Văn hóa - Nghệ thuật
Bất ngờ phát hiện kho báu 2.000 năm tuổi dưới đáy biển
Các nhà khảo cổ học Ai Cập vừa phát hiện xác 3 con tàu đắm niên đại 2.000 năm tuổi chứa nhiều cổ vật có giá trị ở vùng biển ngoài khơi thành phố Alexandria.
Trong số những kho báu vừa được phát hiện, có một bức tượng đá bằng pha lê, được cho là hình phác thảo danh tướng La Mã - Marcus Antonius. Ông được biết tới là vị tướng tài ba, đồng thời là người tình nổi tiếng của Nữ hoàng Ai Cập - Cleopatra.
Trong xác những con tàu đắm, các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều đồ tạo tác cổ đại, được xác định chế tạo dưới thời La Mã. Một trong số đó là 3 đồng xu vàng được chế tạo vào thời Augustus. Augustus là vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc La Mã, cai trị từ năm 27 trước Công nguyên đến năm 14 sau Công nguyên. Những món đồ này được phát hiện tại vị trí khoảng 20km nằm ngoài khơi bờ biển.
“Trong mùa khai quật này, đoàn thám hiểm phát hiện thấy những chiếc dầm lớn và ván cũng như tàn tích khảo cổ của bình gốm, có thể tượng trưng cho hàng hóa trên tàu”, ông Mostafa Waziri - người đứng đầu Hội đồng khảo cổ tối cao tại Ai Cập - chia sẻ.
Các chuyên gia tin rằng, khu vực Al-Ahram nằm ở phía đông Alexandria chắc chắn còn tồn tại nhiều cổ vật quý giá. Trước đó, các bức tượng khổng lồ, đồ trang sức bằng vàng và bảng chữ tượng hình cũng được tìm thấy tại địa điểm này.
Các văn bản cổ đại từng ghi nhận sự tồn tại của khu định cư Heracleion và Canopus. Thành phố được xây dựng trên nền của đồng bằng sông Nile, chôn dưới 3m bùn. Nơi này từng là cửa ngõ tới Ai Cập trước khi thành phố Alexandria nổi lên. Hai cửa ngõ này đã bị mất theo đúng nghĩa đen, cho tới khi các nhà khảo cổ khám phá thấy vào năm 1996.
B.T (tổng hợp)
- Kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu
- Nghị quyết 68: Vận hội mới cho kinh tế tư nhân bứt phá
- Những bài học “soi lối” cho báo chí cách mạng phát triển đúng hướng
- Bế mạc Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025
- Luật BHXH 2024: Người từ 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí