Văn hóa - Nghệ thuật
Du lịch sinh thái: Biến tiềm năng thành thế mạnh
Bạc Liêu là vùng đất giàu tiềm năng du lịch, nhất là du lịch sinh thái. Tuy nhiên, để thu hút du khách thì những người làm du lịch phải biết cách biến tiềm năng thành thế mạnh. Theo quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, du lịch sinh thái Bạc Liêu sẽ chiếm một vị thế quan trọng, đòi hỏi có sự tăng tốc ngay từ bây giờ.
Bạc Liêu là tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL có nghị quyết chuyên đề về du lịch - Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu về "đẩy mạnh phát triển du lịch". Nhiều giải pháp phát triển du lịch được đưa ra, trong đó có du lịch sinh thái đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 với kinh phí đầu tư gần 1.350 tỷ đồng, nhằm mong muốn đưa ngành “công nghiệp không khói” trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Nhiều du khách đến với Bạc Liêu cho rằng, địa phương hoàn toàn có thế mạnh về du lịch sinh thái để chinh phục du khách. Anh Nguyễn Ý Nhạc (đến từ TP. HCM) cho biết: “Trên cùng tuyến đường, sau khi tham quan vườn chim hoặc vui chơi, giải trí tại Khu du lịch Nhà Mát, chúng tôi đến tham quan vườn nhãn cổ. Vườn nhãn cổ khá đặc biệt, bởi ở đây tập hợp quần thể cây nhãn có tuổi thọ trên trăm năm. Khi đến đây, chúng tôi được thư giãn dưới bóng cây râm mát, nghe đờn ca tài tử, được thưởng thức đặc sản biển, cũng như món bánh xèo nổi tiếng của vùng đất này. Du lịch sinh thái ở Bạc Liêu thật sự rất thú vị!”. Còn chị Phan Thị Thùy Trang (đến từ tỉnh Ninh Thuận) cũng khẳng định: “Một số khu du lịch sinh thái tại Bạc Liêu như vườn chim, vườn nhãn cổ… để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách. Khi đến đây, ngoài việc khám phá cảnh quan thiên nhiên, du khách còn được thưởng thức các món đặc sản của địa phương”. Tiềm năng là thế, nhu cầu cũng đã có, song du lịch sinh thái ở đây vẫn chưa bật hết thế mạnh của mình, chưa níu chân du khách ở lại dài ngày.
Đờn ca tài tử tại Khu du lịch sinh thái Hồ Nam. Ảnh: H.T
Điển hình như Khu du lịch giồng nhãn. Đề án bảo tồn vườn nhãn cổ kết hợp phát triển du lịch đã được thực hiện nhiều năm qua nhằm “cứu” giá trị cây nhãn và cải thiện đời sống của người dân, nhưng giá trị về phát triển du lịch vẫn chưa là bao! Hơn nữa, vườn chim Bạc Liêu, cánh đồng điện gió ven rừng phòng hộ tuy thu hút sự quan tâm của khách du lịch, nhưng xét về tổng thể thì hoạt động này vẫn chưa hiệu quả. Du khách chủ yếu đến đây ngắm nhìn phong cảnh và chụp ảnh, còn các dịch vụ ẩm thực, vui chơi, giải trí… thì hầu như không có.
Để khai thác hết tiềm năng và thế mạnh của mảng du lịch sinh thái, UBND tỉnh đã quyết định quy hoạch 2 khu bảo tồn quốc gia gồm: khu bảo tồn loài thiên nhiên vườn chim Bạc Liêu với diện tích 125ha vùng lõi và 258ha vùng đệm; khu bảo tồn loài và chim cảnh ấp Canh Điền (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) với diện tích 123,9ha vùng lõi, 242ha vùng đệm. Quy hoạch cấp tỉnh gồm: rừng ngập mặn ven biển với diện tích gần 4.500ha; vườn chim ấp Lập Điền (huyện Đông Hải) với diện tích 21ha; cụm nhãn cổ Bạc Liêu có diện tích hơn 29.000m2 với gần 400 cây nhãn cổ gắn với phát triển mô hình du lịch trải nghiệm nhà dân, phát triển các dịch vụ gắn với văn hóa, ẩm thực Nam bộ. Ngoài ra, Bạc Liêu vừa đón một tin vui khi sắp tới sẽ tiếp nhận nguồn vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo. Đó là những dự án tiềm năng đầu tư vào lĩnh vực điện gió kéo dài từ bờ biển huyện Hòa Bình đến huyện Đông Hải. Như vậy, những khu du lịch sinh thái “ăn theo” dưới chân các trụ tua-bin điện gió sẽ hình thành một chuỗi khu, điểm du lịch liên hoàn phục vụ nhu cầu khám phá vùng đất này.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam khẳng định: “Bạc Liêu đang tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng đa chiều, vừa đa dạng, phong phú về loại hình, sản phẩm, tua tuyến, địa điểm du lịch, vừa xây dựng những sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn của riêng mình. Đồng thời, quan tâm xây dựng chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch cụ thể nhằm đưa hình ảnh Bạc Liêu đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực du lịch cả về mọi mặt, từ trình độ chuyên môn, kỹ năng đến văn hóa ứng xử… góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh nhà trong giai đoạn mới”.
Ngọc Vũ
- Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025
- Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ các dự án Luật
- Bộ CHQS tỉnh: Trao quân hàm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2025
- Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở”
- Kiểm tra đột xuất việc chống gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả: Chưa phát hiện sữa bột giả
- Giá vé 8Wonder Festival 2024 ưu đãi