Văn hóa - Nghệ thuật
Câu lạc bộ Văn hóa người cao tuổi: Sân chơi vui, khỏe của tuổi già
Những năm qua, việc duy trì hoạt động Câu lạc bộ (CLB) Văn hóa người cao tuổi (trực thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh) đã góp phần tạo sân chơi bổ ích cho người cao niên, làm phong phú đời sống tinh thần, văn hóa - văn nghệ của địa phương...
Khuôn viên phía trước cụm nhà Công tử Bạc Liêu chiều nào cũng đông đúc và nhộn nhịp. Bởi ở nơi đây, ngoài các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân còn có sự góp mặt của các thành viên CLB Văn hóa người cao tuổi (gọi tắt là CLB). Những điệu múa đẹp, những lời ca trầm bổng của các cô, chú như xua tan bầu không khí tĩnh lặng nơi đây.
Được thành lập từ năm 1994, khi đó CLB chỉ có 9 thành viên. Nhưng sau 20 năm hoạt động, đến nay số thành viên của CLB đã lên tới 350 người, chia làm 11 tổ bộ môn. Cô Sơn Thị Xinh, Chủ nhiệm CLB cho biết: “Nhiều người đến với CLB ban đầu cảm thấy bỡ ngỡ, nhưng sau một thời gian tham gia, họ nhận thấy đây là sân chơi bổ ích nên rủ bạn bè đăng ký tham gia ngày một nhiều hơn. Mỗi ngày chúng tôi thường tập trung đến các công viên để tập thể dục, múa hát, chia sẻ kinh nghiệm về nghệ thuật và cuộc sống. Tham gia CLB giúp chúng tôi thêm sống khỏe, có được những giây phút vui tươi bên những người bạn già cùng sở thích”.
![]() |
Một buổi tập múa của CLB Văn hóa người cao tuổi. Ảnh: M.H |
Để nâng chất hoạt động, mỗi tháng CLB đều tập trung các thành viên để tổ chức giao lưu văn nghệ tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Sau đó, mỗi tổ cử ra những người có năng khiếu để lập nên đội văn nghệ chuyên phục vụ vào các ngày lễ kỷ niệm trong năm, giao lưu và thi thố với các CLB của các tỉnh khác. Còn đối với những thành viên tuổi cao, sức yếu không thể tham gia sinh hoạt, CLB thường xuyên lui tới trò chuyện, động viên; đồng thời tổ chức thăm và tặng quà các thành viên trong CLB có hoàn cảnh khó khăn giúp họ vượt qua khốn khó trong cuộc sống. Đáng quý hơn, có nhiều thành viên mặc dù ở xa, không biết ca, múa nhưng vẫn tranh thủ đến tham gia các buổi sinh hoạt để nghe và cổ vũ cho bạn bè mình. Sau thời gian sinh hoạt, các thành viên lại quây quần bên nhau để sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, kinh nghiệm sống và công việc…
Hiện nay, CLB đã trở thành một trong những đơn vị nòng cốt cho phong trào văn nghệ của địa phương. Đây là những “cây cao, bóng cả” không chỉ góp phần gìn giữ những loại hình nghệ thuật truyền thống của quê hương, mà còn lưu truyền ngọn lửa đam mê nghệ thuật ấy cho thế hệ cháu con. Tuy nhiên, do hoạt động tự thân, nên CLB vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, thiết nghĩ các ban ngành cần hỗ trợ nhiều hơn để thúc đẩy hoạt động của CLB phát triển trong thời gian tới.
Huỳnh Hiếu
- Trao giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu
- Nghị quyết 68: Vận hội mới cho kinh tế tư nhân bứt phá
- Những bài học “soi lối” cho báo chí cách mạng phát triển đúng hướng
- Bế mạc Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025