹp tại liên hoan lần này.
Ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở VH-TT&DL Sóc Trăng, cho biết: “Liên hoan là hoạt động văn hóa ý nghĩa góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật ĐCTT Nam bộ, nâng cao chất lượng phong trào ĐCTT mỗi địa phương. Đây còn là sân chơi bổ ích của những người yêu thích nghệ thuật ĐCTT, là nơi vinh danh các nghệ sĩ, nghệ nhân tài danh đã cống hiến cho sự phát triển của loại hình nghệ thuật này”.
Một kỳ liên hoan thành công về nhiều phương diện, thật sự là ngày hội tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Riêng Bạc Liêu, việc đoạt 11 giải thưởng (nhiều nhất liên hoan) đã tiếp tục khẳng định thế mạnh, thương hiệu của đất tài tử. Cụ thể, Bạc Liêu giành 1 giải A đồng đội, 4 giải tiết mục và 6 giải cá nhân, gồm: sáng tác hay nhất, ca cổ hay nhất, dàn nhạc hay nhất và thí sinh nhỏ tuổi (3 giải).
HỮU THỌ
- Trao giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu
- Nghị quyết 68: Vận hội mới cho kinh tế tư nhân bứt phá
- Những bài học “soi lối” cho báo chí cách mạng phát triển đúng hướng
- Bế mạc Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025