Chương trình “Hòa điệu đất Chín Rồng”: Ý nghĩa “Chuyện tình Dạ cổ”!

Thứ Hai, 05/09/2016 | 16:33

“Chuyện tình Dạ cổ” kể về cuộc đời nghệ nhân Cao Văn Lầu là vở cải lương biểu diễn trong chương trình “Hòa điệu đất Chín Rồng” được phát trực tiếp trên kênh VTV5, VTV Cần Thơ tháng 8/2016 vừa qua. Bằng lối diễn xuất tự nhiên, nhập vai, các nghệ sĩ trẻ của Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả màn ảnh nhỏ. 
Chương trình “Hòa điệu đất Chín Rồng” là nơi để đoàn cải lương các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL có cơ hội giao lưu nghiệp vụ với nhau. Các đoàn tham gia chương trình gồm: Đoàn Cải lương Tây Đô (TP. Cần Thơ), Đoàn Văn công Đồng Tháp, Đoàn Cải lương Hương Tràm (tỉnh Cà Mau), Đoàn Cải lương Ánh Hồng (tỉnh Trà Vinh), Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang, Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An, Đoàn Nghệ thuật cải lương nhân dân Kiên Giang, Đoàn Cải lương Bến Tre, Đoàn Văn công Quân khu 9 và Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Bạc Liêu). Chương trình được tổ chức định kỳ 1 số/tháng luân phiên giữa các đoàn cải lương trong khu vực, và được phát trực tiếp trên kênh VTV5, VTV Cần Thơ. 
Số tháng 8/2016 vừa qua, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu đã biểu diễn vở cải lương “Chuyện tình Dạ cổ” như một hoạt động đặc biệt nhằm kỷ niệm 97 năm ngày ra đời “bài ca vua” Dạ cổ hoài lang. Gọi đây là chương trình đặc biệt là vì kênh truyền hình VTV5 là kênh phát dành cho kiều bào Việt Nam định cư ở nước ngoài. Song song đó, với tầm phủ sóng toàn quốc, kênh truyền hình VTV Cần Thơ cũng giúp cho khán giả gần xa biết đến “danh tiếng” của Bạc Liêu. Và kết hợp với tài diễn xuất của dàn nghệ sĩ trẻ ở Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu, vở “Chuyện tình Dạ cổ” đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả! 

Một cảnh trong vở cải lương “Chuyện tình Dạ cổ” của Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu trong chương trình “Hòa điệu đất Chín Rồng”. Ảnh: N.V 

 

Tác giả Khánh Hùng đã viết vở “Chuyện tình Dạ cổ” dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời của người nghệ nhân tài hoa và câu chuyện lòng dài hơn 60 phút ấy đã lấy không ít nước mắt của khán giả màn ảnh nhỏ. Hơn nữa, khi dàn dựng vở này, đạo diễn - nghệ sĩ ưu tú Minh Chiến đã thêm thắt một vài tình tiết có tính hư cấu để tạo kịch tính trong nhiều phân cảnh. Đạo diễn - nghệ sĩ ưu tú Minh Chiến cho biết: “Tôi điểm xuyết bằng những nhân vật có tính cách khá mạnh như cô Năm, thầy Ký... để tạo sức hấp dẫn cho vở diễn. Từ đó mới khắc họa sắc nét hơn tình cảnh éo le mà đậm tính nhân văn của vợ chồng bác Sáu Lầu”. Hầu hết diễn viên trong Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu đều trẻ tuổi đời, nhưng khá dạn dày sân khấu nên họ đã hoàn thành xuất sắc vai diễn. Hóa thân vào vai diễn lớn tuổi, bối cảnh cách đây gần một thế kỷ, song các diễn viên đã lột tả gần như trọn vẹn tâm lý nhân vật. Hai nhân vật chính là nghệ nhân Cao Văn Lầu do nghệ sĩ (NS) Anh Chàng thủ vai và cô Tần do nghệ sĩ Ngọc Đợi hóa thân đã tạo ấn tượng mạnh. Đây cũng là hai vai diễn được khán giả truyền hình ấn tượng nhất, có lượt bình chọn cao nhất khi vở diễn kết thúc.   
NS Anh Chàng đã lột tả được tính cách điềm đạm, hiền hòa, thương yêu vợ hết mực của nghệ nhân Cao Văn Lầu. Trong nỗi cô đơn giày xéo tâm can, đêm trăng lẻ bóng thì mấy ai thoát khỏi nỗi sầu bi lụy, Sáu Lầu ôm đờn kìm trỗi khúc nhạc nghe ai oán, não nùng, NS Anh Chàng đã diễn xuất bằng sự nhập tâm, từng lời ca, nét mặt bi thương, vai Sáu Lầu đã được đặc tả một cách sinh động và chạm đến trái tim khán giả. Trong khi đó, ở bên kia, cô Tần cũng vò võ đợi chồng trong niềm vô vọng. Từng vào vai người phụ nữ chịu thương, chịu khó, hy sinh qua nhân vật Tô Ánh Nguyệt trong vở cải lương cùng tên, nên Ngọc Đợi vào vai cô Tần rất ngọt. Cảnh bịn rịn, luyến tiếc khi giã biệt nhà chồng, nỗi đau cho phận gái không con…, NS Ngọc Đợi diễn rất tinh tế, cho thấy độ chín muồi và chuyên nghiệp về mặt nghệ thuật của cô đào danh giá này. Đúng như lời nhận xét của nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong làng cải lương dành cho cô, Ngọc Đợi “ca trong diễn, diễn trong ca”. 
“Chuyện tình Dạ cổ” khắc họa nỗi niềm của một chuyện tình éo le nhưng kết thúc có hậu. Câu chuyện được kể bằng cải lương có ý nghĩa rất sâu sắc trước thềm lễ hội mang tên bản nhạc lòng bất hủ - Dạ cổ hoài lang! 
Ngọc Vũ 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.